Lịch Trình Làm Việc Của TT Nguyễn Tấn Dũng Tại Hoa Kỳ Liên Tục Bị Thay Đổi

Đỗ Hiếu

Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA
2008-06-23

Sau một số thông báo của giới chức hai nước về chương trình viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam, đến ngày thứ Hai 23-6, khi phái đoàn ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức có mặt tại Washington thì chi tiết về các cuộc gặp gỡ, hội họp bị thay đổi liên tục. Vì sao có sự thay đổi như vậy?

Báo chí Việt Nam và quốc tế gần đây, dồn dập đưa tin và hình ảnh về chuyến viếng thăm chính thức Hoa Kỳ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn bắt đầu từ hôm thứ hai và dự trù kéo dài 4 hôm.

Trên diễn đàn Internet, từ mấy tuần qua, cộng đồng Người Việt hải ngọai cũng bàn tán sôi nổi về sự kiện này, nhất là về lịch trình đi lại, làm việc của phái đòan Việt Nam tại Hoa kỳ.

Trong khi cộng đồng người Việt ở Hoa kỳ muốn tổ chức các cuộc biểu tình để bày tỏ thái độ đối với những hành động đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền nơi quê nhà, và do đó cần những thông tin chính xác về chuyến đi, thì những bản tin trên Internet lại đưa ra những chi tiết khác nhau, và ngay một cơ quan của chính phủ Hoa kỳ cũng thay đổi chi tiết liên tục về nơi chốn và thời gian của cuộc họp với thủ tướng Dũng.

Liên tục thay đổi

Hôm thứ Hai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao của Việt Nam đã tới sân bay quân sự Andrews, vùng ngoại ô, thủ đô Washington lúc 4 giờ sáng, theo giờ Hà Nội.

Chuyện ông Dũng đến sân bay quân sự Andrews vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng sáu đã là một ngạc nhiên. Trước đó, báo tiếng Việt trên mạng Internet từng phổ biến tin nói là phái đòan của ông sẽ đến “Phi Trường Dallas Fort Worth vào lúc 9 giờ 05 sáng ngày 24 tháng 6 năm 2008 trên chuyến bay VN6904.” Sau đó, lại có tin là phái đòan sẽ đến phi trường JFK ở New York vào lúc 18 giờ chiều giờ địa phương ngày 23 tháng 6.

Trong ngày thứ 2, giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức khuya cùng ngày theo giờ Việt Nam, bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam nói ông Dũng có các cuộc tiếp xúc với một số quan chức cao cấp như bà cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright, quốc vụ khanh bang Wisconsin Michael Morgan, cố vấn đối ngoại của ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ, thượng nghị sĩ Barack Obama, nhưng không cho biết địa điểm và thời gian.

Cũng trong ngày thứ Hai, có tin từ Đại diện thương mại Hoa kỳ, gọi tắt là USTR cho biết sẽ có cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng Dũng và đại sứ Susan Schwab vào lúc 12:30 tại Hội trường Concorde trong hotel Hay-Adams, trên đường 16 và đường H ở thủ đô Washington. Báo chí sẽ đựơc vào để chụp hình và tham dự một phần.

Hai giờ đồng hồ trứơc khi phiên họp diễn ra, USTR cho biết cuộc họp sẽ diễn ra tại trụ sở của họ ở đường F, vào lúc 2giờ 15. Hai tiếng đồng hồ sau đó, họ cho biết giờ giấc của cuộc họp không thay đổi, nhưng nơi họp lại là Hay Adams Hotel, và sau cùng, vào lúc 1:00, thì tin được USTR xác nhận là cuộc họp bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, trên thực tế cuộc họp vẫn diễn ra vào lúc 12:30 trưa ngày thứ Hai 23-6.

Cho đến nay, thì điều đựơc bíêt chắc là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ gặp tổng thống Bush vào trưa ngày 24, và vào trưa ngày 25, sẽ có cụôc họp với phòng thương mại Hoa kỳ tại May Flower Hotel cũng ở Washington D.C.

