Một số nỗ lực tiêu biểu của Đảng Việt Tân năm 2024

Ban biên tập

Trong năm 2024 vừa qua, toàn thể đảng viên Việt Tân đã đẩy mạnh các sinh hoạt nội bộ cũng như thực hiện các nỗ lực vận động người dân và quốc tế lên án CSVN về tình hình đàn áp nhân quyền. Đặc biệt, Việt Tân tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch 50 Năm Hoàng Sa để vận động dư luận không quên Hoàng Sa và Trường Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng một cách phi pháp. Với rất nhiều nỗ lực âm thầm lẫn công khai, anh chị em Việt Tân muốn chia sẻ đến quý vị ba công tác tiêu biểu đã được thực hiện sau đây:

Chiến dịch tưởng niệm 50 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng

Trong tinh thần đất nước là của chung, mọi thế hệ con dân Việt đều có bổn phận bảo vệ bờ cõi do mồ hôi, nước mắt và xương máu của tổ tiên bao đời đã dày công khai mở và gìn giữ, đồng thời nhắc nhở cho con cháu sau này biết rằng Hoàng Sa là 1 phần lãnh thổ của Việt Nam; Việt Tân đã có nhiều nỗ lực để tái khẳng định lịch sử địa dư của khu vực và nhắc nhở thế giới về sự kiện Trung Quốc đã tấn công chiếm giữ Hoàng Sa vào tháng 1, năm 1974, và tự nhận chủ quyền suốt 50 năm qua.

Chiến dịch HÀNH ĐỘNG VÌ HOÀNG SA & TRƯỜNG SA (HS50) do Việt Tân phát động đã bắt đầu suốt 10 tháng (từ 10/03/2023 cho đến 20/01/2024) với những quầy thông tin trong các dịp họp mặt cộng đồng và những cuộc biểu tình lớn nhỏ ở nhiều nơi như Toronto, Houston, Hawaii, Nam California, Adelaide, Sydney, Brisbane, Tokyo, Paris, Berlin, Frankfurt…

Cao điểm là cuộc biểu tình quy tụ hàng trăm người từ khắp nơi đổ về tụ họp ở Den Haag, nơi có Tòa Trọng tài Thường trực, cơ quan liên chính phủ có vai trò giải quyết các tranh chấp quốc tế. Tại cuộc biểu tình này vào ngày 20 tháng 1 năm 2024, ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, đã phát biểu: “Bằng ý chỉ, quyết tâm và sự đoàn kết của người Việt Nam, chúng ta sẽ kiện Trung Cộng để giành lại Hoàng Sa và Trường Sa trong một ngày gần đây.”

Vào ngày 18 tháng 1, bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ, Việt Tân đã cùng với một số dân biểu Hoa Kỳ tổ chức một buổi hội thảo mang tên “50 Năm Hoàng Sa Bị Trung Quốc Xâm Chiếm.” Buổi hội thảo là 1 sự khẳng định việc Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa là trái pháp luật, đồng thời cũng lên tiếng cảnh báo về nỗ lực hiện nay của Trung Quốc nhằm thống trị Biển Đông. Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân đã phát biểu: “Tôi nghĩ bằng việc đánh dấu ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, chúng ta đang nhấn mạnh tính bất hợp pháp của hành động đó.”

Việt Tân cũng đã cùng với cộng đồng người Việt tại Hawaii vận động thành công lưỡng viện Tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ với hơn 30 dân biểu và thượng nghị sĩ ra tuyên bố “Chứng nhận 50 năm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc xâm lược.” Tuyên bố nhận định “các hành động của Trung Quốc, nhằm áp đặt tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp ở Biển Đông, phá hoại hòa bình và an ninh trong khu vực.” Bản tuyên bố được coi là một nền tảng cần thiết cho chính quyền cấp liên bang Hoa Kỳ trong những đối sách với Việt Nam về tình hình Biển Đông.

Trong chiến dịch HS50 kéo dài một năm, Việt Tân cũng đã tổ chức các buổi hội luận online hay hội thảo offline về tinh hình Biển Đông, kêu gọi ký thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà cầm quyền CSVN kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, phổ biến thông điệp HS50 để nhắc nhở người Việt trong và ngoài nước luôn nhớ về bản chất xâm lược của Trung Quốc, đồng thời không quên tưởng niệm một biến cố khác, đó là trận Hải Chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988, 36 năm về trước khi Trung Quốc tấn công Trường Sa và cướp đi sinh mạng của 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam. Hiện Trung Quốc vẫn ngang nhiên tự nhận chủ quyền trên 7 hòn đảo của Việt Nam tại Trường Sa.

Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2024

Đảng Việt Tân đã thành lập giải thưởng nhân quyền mang tên Lê Đình Lượng hàng năm để xiển dương lòng dũng cảm đấu tranh, sự kiên trì, và gương hy sinh của các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam. Giải được trao vào Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 hàng năm, và cũng trùng vào ngày sinh nhật của vị tù nhân lương tâm 59 tuổi này.

Ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động ôn hòa với nhiều năm tranh đấu chống tham nhũng, bảo vệ môi sinh, bảo vệ chủ quyền của đất nước, và những quyền căn bản của người dân đang bị vi phạm trầm trọng tại Việt Nam. Năm 2017, ông bị CSVN bắt vì đã tổ chức và tham gia biểu tình phản đối công ty Formosa xả chất thải độc hại làm chết hàng trăm tấn hải sản và triệt tiêu nguồn sống của ngư dân bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Ông đã bị giáng bản án tù dài nhất 20 năm. Trong phiên tòa phúc thẩm năm 2018, ông đã dõng dạc tuyên bố:“Việc làm của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở chốn lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ.”

