Hàng Xuất Khẩu Việt Nam Gặp Khó Khăn Vì Các Vụ Kiện Bán Phá Giá

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau vụ thua kiện cá basa tại Hoa Kỳ, ngành xuất khẩu da giày Việt Nam cũng có sát xuất rất cao là thua kiện về việc bán phá giá tại thị trườngg Âu châu. Các ngành xuất khẩu khác như xe đạp và phụ tùng, ngành gỗ… chắc sẽ cùng chung một số phận. Nếu ngay từ đầu mà chính quyền Hà Nội có những hướng dẫn tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu về luật lệ làm ăn buôn bán tại các nước đó thì việc bán phá giá các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam sẽ không nghiêm trọng như hiện nay.

Vào đầu tuần vừa qua, Ủy ban Thương mại châu Âu (EU) chính thức thông báo là họ đã quyết định không công nhận 8 công ty xuất khẩu da giày Việt Nam trong danh sách điều tra vụ kiện bán phá giá. Nghĩa là 8 công ty này từ đây đã bị loại ra khỏi danh sách được xuất khẩu các mặt hàng của mình sang các nước EU. Ông Lê Công Định, Đại diện văn phòng luật sư YKVN tại Sàigòn nói rằng so với Mỹ, luật châu Âu xét theo hoạt động từng doanh nghiệp riêng lẻ. Có nghĩa là cùng hoạt động trong một nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam, nhưng từng đơn vị sẽ được hưởng quy chế riêng. Bộ Thương mại của chính quyền CSVN thì lập luận rằng 80% doanh nghiệp xuất khẩu da giày của Việt Nam là gia công cho nước ngoài chứ không phải sản xuất, xuất khẩu trực tiếp sang EU, nên các đơn vị này không tham gia vào việc quyết định giá thành sản phẩm vì vậy không thể coi là nguyên nhân và yếu tố căn bản tạo ra việc bán phá giá. Điều này cho thấy, da giày Việt Nam không thể gây thiệt hại cho ngành sản xuất da giày của các doanh nghiệp ở EU. Ngoài ra Bộ này còn cho hay họ đang soạn thảo một công hàm đề nghị EU xem xét lại vụ kiện một cách công bằng hơn.

Tham tán Thương mại EU tại Việt Nam là ông Filipe Palacios Sureda nói với các ký giả rằng 8 doanh nghiệp Việt Nam bị loại đó vì họ đã không chứng minh được mình đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chuẩn hoạt động theo nền kinh tế thị trường. EU đưa ra kết luận này đều dựa trên số liệu từ chính các doanh nghiệp đó cung cấp. Do vậy, nếu bây giờ các cơ quan chức năng của Việt Nam có cung cấp thêm thông tin mới thì cũng không thể thay đổi được gì. Tuy nhiên ở từng giai đoạn điều tra tất cả các bên liên quan đều có quyền đưa ra bình luận hay cung cấp thêm những thông tin. Nếu có thể cung cấp thông tin đầy đủ và tin tưởng rằng nó có thể thay đổi được tình hình thì Việt Nam vẫn nên tiếp tục cung cấp. Liên quan đến việc lập luận của bộ Thương mại CSVN thì ông Filipe cho hay Ủy ban Thương mại EU cũng đã xem xét cái lập luận này của Việt Nam rồi. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nên đưa ra những lập luận rõ ràng hơn nữa. Ông Filipe cho biết thêm tất cả các trường hợp điều tra bán phá giá đều gây ra một mức độ ảnh hưởng khá tiêu cực nhất định tới thị trường. đây chính là lý do vì sao trong tất cả các cuộc điều tra bán phá giá luôn có những quy định chặt chẽ về việc lúc nào phải làm gì và phải làm như thế nào.

Vì vụ kiện quá lớn đối với EU nên ngành da giày xuất khẩu của Việt Nam nói chung bị ảnh hưởng lây và khó kiếm được thị trường mới. Căn cứ vào đó người ta dự đoán năm 2006 ngành xuất khẩu da giày của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Bà Trương Thị Thúy Liên, Giám đốc công ty sản xuất giày Liên Anh, đã nói cho các ký giả rằng tất cả các đơn đặt hàng giày da đã bị đối tác từ chối. Thậm chí, một số hợp đồng đã ký trước đó cũng bị hủy. Nhiều khách hàng cho biết chờ đến tháng 3 năm 2006, khi có kết luận cuối cùng về vụ kiện mới quay lại đặt hàng. Trong khi doanh nghiệp phải duy trì lao động.

Ngành xuất khẩu xe đạp và phụ tùng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ về việc bị kiện bán phá giá tại châu Âu nên tính đến cuối tháng 11 vừa qua, ngành này mới đạt 45% chỉ tiêu đề ra cho năm 2005. Tuy chưa bị kiện như ngành da giày, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang Mỹ cũng đang lo họ sẽ bị đưa ra tòa vì việc bán phá giá mà phần thua kiện gần như thấy rõ.

Kể từ khi cá basa thua kiện tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2003, đến nay cũng đã gần hai năm rưõi. Đây là thời gian quá đủ để cho Hà Nội tìm hiểu hơn về luật lệ thương mại, giao dịch tại Hoa Kỳ hay các nước ở châu Âu, vì các luật lệ đó được phổ biến rộng rãi, không che dấu một điều gì. Mỗi năm có hàng trăm, hàng ngàn phái đoàn cán bộ từ các bộ, các ngành chuyên môn của chính quyền CSVN đến các nước này để gọi là tham gia hội thảo, trao đổi kinh nghiệm hay nghiên cứu thêm về luật lệ thương mại. Có lẻ vì những cán bộ đi trong các phái đoàn đó không đủ khả năng tiếp nhận hoặc đi chỉ đê mong làm sao kiếm được lợi ích riêng cho cá nhân mình nên kết quả gần như là con số không to tướng. Vì vậy các ngành xuất khẩu của Việt Nam vẫn lần lượt bị đem ra kiện về việc bán phá giá là điều có thể hiểu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.