Washington, DC: Vệc nhà nước Cộng Sản VN chà đạp nhân quyền một cách rộng khắp đã được nạn nhân và những nhà đầu tranh cho nhân quyền cho VN thuật lại trong buổi điều trần trước Tiểu ban nhân quyền, Hạ viện Hoa Kỳ vào chiều ngày thứ tư 17/6 vừa qua.
Buổi điều trần này do dân biểu Chris Smith, Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền chủ toạ với sự tham dự của các dân biểu Dana Rohrabacher, Alan Lowenthal và Curt Clawson of Florida. Thành phần điều trần gồm Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng (Hội Đồng Liên Tôn), nhà báo Điếu Cày, ông Nguyễn Đình Thắng (Chủ Tịch Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển – BPSOS) và bà Đoàn Thị Hồng Anh, goá phụ của ông Nguyễn Thành Nam, một giáo dân Giáo Xứ Cồn Dầu, người đã bị tra tấn đến chết trong đồn công an vào năm 2010.
Trong buổi điều trần này, MS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Hội Thánh Tin Lành của ông có tên “Hội Thánh Chuồng Bò” vì nhà cầm quyền CSVN đã cưỡng đoạt trụ sở Hội Thánh và 5 lớp học của Hội Thánh, buộc các tín hữu phải đi mượn một chuồng bò tồi tàn bỏ hoang để làm nơi thờ phượng Chúa. Tuy vậy, nhà cầm quyền vẫn tiếp tục truy bức. Đã nhiều lần họ dùng công an và côn đồ phá phách các buổi cầu nguyện, đập phá dụng cụ sinh hoạt, hăm dọa và hành hung cả gia đình của MS Hùng. Đối với các tôn giáo bạn và nhiều vị lãnh đạo tinh thần khác cũng bị tình trạng tương tự. MS Nguyễn Manh Hùng cũng cho biết thêm, trước khi ông sang Hoa Kỳ thì cơ quan an ninh CSVN đã đe dọa rằng, họ sẽ triệt hạ chùa Liên Trì (do Hoà Thượng Thích Không Tánh trụ trì) sau khi VN vào được TPP.
Lên tiếng trong buổi điều trần, nhà báo Điếu Cày đã trình bày về thực trạng tự do ngôn luận tại VN. Ông chi biết, mọi cơ quan truyền thông tại VN đều nằm trong tay nhà nước, người dân không có phương tiện nào để nói lên tiếng nói của mình. Người dân không dám nói lên quan điểm của họ, vì mọi tiếng nói bất đồng với đảng (CS) cầm quyền đều có thể bị bắt giữ và bị kết án tù nặng nề nhiều năm trời bằng những điều luật mơ hồ. Bắt giữ và kết án bằng luật lê mơ hồ như vậy là phương cách để nhà cầm quyền duy trì chế độ độc tài. Nhà báo Điếu Cày đã nêu lên trường hợp của chính bản thân ông như một điển hình. Ông đã bị kết án hơn 10 năm tù chỉ vì nói lên quan điểm chính trị của mình một cách ôn hoà.
Bà Đoàn Thị Hồng Anh đã thuật lại câu chuyện đau thương của bà. Bà cho biết, sau khi đàn áp vụ nghĩa trang giáo xứ Cồn Dầu vào tháng 5/2010, đặc biệt là sau khi đã tra tấn chồng bà đến chết trong đồn công an, Nhà cầm quyền địa phương đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản bà nói lên sự thực về cái chết của ông Nguyễn Thành Nam. Bà phải đóng cửa ở trong nhà hàng tháng trời, cuối cùng tìm được cách để trốn sang Thái Lan và được chính phủ Hoa Kỳ cho đến Mỹ để tỵ nạn được gần một năm qua. Nhân dịp này bà ĐoànThị Hồng Anh cũng ngỏ lời cám ơn chính phủ Hoa Kỳ đã giúp đỡ gia đình bà và giáo xứ Cồn Dầu trong công cuộc đấu tranh đòi lại công lý từ 5 năm qua.
Ông Nguyễn Đình Thắng cho rằng, Hoa Kỳ đã gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho CSVN, VN cũng đang ở giai đoạn cuối trong tiến trình đàm phán Hiệp Ước giao thương Xuyên Thái Bình Dương (TPP); sắp tới đây, Tổng Thống Obama cũng sẽ tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng CSVN, với tiến độ nhanh chóng này, chính phủ Hoa Kỳ có thể đã vô tình gửi một thông điệp nhầm lẫn cho nhà nước CSVN rằng, sự đàn áp nhân quyền, tôn giáo một cách thô bạo của họ sẽ chẳng bị một sự trừng phạt nào.
Ngay từ đầu buổi điều trần, vị chủ toạ là dân biểu Chris Smith đã cho biết, hiện CSVN còn đang giam giữ khoảng 150 tù nhân lương tâm. Ông nhắc nhở điều này để quốc hội Hoa Kỳ ghi nhớ và không thể bỏ quên họ. Đúc kết buổi điều trần, Dân Biểu Smith đã nhấn mạnh rằng, ông phản đối việc CSVN đe dọa sẽ san bằng chùa Liên Trì sau khi VN vào được TPP. Nhắc lại những tráo trở của nhà cầm quyền CSVN sau khi đã đạt được những gì họ muốn, như họ đã làm sau khi vào được WTO, ông Smith cho rằng, sự đe doạ đối với chùa Liên Trì một lần nữa thể hiện sự tráo trở cố hữu của nhà cầm quyền Hà Nội.
Vì thời điểm hiện nay cận kề với những thương thảo cuối cùng của hiệp ước TPP, nên buổi điều trần trước quốc hội này mang tinh thần liên kết với các cuộc thương thảo đó. DB Chris Smith cho biết, ông đã bỏ phiếu chống lại fast track để đưa nhân quyền đóng vai trò then chốt hơn trong TPP. Ông cũng nói thêm, Việt Nam có thể ký hiệp ước này hiệp ước kia, như họ đã ký Hiệp ước chống tra tấn, nhưng Hoa Kỳ muốn nhìn thấy những việc làm cụ thể của VN tuân thủ các hiệp ước mà họ đã tự nguyện gia nhập và ký kết đó.
Các dân biểu Alan Lowenthal và Dana Rohrabacher cũng cùng có quan điểm là, VN không thể vào được TPP khi chưa cải thiện nhân quyền đáng kể.