Chính Giới Và Tổ Chức RSF Lên Tiếng Đòi CSVN Thả Các Thành Viên Việt Tân Bị Bắt Tại Sài Gòn

Paris-VNN

(Paris-VNN) Ngay khi hay tin công an CSVN bắt giữ 3 thành viên đảng Việt Tân cùng các cộng sự viên tại Sài Gòn, đã có nhiều chính giới và tổ chức nhân quyền lên tiếng phản đối và đòi CSVN phải trả tự do cho những người này.

* Ông Nguyễn Quốc Quân (Hoa Kỳ)

Lên tiếng ngày hôm nay, 20-11, trong một lá thư gửi cho nhà cầm quyền CSVN, Dân biểu liên bang Úc Châu Bernie Ripoll đã phản đối Nguyễn Tấn Dũng, với tư cách là thủ tướng của một nước thành viên cuả Hội Đồng Bảo An LHQ, đã dùng công an ngăn chặn và bắt bớ những người Việt chỉ vì họ trao đổi mong ước Việt Nam sẽ thay đổi theo thể chế dân chủ đa nguyên một cách hoà bình,bất bạo động. Qua lá thư, ông kêu gọi Nguyễn Tấn Dũng phải trả tự do ngay lập tức cho những nhà đấu tranh bất bạo động cho dân chủ mới vừa bị bắt này.

Cùng lúc, Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng đã lên tiếng xác nhận là có công dân Mỹ bị bắt tại Sài Gòn. Bà Angela Aggeler, phụ trách báo chí của đại sứ quán, qua đài BBC đã nói rằng: “Chúng tôi nhận được thông tin hồi cuối tuần về việc có công dân Hoa Kỳ bị bắt tại Việt Nam. Ngay lập tức chúng tôi đã liên lạc với nhà chức trách và được họ xác nhận rằng ít nhất một công dân Mỹ đã bị bắt.” Bà cũng cho biết Toà Đại Sứ Hoa Kỳ đang yêu cầu tiếp cận lãnh sự với công dân của họ đang bị bắt và hy vọng sẽ được gặp trong thời gian sớm nhất.

* Bà Nguyễn Thị Thanh Vân (Pháp quốc)

Trong khi đó, ngày hôm qua, Tổ chức Phóng viên không Biên giới tại Paris cũng đã lên án việc bắt giữ những thành viên đảng Việt Tân, trong đó có nhà hoạt động truyền thông Nguyễn Thị Thanh Vân được nhiều người trong ngoài nước biết tiếng.

Theo bản tin của tổ chức RSF, bà Thanh Vân là một nhân vật đóng góp chính thức trong giới truyền thông Việt ngữ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại trong nhiều năm qua như tờ nguyệt san Việt nam Dân Chủ và Đài phát thanh Chân Trời Mới hiện nay. Bà cũng đang là Tổng thư ký của một tổ chức Pháp Việt tương trợ (the France-Vietnam Mutual Aid Organisation – AFVE). Bà đã lập gia đình và sống cùng chồng tại Pháp.

Trong một thông cáo báo chí phổ biến hôm 19-11-07, Đảng Việt Tân đã cho biết công an CSVN đã bắt 3 thành viên Đảng Việt Tân, trong đó có bà Thanh Vân ở Pháp và hai người khác là ông Nguyễn Quốc Quân và ông Trương Văn Ba ờ Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có 3 nhân sự khác cũng bị bắt cùng thời gian này là các ông ông Nguyễn Thế Vũ, quốc tịch Việt Nam; ông Nguyễn Thế Khiêm, quốc tịch Việt Nam; và ông Somsak Khunmi, quốc tịch Thái Lan. Tất cả đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ tại nhà giam thuộc sở công an thành phố. Riêng ông Nguyễn Quốc Quân hiện vẫn chưa rõ đang bị giam giữ tại đâu.

* Ông Trương Văn Ba (Hoa Kỳ)

Sự có mặt của các nhân sự nêu trên tại Việt Nam trong thời điểm này là để sát cánh cùng với các đảng viên Việt Tân tại quốc nội và các nhà đấu tranh dân chủ khác đòi hỏi nhân quyền và tự do dân chủ thật sự cho Việt Nam. Cụ thể công việc là quảng bá và cổ xúy những phương thức đấu tranh bất bạo động nhằm xây dựng sức mạnh quần chúng. Ông Hoàng Tứ Duy, ủy viên Trung ương đảng Việt Tân tại Hoa Kỳ, cho biết ba người bị bắt chỉ vì “về nước để trao đổi với các thành viên khác trong đảng về hình thức đấu tranh bất bạo động cũng như chia sẻ bài học đấu tranh từ Miến Điện và Ukraina”.

Tổ chức ký giả tự do trên thế giới cho rằng “Việc bắt giữ 5 người nói trên cùng bà Nguyễn Thị Thanh Vân ờ Pháp trong lúc họ đang họp mặt cho thấy chiến dịch đàn áp thẳng tay các nhà đối kháng bất đồng chính kiến trong nước, do nhà cầm quyền CSVN phát động từ đầu năm 2007 đến vẫn chưa chấm dứt”, đồng thời lên tiếng đòi hỏi phải thả ngay những người đấu tranh cho tự do một cách ôn hòa này.