Lê Thanh Hải sẽ là khúc củi kế tiếp của lò Nguyễn Phú Trọng

Nhóm Media Việt Tân - Úc Châu

Nguyễn Phú Trọng không lo mất nước, chỉ lo mất 2 cái ghế?

Hôm 26 tháng Bảy, Tổng Bí Thư – Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng, Chống Tham Nhũng và ngay sau đó ban này đã ra quyết định đưa vụ án của ông Lê Tấn Hùng, em trai của cựu Bí Thư thành ủy HCM, cựu ủy viên Bộ Chính Trị Lê Thanh Hải, vào diện bị Ban Chỉ Đạo Trung Ương “theo dõi, chỉ đạo”.

Việc ông Trọng tái xuất hiện 2 lần trong vài ngày qua chỉ để kêu gọi người dân đừng để bị các thế lực thù địch kích động xuống đường, và để siết chặt thêm vòng vây phe nhóm Lê Thanh Hải, trong khi tình hình Bãi Tư Chính đang ngày càng căng thẳng, xung đột vũ trang có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vậy mà ông Trọng không một lời nhắc đến. Rõ ràng ông Trọng chỉ lo đến việc giữ 2 chiếc ghế đang ngồi của mình và phe nhóm.

Không riêng gì ông Trọng, mà cả dàn lãnh đạo CSVN đều im lặng như tờ về vụ đối đầu với Trung Quốc ở Bãi Tư Chính, chỉ để cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nguyễn Thị Thu Hằng “yêu cầu Trung Quốc rút đi”.

Youtube Việt Tân