Trước tấm gương can đảm của ông Lê Đình Lượng, và để nêu cao sự hy sinh của rất nhiều nhà hoạt động đang bị giam cầm hoặc đang đấu tranh, đồng thời nhắc nhở trước dư luận tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, Đảng Việt Tân đã thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng từ 7 năm qua.

Lễ trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng 2024 đã được long trọng tổ chức vào ngày 14 tháng 12, 2024 tại Nhà hát Maja Prentice, ở Toronto, Canada, với sự hiện diện của nhiều chính giới Canada cũng như đại diện các tổ chức quan tâm đến tình trạng nhân quyền Việt Nam

Với chủ đề CÔNG LÝ CHO DÂN TỘC – CÔNG BẰNG CHO MỌI NGƯỜI, Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng 2024 nhấn mạnh những tấm lòng miệt mài tranh đấu chống áp bức, chống phân biệt đối xử và thúc đẩy bình đẳng trong xã hội để mang công lý và công bằng cho mọi người dân Việt Nam.

Ban Giám khảo cho biết đã bình chọn người được trao Giải Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2024 là Thầy Truyền đạo Y Krec Bya, người sắc tộc Ê Đê, thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, vì đã không ngừng tranh đấu hơn 20 năm qua cho quyền tự do tôn giáo và đòi công lý, công bằng cho đồng bào sắc tộc ở Tây Nguyên.

Ngày 10 tháng 12 hàng năm được Liên Hiệp Quốc công bố là Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và đã được các nước trên thế giới tôn vinh suốt 76 năm qua. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (TNQTNQ) cũng đã ra đời năm 1948, đề cao các quyền làm người phổ quát, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, giới tính… và đã được xem là chuẩn mực quốc tế để các quốc gia tôn vinh và áp dụng.

Gia nhập Liên Hiệp Quốc năm 1977, nhà nước CSVN trên nguyên tắc phải tôn trọng, chuẩn thuận và thực thi những chuẩn mực nhân quyền của LHQ. Việt Nam cũng đã chính thức ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) vào tháng 9 năm 1982. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không ngừng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, liên tục đàn áp, bỏ tù những tiếng nói bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền, môi sinh, bloggers kêu gọi cải cách ôn hòa.

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam vẫn đang bị bóp nghẹt. Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng còn chuyên chở thông điệp của những giá trị văn minh, nhân bản, và nhân phẩm mà dân tộc Việt Nam đang khao khát. Giải thưởng cũng là một sự khích lệ tinh thần cho những người đã, đang và muốn quan tâm, khát khao xây dựng một xã hội Việt Nam tự do, công bằng và nhân ái.

Nhà nước Việt Nam trước Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát UPR 2024

Ngày 7 tháng 5, 2024, tại Geneva, Thuỵ Sĩ, nhà nước Việt Nam đã phải ra trình bày tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong buổi Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát UPR. Đây là một cơ chế đặc thù của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, được thiết lập từ năm 2006 nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở mỗi quốc gia thành viên. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trong dịp này sẽ bị duyệt xét và Hội đồng Nhân quyền sẽ đưa ra khuyến nghị cải sửa cho các vi phạm nhân quyền.

Một ngày trước phiên kiểm điểm của Việt Nam, một số tổ chức xã hội dân sự quốc tế, bao gồm các tổ chức Hội Anh em Dân chủ, Phóng viên Không Biên giới RSF, ACAT, Freedom House, Destination Justice, Media Defence, Ủy Ban Thuỵ Sĩ-Việt Nam COSUNAM và đảng Việt Tân đã tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề “Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng tại Việt Nam & Hành động để tranh đấu cho nhân quyền” với mục đích là vạch ra các vi phạm và đưa ra các khuyến nghị cho Hà Nội về các quyền tự do căn bản, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền của người lao động, của người thiểu số.

XEM THÊM: Những dấu ấn từ Hội thảo UPR ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 6/5/2024

Ngoài ra, đại diện đảng Việt Tân đã có những buổi gặp gỡ với các Văn phòng Thường trực tại LHQ của một số quốc gia, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ và các tổ chức nhân quyền phi chính phủ để nêu lên các trường hợp đàn áp về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, về các đàn áp xuyên quốc gia như bắt cóc những nhà đấu tranh đang tỵ nạn chính trị tại nước ngoài cũng như đàn áp các nhà đấu tranh bảo vệ môi trường.

Một số quốc gia và tổ chức nhân quyền đã đưa những khuyến nghị cho nhà cầm quyền Việt Nam như phải xoá bỏ các điều luật mơ hồ 109, 117 và 331, phải tôn trọng quyền của những người bị giam cầm cũng như phải bãi bỏ án tử hình.

Trong lúc chính quyền Việt Nam đang phải điều trần về tình hình nhân quyền thì ngay trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, hàng trăm đồng hương Viêt Nam đến từ nhiều quốc gia Âu Châu đã biểu tình phản đối chính quyền CSVN vi phạm nhân quyền, trù dập những nhà đấu tranh ôn hoà để bảo vệ các quyền con người, và đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải tôn trọng những gì họ đã ký kết trong Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Năm 2019, Việt Nam nhận 293 khuyến nghị. Năm 2024, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã công bố bản báo cáo với 320 khuyến nghị. Con số khuyến nghị 2024 cao hơn nhiều so với con số khuyến nghị của năm 2019 cho thấy tình hình nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng thêm tồi tệ.

XEM THÊM: