Những Thay Đổi Trong Bộ Máy Quân Đội Tại Hà Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 29 tháng 7 năm 2008, Đài Á Châu Tự Do đã loan tải một bản tin khá giật gân: ’Toàn bộ lãnh đạo quân khu Thủ đô bị cách chức”, dựa theo một đoạn tin ngắn của tờ Hà Nội Mới, cơ quan ngôn luận của Thành Ủy Hà Nội về việc Nguyễn Tấn Dũng đã ra hàng loạt quyết định bổ nhiệm và bãi nhiệm một số cán bộ cao cấp thuộc Bộ Quốc Phòng. Sự kiện cấp lãnh đạo của một quân khu bị cách chức hàng loạt là biến cố lớn. Biến cố này chỉ có thế đến từ hai lý do: 1/ Bất tuân lệnh của Trung ương vì những bất mãn nội bộ; 2/ Có âm mưu tạo phản trong quân khu vì những xung đột phe nhóm. Sự thay đổi nhân sự trong quân khu thủ đô Hà Nội đang tạo ra nhiều dấu hỏi lớn trong dư luận. Phải chăng những đấu đá quyền lực đang lan rộng trong bộ máy quân đội, khởi đi từ Thủ Đô?

Nếu chỉ đọc bản tin ngắn gọn của tờ Hà Nội Mới vào ngày 28 tháng 7, người ta dễ có suy diễn rằng đây là một cuộc thanh trừng cấp lãnh đạo quân khu Thủ đô. Tuy nhiên, tìm hiểu những diễn tiến xoay quanh sự thay đổi này, người ta thấy là quyết định cách chức và bổ nhiệm một số nhân sự vào quân khu Hà Nội mới của ông Nguyễn Tấn Dũng không đến từ âm mưu tạo phản mà đến từ những xung đột phe nhóm, dưới chiêu bài cải tổ lại Bộ chỉ huy quân khu Thủ đô do sự mở rộng của thành phố Hà Nội vào tháng 8 tới đây.

JPEG - 111.8 kb

Theo Nghị quyết 15 của Quốc Hội Cộng sản Việt Nam thông qua vào chiều ngày 29 tháng 5 năm 2008, cho mở rộng địa giới Thành phố Hà Nội mới sẽ bao gồm Hà Nội hiện nay, hơn 219,000 ha (hectare) diện tích tự nhiên của tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tổng diện tích của thành phố Hà Nội mới sẽ là 334,500 ha và trên 6,2 triệu nhân khẩu, so với diện tích hiện nay là trên 90,000 ha và xấp xỉ 3,5 triệu nhân khẩu. Những sự vận hành và sắp xếp lại các cơ chế hành chánh của thủ đô Hà Nội mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2008. Trong quyết định mở rộng này, Cộng sản Việt Nam đã cho sáp nhập Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây thuộc quân khu thủ đô vào Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Nói cách khác, các cơ quan quân sự của Hà Nội và tỉnh Hà Tây bị sát nhập và biến thành Bộ tư lệnh Thủ đô kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2008. Không chỉ bộ máy quân sự, tất cả các cơ quan về công an, hành chánh đều phải sát nhập theo một cơ chế mới.

JPEG - 17 kb
Nguyễn Đức Nhanh.

Điều mà người ta quan tâm là việc cắt cử nhân sự trách nhiệm trong cơ chế mới đã có sự bất thường. Bình thường ra, dù cơ chế mới có mở rộng với những chức năng khác nhau, người ta vẫn lưu nhiệm các người chỉ huy cũ trong bộ máy điều hành mới. Ví dụ như trường hợp bộ chỉ huy công an Thủ đô Hà Nội – tuy có mở rộng – nhưng thành phần lãnh đạo không có gì thay đổi. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc đương nhiệm được Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm tiếp tục làm giám đốc công an Hà Nội mới. Ngay cả những nhân sự thuộc bộ máy công an tỉnh Hà Tây như Đại Tá Đỗ Nghị, Đại Tá Trần Long Xuyên, Đại Tá Lưu Quang Hợi vẫn tiếp tục vai trò Phó giám đốc trong Bộ tư lệnh công an của Hà Nội mới.

