May 13, 2022

Ông Phạm Minh Chính (phải), thủ tướng CSVN, tham gia cuộc họp toàn thể với lãnh đạo ASEAN, các thành viên nội các chính quyền Biden tại Bộ Ngoại Giao Mỹ ở Washington, DC, hôm 13/5/2022. Ảnh: Chip Somodevilla/ Getty Images

Về bài diễn văn ở Mỹ của Phạm Minh Chính

Chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Cộng Sản Việt Nam, đang thu hút sự chú ý của công luận cả trong và ngoài nước, đặc biệt là bài diễn văn của ông ở Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington. Ông Chính nói gì và nên hiểu ông thế nào?

Cô Bùi Duyên, một thành viên Đảng Việt Tân phát biểu tại cuộc biểu tình. Ảnh chụp Youtube Việt Tân

Nhiều cộng đồng cùng biểu tình tại Hoa Thịnh Đốn trong dịp Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ-ASEAN

Trong dịp lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á đến Hoa Thịnh Đốn để tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ – ASEAN, các cộng đồng Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và các sắc dân thiểu số cao nguyên Đông Nam Á đã cùng nhau biểu tình kêu gọi tự do, dân chủ, nhân quyền cho các quốc gia ở khu vực này.

Cô Bùi Duyên, thành viên Đảng Việt Tân, phát biểu tại cuộc biểu tình.