Thông Cáo Báo Chí Số 2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Ngày 23 tháng 11 năm 2007

Thông Cáo Báo Chí Số 2

v/v Nhà Cầm Quyền CSVN Bắt Giam Thêm Người và Truy Bức Gia Đình Ông Nguyễn Thế Vũ

Kính Thưa Quý Vị,

Ngày 19 tháng 11 năm 2007, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã thông báo đến các cơ quan truyền thông cùng đồng bào trong và ngoài nước về việc công an Cộng sản Việt Nam (CSVN), vào ngày 17 tháng 11, đã bắt giam tại Sài Gòn và mang đi biệt tích 6 nhân sự gồm:

Ba thành viên của đảng Việt Tân:

- Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, quốc tịch Hoa Kỳ
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, tức Phóng viên Thanh Thảo, quốc tịch Pháp
- Ông Trương Văn Ba, quốc tịch Hoa Kỳ

Và ba nhân sự khác:

- Ông Nguyễn Thế Vũ, quốc tịch Việt Nam
- Ông Nguyễn Trọng Khiêm (bản Thông Cáo Báo Chí trước đây ghi nhầm là Nguyễn Thế Khiêm), quốc tịch Việt Nam
- Ông Somsak Khunmi, quốc tịch Thái Lan.

Ngày hôm sau, 20 tháng 11, công an CSVN đã bắt giam thêm ông Nguyễn Viết Trung, quốc tịch Việt Nam, đang cư ngụ tại thị xã Phan Thiết. Ông Nguyễn Viết Trung, sinh năm 1979 là em trai của ông Nguyễn Thế Vũ và hiện là một doanh nhân. Ông Trung là một thanh niên có lòng với đất nước, muốn góp phần vào việc phát triển một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường.

Bên cạnh việc bắt giam ông Nguyễn Viết Trung, công an CSVN còn liên tục kêu tất cả người nhà và thân nhân của ông Nguyễn Thế Vũ lên thẩm vấn, hạch hỏi và khủng bố tính thần khiến cho mọi người đều rất sợ hãi và sống trong tình trạng căng thẳng.

Trong khi đó, nhà cầm quyền CSVN đã im lặng không lên tiếng về việc bắt giam này, kể cả việc từ chối không trả lời những quan tâm của các tòa đại sứ Hoa Kỳ, Pháp. Mãi cho đến sáng ngày 22 tháng 11, tức 5 ngày sau khi bắt giam, nhà cầm quyền CSVN mới lên tiếng xác nhận việc bắt giam này, nhưng họ chỉ xác nhận là có bắt giam ba người là ông Trương Văn Ba (quốc tịch Hoa Kỳ), bà Nguyễn Thị Thanh Vân (quốc tịch Pháp) và ông Somsak Khunmi (quốc tịch Thái Lan), trong khi đó lại tránh né không đề cập đến việc bắt giam Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân (quốc tịch Hoa Kỳ) và ba người có quốc tịch Việt Nam là các ông Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Trọng Khiêm và Nguyễn Viết Trung.

Sự kiện nhà cầm quyền CSVN im lặng trong một thời gian mới lên tiếng xác nhận mà lại tránh né xác nhận việc bắt giam một số người, khiến cho chúng tôi hết sức quan tâm đến sự an nguy của các nhân sự nói trên. Chúng tôi đặc biệt quy trách nhiệm cho nhà cầm quyền CSVN về tình trạng sức khoẻ và sự an toàn của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và ba anh em của ông Nguyễn Thế Vũ. Lý do là việc làm của các nhân sự nêu trên chỉ là quảng bá và cổ xúy những phương thức đấu tranh ôn hòa, bất bạo động nhằm xây dựng sức mạnh quần chúng đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN tôn trọng nhân quyền và thực thi tự do dân chủ cho Việt Nam.

Kính Thưa Quý Vị,

Trong những ngày vừa qua, kể từ lúc phổ biến bản thông báo về việc công an CSVN bắt giam những người Việt Nam dấn thân đóng góp cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam, đảng Việt Tân đã nhận được rất nhiều những chia sẻ chân tình cùng với những lời khích lệ từ đồng bào các giới, từ quý vị lãnh đạo các đoàn thể, đảng phái, cộng đồng; các cơ quan truyền thông báo chí và nhất là từ những thân hữu đã sát cánh đấu tranh với các đảng viên Việt Tân trong nhiều năm qua. Đảng Việt Tân xin bày tỏ lòng tri ân đến toàn thể quý vị về những hỗ trợ quý báu trong thời gian qua và ước mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý đồng bào, quý đoàn thể để cùng áp lực nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt các hành động bạo lực, khủng bố, giam cầm các nhà đấu tranh ôn hòa cho dân chủ trong và ngoài nước như hiện nay. Chúng tôi cũng đặc biệt ngưỡng phục sự can đảm và bình tĩnh của thân nhân trong gia đình của những nhân sự đang bị công an CSVN bắt giam. Đây là những tấm gương sáng mà toàn thể đảng viên Việt Tân luôn ghi khắc trên con đường đấu tranh trước mặt.

Với những diễn tiến của tình hình nói trên, đảng Việt Tân xin trân trọng:

- Kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước, các đoàn thể, tổ chức, cộng đồng cùng tích cực tham gia vào cuộc vận động chữ ký đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do ngay lập tức cho các nhân sự nói trên. Đặc biệt là nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2007 tại hải ngoại, chúng ta cùng nhau tham dự các sinh hoạt mít tinh, biểu tình để bày tỏ quyết tâm tranh đấu cho những người dân chủ ở trong và ngoài nước đang bị giam giữ tại Việt Nam.

- Kêu gọi đồng bào và các đoàn thể, cộng đồng cùng nhau vận động các chính giới, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức phi chính phủ lên tiếng bảo trợ những nhà dân chủ đang bị giam giữ, đặc biệt là luôn luôn tạo sự chú ý của dư luận đến những người có quốc tịch Việt Nam hầu giảm thiểu những trù dập, đàn áp của công an CSVN.

- Yêu cầu tòa đại sứ Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan, trong trách nhiệm bảo vệ công dân xứ mình, tìm cách thăm viếng các nhân sự có quốc tịch liên hệ đồng thời áp lực nhà cầm quyền CSVN phải để cho các thân nhân liên hệ được đến Việt Nam thăm viếng trực tiếp những nhân sự đang bị giam giữ nói trên.

Tin tuởng vào sự đoàn kết và quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ trong suốt ba thập niên vừa qua của đồng bào trong và ngoài nước, của các đoàn thể, đảng phái đấu tranh; và của các cơ quan truyền thông, đảng Việt Tân mong mỏi sẽ cùng với mọi nguời, mọi tổ chức tiếp tục các nỗ lực đấu tranh cho sự tự do của mọi nhà đấu tranh dân chủ, trong đó có các đảng viên Việt Tân, hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam.

Ngày 23 tháng 11 năm 2007
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc:

- Đặng Thanh Chi: +1 (408) 228 4892
- Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470 1678

Đối Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài
Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ
Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.