December 23, 2022

Tổng thống Zelensky phát biểu sau khi trao tặng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Phó Tổng thống Kamala Harris lá cờ Ukraine với chữ ký của các binh sĩ đang chiến đấu tại mặt trận Bakhmut, hôm 21/12/2022. Ảnh: AFP

Ukraine nhận thiện cảm và viện trợ lớn từ Mỹ, Tổng thống Zelensky được lưỡng viện Quốc hội Mỹ đón chào nhiệt liệt

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi chiến sự với Nga bùng nổ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, qua bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, đã chiếm được cảm tình nồng nhiệt của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, của dư luận và được chính phủ Biden viện trợ hàng loạt vũ khí hiện đại.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, 21/12/2022. Ảnh: The New York Times

Đối với Zelensky, bài phát biểu là lễ kỷ niệm về sự bền bỉ và lời kêu gọi mong được hỗ trợ

Ông Zelensky phải giải quyết tất cả những điều đó và đòi hỏi nhiều tài trợ hơn mà không phải đọc chi tiết danh sách cần mua sắm. Ông đã làm như vậy trong một bài phát biểu được thiết kế cẩn thận để thu hút được nhiều cử tri, một bài phát biểu mà tổng thống Ukraine tỏ ra biết ơn nhưng lại nhẹ nhàng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Ông muốn có xe tăng Abrams và máy bay chiến đấu F-16, hệ thống phòng không nhiều lớp và hệ thống tên lửa Patriot…