Kinh tế Việt Nam, 30 năm sau: Xoá đói giảm nghèo tới bao giờ?

Long Tuyền

Năm 1975, khi miền Nam thất thủ, Việt Nam Xã Hội Chủ Nghiã là một quốc gia yếu kém, lệ thuộc thường trực vào nhập khẩu, nói đúng hơn là viện trợ từ khối cựu Đông Âu và Liên Xô, và luôn luôn gặp khó khăn khi muốn dựa vào kinh tế nội địa để đáp ứng với những nhu cầu của mình. Bên cạnh những lệch lạc của một nền kinh tế thời chiến, chính sách tập trung hoạch định theo mẫu đồ Liên Xô đưa tới hiện tượng “đồng thời thừa, đồng thời thiếu” điển hình cho nền kinh tế thiếu hụt…

Bài này được chia làm 5 phần, xin bấm vào từng phần dưới đây để xem tiếp:

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5