Ngăn Chận Kế Hoạch Bình Thường Hóa Của Cộng Sản Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau chuyến đi Hoa Kỳ và Gia Nã Đại của Phan Văn Khải hồi cuối tháng 6 năm ngoái, Cộng sản Việt Nam lại thực hiện một cuộc triển lãm thương mại và vận động đầu tư tại nhiều thành phố gồm Toronto (Gia Nã Đại), San Francisco, Orlando và New York (Hoa Kỳ). Đương nhiên chuyến đi Phan Văn Khải và cuộc triển lãm thương mại có những khác biệt về tầm vóc và nội dung; nhưng cả hai có cùng một mục tiêu là tạo sự hiện diện bình thường trong cộng đồng người Việt tại Bắc Mỹ.

Theo tin tức thì cuộc triển lãm thương mại và vận động đầu tư do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư của thành phố Sài Gòn đứng ra thực hiện, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Phái đoàn gồm 60 cán bộ Cộng sản Việt Nam và các doanh nhân sẽ đến thành phố Toronto là chặn đầu tiên (16/3) và kế đó là thành phố San Francisco (23-25/3). Đây không phải là lần đầu tiên, Cộng sản Việt Nam thực hiện những chuyến đi vận động thương mại và đầu tư tại Bắc Mỹ. Năm 1994, qua sự giúp đỡ của cựu thị trưởng San Fancisco Frank Jordan và một số doanh nhân thân cộng tại đây, Trần Đức Lương, lúc đó đang là Phó thủ tướng đã dẫn một phái đoàn doanh nhân Cộng sản Việt Nam khá hùng hậu tổ chức cuộc triển lãm thương mại kéo dài 3 ngày tại San Francisco. Cuộc triển lãm này đã bị đồng bào, các đoàn thể chống đánh một cách quyết liệt, khiến cho các ngày hội chợ của Cộng sản Việt Nam bị thu ngắn vì không có đông người tham gia như họ dự kiến.

Trên bề mặt, cuộc triển lãm thương mại và vận động đầu tư của Cộng sản Việt Nam thuần tuý về kinh tế; nhưng tiềm ẩn bên trong, sự tổ chức và cung cách vận động cho thấy là Hà Nội rất chú trọng vào việc tạo ảnh hưởng lên cộng đồng người Việt tại Bắc Mỹ. Với trình độ kỹ thuật của những doanh nhân tại Việt Nam hiện nay không đủ sức canh tranh với các nước trong vùng Đông Nam Á và Trung Quốc, nên việc tạo ảnh hưởng để bán các sản phẩm Việt Nam vào thị trường người Hoa Kỳ và Gia Nã Đại rất giới hạn. Điều mong muốn hiện nay của Cộng sản Việt Nam, nhất là đối với các công ty quốc doanh tại Sài Gòn là sự tiêu thụ của khối người Việt tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trong sinh hoạt kinh tế, một sản phẩm muốn được tiêu thụ tốt, nhu cầu quảng bá chiếm một vị trí quan trọng. Do đó, những chuyến lưu diễn triển lãm thương mại, Hà Nội không chỉ nhằm vào việc bán sản phẩm mà là để tạo sự hiện diện bình thường, được coi mà mục tiêu chính yếu. Khi các phái đoàn Cộng sản Việt Nam hiện diện trong những khu hội chợ được báo chí, truyền thông loan tải rộng rãi, họ đã tạo được một chân đứng bình thường và từ đó khuyếch trương mối quan hệ với cộng đồng qua những thành phần tay sai.

Trong những năm qua, Cộng sản Việt Nam đã đưa ra nhiều chiêu thức khác nhau để xuất hiện công khai hay bán công khai trong các cộng đồng người Việt, từ lưu diễn văn nghệ, triển lãm nghệ thuật, hội thảo đầu tư cho đến triển lãm thương mại, nhưng phải nói là họ đã không thành công. Hà Nội đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, kể cả việc chiêu dụ một số thành phần tay sai trong cộng đồng tiếp sức, nhưng Cộng sản Việt Nam đã không thể nào tạo sự hiện diện bình thường mà đã phải lẩn trốn với thủ đoạn ném đá dấu tay bằng cách tung tin thất thiệt, ngụy tạo để gây hoang mang và phân hóa trong cộng đồng. Đặc biệt là chúng cho người dựng lên những câu chuyện nguỵ tạo để tấn công vào các cá nhân, tổ chức hay đảng phái của người quốc gia… với chủ đích là làm suy yếu các nỗ lực đấu tranh của cộng đồng, hầu giúp chúng dễ dàng xuất hiện bình thường. Nếu những ai quan tâm để ý thì sẽ thấy là mỗi khi Cộng sản Việt Nam có kế hoạch xuất hiện ở nơi nào thì trước đó, cộng đồng người Việt thường hay bị những xáo trộn bởi những đánh phá, chụp mũ của một số phần tử có những hành xử đầy nghi vấn?

