Cái đuôi chôn đã lòi ra

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong thời gian vừa qua, CSVN đã dồn nhiều nỗ lực để sơn phết bộ mặt chế độ trên trường quốc tế và đối với nhân dân Việt Nam với những ý đồ củng cố địa vị trước thế giới vẫn nghi ngờ chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam và lấy lại niềm tin của người dân vào đảng và Nhà Nước. Những nỗ lực này nhằm tạo hình ảnh dân chủ vá tự do tại Việt Nam. Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn trực tuyến với dân để diễn màn dân chủ. Cuộc viếng thăm Vatican nhằm diễn ra tấn tuồng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Chế độ không có phản ứng mạnh mẽ như thường lệ khi phong trào giành lấy tự do dân chủ bùng lên với những tờ báo tư nhân, với sự ra đời của những chính đảng mà không cần sự chấp thuận của chính quyền cộng sản. Người ta còn nhớ, vào ngày 18/8/2005, nhân kỷ niệm 60 năm CSVN cướp được chính quyền và 30 năm chiếm được Miền Nam, Hà Nội đã tung ra cuốn sách trắng về “Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người tại Việt Nam” và mới đây, vào ngày 01/02/2007, họ lại ra cuốn sách trắng về “Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở Việt Nam”. Không biết bản chất sự kiện như thế nào, nhưng về phía Hoa Kỳ thì tổng thống George Bush đã lấy tên CSVN ra khỏi danh sách các quốc gia cần phải lưu tâm và theo lời Nguyễn Tấn Dũng thì “Vatican đánh giá cao và khẳng định tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam là mẫu hình về tự do tín ngưỡng tôn giáo”. Có người lạc quan đã nghĩ rằng có thể CSVN đang có xu hướng dân chủ hóa.

JPEG - 2.3 kb

Những biến cố diễn ra trong thời gian gần đây cho thấy, thực chất, đó chỉ là hiện tượng che dấu bản chất thực sự của CSVN với mục đích đánh lừa nhân dân và đánh lừa thế giới. Một sự yên lặng trước cơn bão tố. Sau khi đạt được những mục tiêu của mình, CSVN và cụ thể là Nguyễn Tấn Dũng đã buông rơi chiếc mặt nạ nhân nghĩa. Cái đuôi chồn đã lòi ra. Con hồ ly tinh đã hiện nguyên hình. Trong những ngày trước Tết nguyên đán Đinh Hợi và nhất là trong chính những ngày Tết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, chính quyền CSVN đã tung ra đợt đàn áp thô bạo nhắm vào những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, truy bức, bắt bớ tu sĩ, đập phá tượng thờ Công Giáo. Những cái mà CSVN gọi là “Sách Trắng” về Nhân Quyền hay về tự do tôn giáo đề chỉ là mớ giấy lộn. Những điều họ đang tiến hành trên thực tế đã trái ngược hoàn toàn với những gì được họ viết trong những tập giấy lộn đó.

JPEG - 4.1 kb
Nguyễn Bình Thành – Đảng Thăng Tiến Việt Nam

Về việc di chuyển linh mục Nguyễn Văn Lý ra khỏi Tòa Tổng Giám Mục Huế tới quản chế tại xứ Xóm Củi và khởi tố vị linh mục đấu tranh cho dân chủ này, thông tấn xã CSVN viết như sau: “Gần đây nhất, vào dịp trước Tết Nguyên đán Đinh Hợi, Nguyễn Văn Lý đã lôi kéo Nguyễn Phong (ở 86 Lê Ngô Cát-Huế), cùng một số đối tượng khác như Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào âm mưu xúc tiến việc thành lập “Đảng thăng tiến Việt Nam”, và sau bàn bạc thống nhất liên kết giữa Đảng thăng tiến Việt Nam và đảng “Vì dân” của các tổ chức phản động ở nước ngoài, thành cái gọi là “Liên đảng Lạc Hồng”. Nội dung này cho thấy CSVN coi việc linh mục Lý cùng những người khác lập đảng là vi phạm luật pháp và bị truy tố. Trong lúc đó, mục 3 “Bảo đảm quyền tự do hội họp và lập hội”, chương 2 của sách trắng về Nhân Quyền viết : “Hiến pháp, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự và nhiều văn bản pháp luật của Việt Nam quy định cụ thể các quyền của người dân được tự do hội họp và lập hội”. Cũng tương tự, mục 2, chương

JPEG - 3.6 kb
Hoàng Thị Anh Đào – Đảng Thăng Tiến Việt Nam

hai “Bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin”, viết rằng : “Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin của người dân. Hiến pháp Việt Nam năm 1992 đã nêu rõ: “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin theo quy định của pháp luật.” Hệ thống pháp luật Việt Nam về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình ngày càng được hoàn thiện theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền tự do ngôn luận của nhân dân”. Trong khi đó, tại buổi trực tuyến, Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định :“Tôi đã ký chỉ thị tăng cường quản lý báo chí nhằm phát huy tối đa, phát huy tốt nhất vai trò của báo chí trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Trong Chỉ thị có một điều quy định nghiêm cấm tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức”.

Trong đợt đàn áp các nhà dân chủ đang diễn ra hiện nay, người ta ghi nhận tính chất thô bạo của công an khi họ bao vây Tòa Tổng Giám Mục Huế, đột nhập phòng riêng linh mục Nguyễn Văn Lý, phá hoại đồ đạc, tịch thu giấy tờ, tài liệu. Hơn thế nữa, họ đã thẳng tay hành hung một vị linh mục khi vị này trở về nhà trong khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục. Đối với những người khác như luật sư Lê Thị Công Nhân, anh Nguyễn Phong, anh Nguyễn Bình Thành, cô Hoàng Thị Anh Đào, kỹ sư Bạch Ngọc Dương, bác sỹ Phạm Hồng Sơn, kỹ sư Đỗ Nam Hải, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ vv… công an đã hành hung với tác phong côn đồ, phi nhân tính.

JPEG - 4.2 kb

Các nhà dân chủ tại Việt Nam đang bị chính quyền cộng sản đàn áp một cách dã man. Các vị đang kêu gọi mọi người hãy lên tiếng bênh vực cho họ trên mọi diễn đàn quốc tế và công đồng. Người Việt Nam chân chính không thể làm ngơ trước sự đàn áp của cường quyền cộng sản. Xin các cộng đồng, các tổ chức, các chính đảng hãy báo động và tố cáo chế độ CSVN trước dư luận quốc tế để thế giới đừng bị lừa thêm một lần nữa.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.