October 5, 2021

Thông báo số 3 – Chương trình giúp đỡ khẩn cấp ‘Chút Quà Yêu Thương’

Các biện pháp phong tỏa cực đoan kéo dài nhiều tháng qua đã khiến rất nhiều người lao động mất việc làm và mất thu nhập. Vì không nhận được hỗ trợ của chính phủ, rất nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh hết tiền mua lương thực, mua sữa cho con nhỏ, mua thuốc, trả tiền trọ…

Việt Tân đã ưu tiên gửi một số lượng lớn quà đến cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Chúng tôi rất cảm kích bởi những động viên và lời cảm ơn của các bạn đã liên lạc với chương trình.

Đại Diện Thương Mại Mỹ Katherine Tai. Ảnh: Sarah Silbiger/ Getty Images

Mỹ ‘không để Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh bất chính’

Đại Diện Thương Mại Mỹ Katherine Tai hôm Thứ Hai, 4/10 đọc bài diễn văn đả kích các hành vi thương mại sai trái của Trung Quốc và khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi kinh tế của Mỹ, đồng thời nói rằng chính phủ Biden sẽ vận động đồng minh cùng đối phó với quốc gia có nền kinh tế lớn hàng nhì thế giới này.

Hàng ngàn người đi qua Bình Phước để về quê sau khi rời bỏ các trung tâm sản xuất lớn, tháng 10/2021.

Việt Nam/Đại dịch: Hàng vạn người tiếp tục rời các trung tâm kinh tế, về quê

“TP.HCM và những nơi cần những người lao động nên xem xét lại để thay đổi chính sách cho rõ ràng hơn, có chính sách tốt hơn, đảm bảo hơn cho người lao động, đây là thời điểm để thay đổi mức lương và chất lượng người lao động, các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, an sinh xã hội phải cải thiện. Lời hứa và hành động phải đảm bảo một cách rõ ràng.” [bà Ngô Thị Oanh Phương, một nhà hoạt động xã hội]

Lúc này, chính quyền trung ương cần phải đổ tiền về để cứu các trung tâm kinh tế gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai…, bà Phương đề xuất.