Mặc dù đựơc biết phái đoàn của ông Dũng sẽ gặp gỡ các vị dân cử lãnh đạo quốc hội, đại diện các bộ ngành, và các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ. Phái đòan cũng sẽ đi Texas và có thể gặp tập đòan dầu khí Exxon cũng như có thể đến nơi sẽ đặt tòa tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston, nhưng chi tíêt của những cụôc gặp gỡ này đều không đựơc rõ ràng cho lắm.

Người Mỹ gốc Việt tụ họp phản đối

Trong câu chuyện với phóng viên đài Á Châu Tự Do chúng tôi, ông Đỗ Hồng, thành viên văn phòng thường trực cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Washington và phụ cận, trình bày về các sinh hoạt của cộng đồng dự trù cho ngày 24 tháng 6:

“Chúng tôi đã chuẩn bị mời gọi tất cả các cộng đồng lân cận vùng Virgina. Họ đều sẵn sàng túc trực và ứng chiến với cộng đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn thực hiện cuộc biểu tình quy mô chống lại sự hiện diện của phái đoàn Nguyễn Tấn Dũng tại Tòa Bạch Ốc.

Trước đó chúng tôi đã cộng tác với một số hội đoàn đấu tranh trong vùng như Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản và một số tổ chức chính trị khác để tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng như Hội đồng An Ninh Quốc gia và Quốc Hội Mỹ để đạo đạt những nguyện vọng chính đáng của người Việt đối với những vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền trong nước. Và hy vọng lần này sẽ đạt được những kết quả từ chuyện biểu tình bên ngoài cho đến những ngoại vận đối với chính phủ Hoa Kỳ, Quốc Hội Hoa Kỳ cũng như công luận thế giới.”

Giới truyền thông quốc tế và báo chí Việt Ngữ cũng nói đến tin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ khánh thành trụ sở tòa tổng lãnh sự mới của Việt Nam tại thành phố Houston, Texas.

Ông Hoàng Bách thuật với Ban Việt Ngữ chúng tôi về không khí chuẩn bị của tập thể người Việt tại Texas cùng các khu vực gần đó, khi ông Dũng và phái đoàn Hà Nội có mặt nơi đây:

“Chúng tôi biết ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến đây vào chiều ngày 25. Ngày 26 cộng đồng người Việt sẽ thực hiện cuộc biểu tình. Tối ngày 25 đồng bào ở Houston sẽ thực hiện một buổi văn nghệ biểu dương lực lượng trước khi biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng. Đồng bào sẽ tích cực tham gia ở chợ Hồng Kông 4, khu thương mại của người Việt để bày tỏ thái độ… Đồng bào ở Lousiana, Dallas, Austin và các nơi kéo về thành phố Houston chúng tôi.

Chúng tôi nghĩ là tòa Tổng Lãnh sự sẽ được khai trương khi Nguyễn Tần Dũng tới đây cho nên chắc là họ bưng bít. Tuy nhiên, đến giờ nay chúng tôi biết được là đồng bào Houston sẵn sàng để mà dàn chào chống Nguyễn Tấn Dũng ngay nơi khách sạn Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến.”

Người ta nhớ lại rằng khi phái đoàn của Thủ tướng Phan Văn Khải sang thăm Mỹ tại thành phố Seattle và thủ đô Washington vào giữa tháng 6 năm 2005, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã tập họp mạnh mẽ phản đối với những cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng gặp phản ứng tương tự khi ông đến New York, thủ đô Washington và California, hồi tháng 7 hai năm sau đó.

Tóm lại, bất cứ nơi nào phái đoàn lãnh đạo Hà Nội có mặt, người Việt ở Hoa Kỳ đã tẩy chay mạnh mẽ và chỉ trích chính sách đàn áp tôn giáo, nhân quyền, bóp nghẹt tự do ngôn luận và cầm tù những tiếng nói đối lập ôn hòa cùng các vị lãnh đạo tinh thần chân chính.

Và liệu đó có phải là lý do khiến “hỏa mù” đựơc tung ra quanh hành trình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay không?