Trong khi đó, nhân sự chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội mới đã có những sự thay đổi khá bất ngờ. Tất cả 6 nhân sự trong Bộ chỉ huy quân sự Thủ độ Hà Nội bị giải nhiệm. Trung tướng Nguyễn Như Hoạt (tư lệnh quân khu thủ đô) bị thuyên chuyển ngồi chơi xơi nước với chức giám đốc học viện Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Đăng Sáp bị cách chức Chính ủy quân khu thủ đô trả về lại Bộ quốc phòng. Thiếu tướng Trần Trung Khương bị cách chức Phó chính uỷ quân khu thủ đô trả về Bộ quốc phòng. Thiếu Tướng Lê Hải Bình bị cách chức Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân khu thủ đô bị trả về Bộ quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh bị cách chức Phó tư lệnh quân khu thủ đô bị trả về Bộ quốc phòng. Có thể nói là 5 vị tướng chỉ huy cao nhất của quân khu Thủ đô Hà Nội đã bị cách chức. Những nhân sự mới được đưa lên thay thế gồm: Đại tá Phí Quốc Tuấn, nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây được bổ nhiệm làm Tư lệnh bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đại tá Phùng Đình Thảo, chủ nhiệm chính trị Quân khu thủ đô được bổ nhiệm chính uỷ bộ tư lệnh Thủ đô Hà nội và được thăng quân hàm thiếu tướng.

GIF - 34.2 kb

Cộng sản Việt Nam đã chia Việt Nam làm 9 quân khu gồm quân khu I, II, III, IV thuộc miền Bắc, Quân khu V, VI thuộc miền Trung và Quân khu VII, IX thuộc miền Nam và Quân khu Thủ đô Hà Nội. Ông Nguyễn Tấn Dũng có nhiều ảnh hưởng tại các Quân Khu IV, VII, IX nhưng lại không được lòng các sĩ quan ở Quân Khu I, II, III, V và nhất là Quân Khu Thủ Đô. Đặc biệt là ngay sau khi lên làm Thủ tướng vào tháng 7 năm 2006, ông Dũng đã ra một quyết định cấm quân đội tham gia các hoạt động kinh tế và thương mại như bên Trung Quốc đã làm. Tuy nhiên, quyết định của ông Dũng không những không được các phe trong Quân đội chấp hành nghiêm chỉnh mà còn tìm cách không thi hành những chỉ thi khác của bên chính phủ. Hiện nay quân đội Cộng sản Việt Nam làm chủ một ngân hàng, một cơ sở bưu chính và hàng ngàn công ty xây dựng, dịch vụ viễn thông và giải trí, khách sạn. Các công ty của quân đội có liên hệ khá chặt chẽ với những công ty của Trung Quốc và Đài Loan. Cánh quân đội có những liên hệ làm ăn với Trung Quốc luôn luôn tìm cách ngăn cản những chính sách trao đổi quân sự với Hoa Kỳ. Do đó mà ông Nguyễn Tấn Dũng có khuynh hướng gần với nhóm công an để tìm chỗ dựa. Vào đầu năm 2007, ông Dũng đã thăng chức cho 21 cán bộ cao cấp trong bộ máy công an.

Những diễn tiến nói trên cho thấy là mối quan hệ của ông Nguyễn Tấn Dũng với quân đội không suông sẻ. Trong đó sự giằng co giữa những phe nhóm chịu các ảnh hưởng của Trung Quốc (buôn bán làm ăn kinh tế) và Hoa Kỳ (tân trang kỹ thuật) đã tạo ra những tranh chấp ngấm ngầm trong bộ quốc phòng từ nhiều năm qua. Từ thời ông Phan Văn Khải làm Thủ tướng cho đến khi ông Nguyễn Tấn Dũng lên thay thế, các mối quan hệ về quân sự giữa Cộng sản Việt Nam với Hoa Kỳ đều phải giữ kín. Rất nhiều sĩ quan trẻ được chọn lọc, bí mật đưa sang Hoa Kỳ huấn luyện và tham quan về những kỹ thuật phòng thủ mới nhưng các tin tức này được coi là bí mật quốc gia vì không muốn phe nhóm thân Trung Quốc tấn công. Do đó mà nhân thay đổi cơ cấu hành chánh của Hà Nội mới kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2008, ông Dũng đã tìm cách thay đổi toàn bộ nhân sự lãnh đạo quân khu Thủ Đô, đưa những nhân sự thuộc phe cánh mình lên thay thế. Diễn tiến thay thế này được coi như một cuộc thanh trừng nội bộ – tuy ở cấp quân khu – nhưng đóng một vai trò quan trọng cho sự củng cố quyền lực của phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng, đang bị mất uy tín đối với nội bộ về tình hình lạm phát gia tăng và khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Lý Thái Hùng
July 30, 2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.