Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Những thế lực nào ra tay hạ bệ Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung?

Nguyễn Đức Chung ngồi vào ghế chủ tịch UBND TP Hà Nội lúc 48 tuổi, sau 5 năm tài sản của ông Chung và gia đình được đánh giá là “khổng lồ.” Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ông Chung có nhiều kẻ thù, muốn hạ bệ ông ta, chẳng những để tranh giành chiếc ghế chủ tịch Hà Nội béo bở, mà quan trọng hơn là ngăn chặn sự thăng tiến chính trị xán lạn của Nguyễn Đức Chung.

Hệ thống chính trị này có kẻ nào thăng tiến mà không có sân sau, không đút lót, không nhận hối lộ? Thậm chí ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải cay đắng thừa nhận “Có ông có đến 14-15 cái sân sau, tôi biết hết!”

Nên cần phải gọi đúng tên cú “ngã ngựa” của Nguyễn Đức Chung là cuộc thanh trừng nội bộ, là chiến thắng ngoạn mục của phe Nghệ Tĩnh, đừng nhân danh động cơ cao đẹp là chống tham nhũng.

Vậy những thế lực nào đang ra tay hạ bệ ông Nguyễn Đức Chung?

Nguồn: FB Trang Nguyen

Youtube Việt Tân