Hiện Tình Kinh Tế VN Theo Nhận Định Của Giám Đốc ADB

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2008-06-10

Tại Hội nghị Nhóm Tư Vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, các nhà tài trợ quốc tế đã đưa ra những nhận định khác nhau về tình hình kinh tế Việt Nam. RFA hỏi chuyện ông Ayumi Konishi, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Á Châu tại Hà Nội.

Trong hội nghị lần này phía Việt Nam đã đưa ra lời đề nghị rằng các nhà tài trợ nên nhận xét công bằng và vô tư hơn để ổn định tâm lý các nhà đầu tư nước ngoài nhằm tránh những biến động ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng của Việt Nam.

Ngay sau khi Hội nghị kết thúc, ông Ayumi Konishi, giám đốc Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB tại Hà Nội, là người tham dự hội nghị và có những phát biểu liên quan đến đề tài lạm phát của Việt Nam, đã dành cho Mặc Lâm của đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn liên quan đến tình hình kinh tế Việt Nam.

Nghị trình hội nghị Sapa

Mặc Lâm: Thưa ông Ayumi Konishi, xin cám ơn ông đã dành thời gian bận rộn của ông cho thính giả của đài Á Châu Tự Do trong buổi nói chuyện hôm nay. Xin ông cho biết trong hội nghị Sapa vừa rồi thì ông có những phát biểu về đề tài nào?

Ayumi Konishi: Trong hội nghị Sapa vừa qua chủ yếu là đánh giá những thử thách mà Việt Nam đang trải qua. Trong hội nghị này nhiều nhà tài trợ đã thất vọng khi thấy Việt Nam bị lạm phát nặng và kế hoạch của nhà nước thì chưa được thực hiện mạnh mẽ.

Tuy các viên chức chính phủ trình bày nhiều kế hoạch nhưng tôi thấy rằng còn thiếu tính năng động khi đưa vào thực hiện. Trong lĩnh vực tài chánh nhà nước cần phải thúc đẩy mạnh mẽ về lãi suất và xem xét lại các kế hoạch mà nhà nước đã ban hành vào tháng 4 vừa rồi.

Mặc Lâm: Thưa ông, các nhà tài trợ đánh giá thế nào về những bản báo cáo của các tập đoàn tài chánh như Merril Lynch, Morgan Stanley, Fitch, hay Standard & Poor về tình trạng kinh tế của Việt Nam ra sao?

Ayumi Konishi: Những báo cáo này có thể phản ánh đúng phần nào tình trạng kinh tế của Việt Nam hiện nay, tuy nhiên tôi cho rằng những thông số dự báo vẫn còn đôi chỗ chưa hoàn toàn chính xác.

Mặc Lâm: Còn các nhà tài trợ đánh giá những báo cáo này ra sao và họ cảnh giác tình trạng lạm phát của Việt Nam ở mức độ nào?

Ayumi Konishi: Dĩ nhiên họ rất lưu ý những báo cáo này và có nhiều nhà tài trợ cũng xem những báo cáo này là chuẩn mực. Thái độ của họ thì rất khác nhau nhưng nhìn chung thì vẫn tích cực tuy mức độ có giảm so với trước đây.

Gói giải pháp 8 điểm

Mặc Lâm: Thưa như ông đã biết, gói giải pháp mà chính phủ đưa ra vào tháng tư vừa rồi theo ông thì mức khả thi và kết quả của nó sẽ như thế nào?

Ayumi Konishi: Thủ tướng đưa ra gói giải pháp 8 điểm này đã hơn hai tháng rồi. Tôi cho rằng các kế hoạch cụ thể trong các giải pháp là khả thi và tôi ủng hộ chúng. Tuy nhiên cho tới nay người ta vẫn chờ đợi các giải pháp này sẽ đi vào hoạt động chứ không phải chỉ nằm trên bàn giấy.

Chúng tôi tin rằng Chính phủ cần hành động nhanh, rõ ràng và quyết đoán trong việc thực hiện các chương trình hành động đã đề ra, cũng như đưa ra định hướng phát triển cho các nhà đầu tư và công chúng Việt Nam. Chính phủ cần phải gấp rút áp dụng trước khi nền kinh tế rẽ qua một giai đoạn khác khó khăn hơn.

Về vấn đề đầu tư công, tôi cho rằng các biện pháp chính phủ đưa ra là cần thiết nhưng phải rất cẩn thận khi tái cấu trúc những hoạt động của các tổng công ty vì cho đến nay thì những tập đoàn doanh nghiệp nhà nước vẫn là thành phần chính của kinh tế Việt Nam. Do đó nếu không có kế hoạch cụ thể thì rất tai hại nếu xảy ra những động thái tiêu cực.

Mặc Lâm: Theo ông trong tình hình lạm phát hiện nay thì chính phủ cần quan tâm đến lãnh vực nào nhất?

Ayumi Konishi: Tôi nhận thấy trong tình trạng lạm phát hiện nay thì chính phủ cần phải chú tâm đến người lao động tại thành phố cũng như người nông dân nghèo.

Hai thành phần này đang gặp khó khăn vì giá cả tiêu dùng vượt quá mức chịu đựng của họ. Không những thế, hai giai cấp này còn bị đe dọa bởi bệnh tật và giáo dục, vốn là những yếu tố thường song hành với nghèo khó.

Chính phủ cần phải hỗ trợ cho họ thông qua các chương trình y tế cũng như giáo dục và về lâu dài thì những sự trợ giúp này là phương pháp tốt nhất xóa dần nạn lạm phát hiện nay.

Mặc Lâm: Xin được cám ơn ông Ayumi Konishi, giám đốc Ngân hàng Phát triển Á Châu về cuộc nói chuyện hôm nay.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…