Với những kinh nghiệm xương máu đấu tranh chống lại tập đoàn Cộng sản Việt Nam trong hơn 3 thập niên vừa qua, cộng đồng người Việt tại hải ngoại không dễ dàng rơi vào các bẫy tuyên truyền của Hà Nội. Hơn thế nữa, khi Cộng đồng người Việt hải ngoại đã và đang tích cực hỗ trợ những nỗ lực đấu tranh tại quốc nội ngày một mạnh mẽ và đa dạng, thì chắc chắn, Hà Nội phải tìm cách tạo sự hiện diện bình thường tại hải ngoại, để đánh phá sự đoàn kết của cộng đồng người Việt, nhằm cứu lấy sự nguy kịch ở bên trong do những đòn tấn công từ các nhà đối kháng, các vị lãnh đạo tôn giáo và đại đa số đồng bào qua những vụ đình công, khiếu kiện, tố cáo tham nhũng… Nhìn như vậy, chúng ta mới thấy rằng cộng đồng người Việt tại các nơi cùng nhau hỗ trợ để vận động mọi người tham gia chống đánh các chuyến triển lãm thương mại và vận động đầu tư của Hà Nội là cần thiết. Sự chống đánh này không chỉ ngăn chận sự bình thường hóa của Hà Nội trong cộng đồng mà còn là để cô lập kinh tế hầu tạo những áp lực chính trị để phá vỡ chủ trương ’mở kinh tế – xiết chính trị’ mà Cộng sản Việt Nam đang áp dụng hiện nay.

Lý Thái Hùng
8 tháng 3, 2006

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua khu vực nội đô. Nguồn: UBND TP Hà Nội, via VnExpress

Sân Golf và nghịch lý quyền lực trong thể chế đảng–Nhà nước

Việt Nam có khoảng 80 đến 100 sân golf với khoảng 100.000 đến 120.000 người chơi — tức là chưa đầy 0,2% dân số. Con số này tự nó đã là một tuyên ngôn chính trị: Hàng chục ngàn hecta bị chiếm dụng để phục vụ một tầng lớp cực nhỏ, trong khi hàng trăm nghìn nông dân mất đất mưu sinh. Đây không phải là thất bại chính sách ngẫu nhiên — đây là kết quả có hệ thống của cách thể chế đảng–nhà nước vận hành.

Kế hoạch dự phòng của châu Âu để thay thế NATO

Kế hoạch B vì thế đòi hỏi nhiều hơn là chỉ dự trữ thêm vũ khí — mà là xây dựng một cấu trúc để châu Âu có thể theo đó mà chiến đấu. Nền tảng của cấu trúc đó, ít nhất là đối với các nước Bắc Âu, có lẽ sẽ là một liên minh nòng cốt gồm các nước vùng Baltic, các nước Bắc Âu và Ba Lan. Các nước này đều chia sẻ những giá trị chung và một nỗi lo sợ chung trước Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Tô Lâm dựa vào Tàu để củng cố quyền lực

Tô Lâm muốn dùng ba trụ cột để tạo một “kỷ nguyên vươn mình” theo kiểu mệnh lệnh: Công an để giữ trật tự, vốn và kỹ thuật Trung Quốc để dựng hạ tầng, và lao động Việt Nam để biến đất nước thành công xưởng mới trong chuỗi cung ứng khu vực.

Vấn đề là một quốc gia có thể tăng trưởng nhờ mô hình ấy, nhưng liệu có thể trở thành một nước mạnh, tự do, sáng tạo và độc lập nhờ mô hình ấy hay không?

Câu trả lời có lẽ không mấy sáng sủa.

Ảnh minh họa: Sự đa dạng của những người dám nói thật

Trái tim và khối óc của những người dám nói thật

Họ không phải là những nhân vật xa lạ trong lịch sử. Họ là nông dân mất đất, giáo viên dạy tiếng Anh, tài xế phản đối trạm thu phí, bác sĩ y học cổ truyền, nhà thơ in thơ vỉa hè, nghệ sĩ hài độc thoại, và những bà nội trợ mang cơm cho dân oan. Điều làm họ đặc biệt không phải là địa vị hay học vấn, mà là sự kết hợp giữa tấm lòng không chịu đứng nhìn bất công và đầu óc biết biến nỗi đau thành hành động có mục tiêu.