Lãnh Đạo Nhật Bị Bỏ Rơi Tại Hà Nội?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chính phủ Nhật vừa bày tỏ sự khó chịu việc ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư đảng CSVN không chịu tiếp ông Takebe, Tổng thư ký đảng Tự Do Dân Chủ Nhật (đảng cầm quyền) khi chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Takebe lại chính do đảng Cộng Sản Việt Nam chính thức đứng ra mời. Ông Takebe đến Việt Nam là để tạo thêm sự chú ý trong dư luận về lễ Nhật được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 20 đến 25 tháng 8 nhằm mở rộng việc giao lưu giữa hai nước Nhật Việt về các lãnh vực như văn hóa, kinh tế, chính trị… Mặc dù lễ hội này rất lớn, được Nhật chuẩn bị trước cả năm, nhưng ngay từ đầu chẳng có một nhân vật cao cấp nào của Nhật dự định sang tham dự. Nguyên do chỉ vì vụ rút ruột PMU 18 đã bị khi ra nên chính giới Nhật tẩy chay.

Sau khi vụ PMU 18 bùng nổ, chính phủ ông Koizumi phải chịu lép vế trước những tấn công của các đảng đối lập tại Quốc hội là đem tiền thuế của dân đi viện trợ mà không kiểm soát được, để những khoảng tiền viện trợ phần lớn chạy vào túi quan chức đảng và nhà nước CSVN. Chính quyền ông Koizumi đã phải ra lệnh cho các bộ ngành liên hệ điều tra và báo cáo gấp về các khoảng tiền viện trợ ODA cho Việt Nam hầu trình cho Quốc hội Nhật, thế nhưng vẫn bị mất điểm khiến cho đảng Tự Do Dân Chủ, tức là đảng của ông Koizumi, thua liên tiếp mấy kỳ bầu bổ khuyết các ghế trong Quốc hội sau đó. Để xoa dịu nổi bực tức của đảng cầm quyền Nhật về vụ này nên đảng CSVN đã chính thức mời ông Takebe sang viếng thăm Việt Nam nhân dịp lễ hội Nhật tổ chức tại Hà Nội.. Trong thư mời có chương trình gặp gỡ ông Nông Đúc Mạnh nhưng không biết vì sao ông Mạnh không tiếp.

Theo các nhà ngoại giao tại Tokyo thì có ba lý do chính khiến cuộc gặp gở giữa ông Takebe và ông Nông Đức Mạnh không thực hiện được. Thứ nhất Hà Nội bực tức Tokyo vẫn giữ thái độ cương quyết yêu cầu Hà Nội phải báo cáo rõ về việc chi tiêu tiền viện trợ ODA của Nhật. Thứ hai Tokyo đã áp lực khá mạnh trong việc yêu cầu Hà Nội phải phong tỏa những trương mục của Bình Nhưỡng trong các ngân hàng Việt Nam. Thứ ba là Hà Nội bị Bắc Kinh áp lực không nên quá thân thiện với Tokyo. Cũng theo các nhà ngoại giao này thì đảng CSVN đã làm một chuyện không sáng suốt, dù có viện dẫn bất kỳ lý do gì để bỏ ngang cuộc hội đàm đó cũng không thể nào thuyết phục được Tokyo. Dù có bận cách mấy Nông Đức Mạnh ít nhất cũng nên bỏ ra năm mười phút để tiếp ông Takebe, một vị khách danh dự do chính đảng CSVN mời sang. Khi tin này bị lộ ra, trong một buổi họp báo định kỳ hàng tuần của ông Takebe, Tổng thư ký đảng Tự Do Dân Chủ, các ký giả đã yêu cầu ông ta cho biết lý do tại sao cuộc hội đàm với ông Nông Đức Mạnh không thực hiện được. Ông Takebe tránh né trả lời rằng điều đò nên hỏi ông Nông Đức Mạnh chứ sao lại hỏi ông ta.

Ngày hôm sau báo chí Nhật đã cho đi những bài viết trong đó chỉ trích về đường lối ngoại giao của đảng cầm quyền là đã để cho các nước xem thường, qua chuyện Nông Đức Mạnh không thèm tiếp nhân vật thứ 2 của nước nhật. Tuy không chỉ trích việc đảng CSVN thông báo đình chỉ cuộc gạ9p gỡ, vì cho rằng đó là chuyện của Hà Nội, nhưng các báo chí cũng cho rằng lý ra ông Nông Đức Mạnh, người đứng đầu đảng CSVN không nên làm một việc thiếu hẳn tính cách ngoại giao như thế. Một số dân biểu, nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền tháp tùng ông Takebe đều có tên trong Hội Hữu Nghị Nhật Việt , cũng đã tỏ ra bất mãn trong chuyến thăm Việt Nam vừa rồi vì cho rằng sự tùy tiện của ông Nông Đức Mạnh chẳng có chút hữu nghị nào cả. Ở các quốc gia tự do dân chủ, báo chí thường hay chờ nhũng sơ hở của đảng cầm quyền để công kích nên việc ông Tổng thư ký Takebe của đảng cầm quyền Nhật bị ông Nông Đức Mạnh đối xử như thế là đề tài nóng bỏng cho những trận công kích của báo chí lẫn các đảng đối lập. Chắc chắn những người lãnh đạo đảng Tự Do Dân Chủ Nhật không thể nào mà không giận được. Giữa tháng 10 tới đây, Nguyễn Tấn Dũng dự định sẽ sang Nhật trong vòng mấy ngày, không biết Nhật sẽ đối xử ra sao đối với chuyến đi này?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.