Ai Sẽ Cầm Đuốc Trung Quốc, Ngày 29.4 Này?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một nguồn tin được tiết lộ từ Ủy ban Nhân dân TP Saigon, cho biết, vài ngày trước đây, đã có lúc danh sách những người câm đuốc bi đặt trên bàn thảo luận và tính đến một sự thay đổi. Tuy nhiên, cuối cùng thì 6 người được chọn cầm đuốc Trung Quốc tại Saigon ngày 29.4 vẫn là những người được quyết định như từ đầu.

Theo danh sách, thì sẽ có Nguyễn Chiến Thắng, một chuyên viên tin học khuyết tật, giải nhất tin học năm 2004. Kế đến là Nguyễn Khánh Ánh Hoàng, năm nay 16 tuổi, được giới thiệu như là một thần đồng về văn hóa. Kế đến là Lê Minh Phiếu, tiến sĩ Luật sống tại Pháp do Samsung, công ty tài trợ cho Olympic Việt Nam đề cử. Giới nghệ sĩ thì có Mỹ Tâm, một ca sĩ trẻ thành đạt tại Việt Nam những năm gần đây. Phía Doanh nhân có Trương Gia Bình, từng được gọi là người giàu nhất Việt Nam năm 2007, do sở hữu hơn 1.000 tỷ đồng tiền cổ phiếu. Cuối cùng là Phạm Thị Huệ, một chuyên viên hoạt động giúp đỡ cộng đồng của Liên Hiệp Quốc về vấn đề bệnh Aids.

JPEG - 19.6 kb

Hiện nay, những người rước đuốc đang được sự lưu ý rất nghiêm ngặt của công an, vì sợ bị thuyết phục thay đổi ý định hay làm điều gì đó bất lợi cho buổi rước đuốc Trung Quốc tại Saigon. Trong số 6 người, vốn đã có Lê Minh Phiếu, trí thức trẻ sống tại Pháp, gửi thư cho ủy ban Olympic IOC để phản đối về âm mưu chính trị hóa Thế vận hội của Trung Quốc. Tuy nhiên, anh khẳng định là vẫn về Việt Nam để cầm đuốc.

Mỹ Tâm, ca sĩ được nhiều người yêu thích tại Việt Nam cũng từng có tin trên các trang blog tự do là cô từ chối cầm đuốc nhưng không được chấp thuận. Gần đây có nhiều nguồn tin nhà nước và ngay chính phát ngôn của chính phía Mỹ Tâm xác nhận rằng cô vẫn rước đuốc, nhưng theo những người thạo tin cho biết thì cô bị buộc phải làm điều này dù không muốn.

Ngoại trừ ông Trương Gia Bình là doanh nhân được nhiều quyền lợi từ Nhà nước do là cựu con rể của tướng Võ Nguyên Giáp, 5 người còn lại đều bị các công an đi kèm với các chính trị viên đến tận nhà để giảng giải và thuyết phục việc không nên nghe theo dư luận xấu bên ngoài và bị kích động bởi bọn phản động thù địch, chống lại lễ rước đuốc.

Một công an viên giấu tên tiết lộ rằng những người rước đuốc mà công an lo ngại nhất, đó là gồm Lê Minh Phiếu, Phạm Thị Huệ và Nguyễn Khánh Ánh Hoàng. Nguyên nhân là Ban tổ chức sợ Ánh Hoàng còn nhỏ, dễ có những hành động bất ngờ không đoán trước được. Còn Phạm Thị Huệ là người kín đáo nên hiện nay không bộc lộ cảm nghĩ gì của mình, vẫn có thể cô là một người có hành động không đoán trước được. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, đáng lo nhất vẫn là Lê Minh Phiếu vì có thể anh đồng thuận việc rước đuốc nhưng do quan điểm bất đồng với Trung Quốc có sẳn nên sẽ giả bộ nhận rước đuốc nhưng có biểu kiến vào giờ cuối.

Những người liên lạc với Lê Minh Phiếu cho biết từ khi anh về đến Saigon, anh bị công an theo dõi liên tục, đồng thời bị thuyết phục thường xuyên bởi các chính trị viên. Hiện nay, anh gần như không được tiếp xúc với ai.

Hiện đang có một phong trào bí mật lan nhanh trong giới trẻ, những người yêu nước tại Việt Nam. Đó là việc họ cùng nhau gửi email, nhắn tin qua hệ thống messenger… cho những người rước đuốc để thuyết phục hành động với lòng yêu nước. Công an Việt Nam nói rằng họ biết những chuyện này nhưng không có cách nào ngăn cản được và cách cuối cùng đó là kiểm soát con người.

Trên danh sách rước đuốc, đó là 6 người đã định, tuy nhiên, theo gợi ý của một nhân viên an ninh cấp cao, danh sách này đã có thêm 3 người dự bị, phòng hờ cho tình huống cuối cùng.

Cũng trong luồng thông tin bắn đi hàng loạt vào những ngày này, người ta cũng nói rằng bà phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Saigon, bà Nguyễn Thị Thu Hà đang được Ban tổ chức cân nhắc đến chuyện tránh mặt trong lễ rước đuốc. Lý do là lời khẳng định không đúng sự thật của bà Hà, nói rằng đuốc Olympic sẽ không đi qua Hoàng Sa đang bị dân chúng phản ứng mạnh mẽ. Sự có mặt của bà Hà, có thể dấy lên sự tức giận từ dân chúng có mặt, và có thể dẫn đến những chuyện khó lường trước được.

KHÁNH HOÀNG
(VietActionNews)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.