Nữ Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi Tiếp Xúc Đại Diện Các Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, bà Nancy Pelosi (đảng Dân Chủ), Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ đã có một cuộc gặp gỡ với đại diện của ba tổ chức đấu tranh cho dân chủ và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều tại Văn phòng Chủ tịch Hạ Viện có sự tham dự của nữ dân biểu đảng Dân Chủ Loretta Sanchez. Phái đoàn Việt Nam gồm có Pháp sư Thích Giác Đức, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích , Ủy ban Điều Hợp Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam và ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân.

JPEG - 105.2 kb
Từ Trái sang Phải: Ông Đỗ Hoàng Điềm, GS Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, Pháp sư Thích Giác Đúc và Nữ Dân Biểu Loretta Sanchez. (20.6.2007)

Mở đầu cuộc gặp gỡ, bà Chủ tịch Hạ Viện đã nói vài lời chào mừng phái đoàn và bà muốn lắng nghe tình hình đàn áp dân chủ tại Việt Nam để làm chất liệu trao đổi với Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cuộc gặp gỡ dự định diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 21 tháng 6. Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân đã được mời phát biểu đầu tiên. Ông Đỗ Hoàng Điềm đã tóm tắt trình bày về diễn tiến các cuộc đàn áp, nhất là các phiên tòa xét xử bất công và phi lý đối với các nhà dân chủ gần đây đã làm cho dư luận trong và ngoài nước rất phẫn nộ. Ngoài ra, ông Đỗ Hoàng Điềm đã đề nghị bà Nancy Pelosi và Hoa Kỳ nên có những áp lực cụ thể đối với Nguyễn Minh Triết và phái đoàn Cộng sản Việt Nam trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này gồm: (1) tôn trọng nhân quyền nhất là quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng và lập hội, (2) ngưng mọi hành động đàn áp phong trào dân chủ và trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, và (3) tôn trọng nền tảng của một xã hội dân sự đặc biệt là quyền tự do hoạt động của mọi người dân điển hình là lãnh vực nghiệp đoàn lao động.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trao đổi về sự hình thành của Khối 8406 và của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam trong mục tiêu kết hợp các lực lượng và đảng phái để cùng nhau đẩy mạnh các nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng cho biết là nhiều thành viên của Khối 8406 và của Liên Minh đã và đang bị bức hại rất nhiều trong đợt bố ráp hiện nay. Pháp Sư Thích Giác Đức đã trình bày về những đàn áp đối với Giáo hội, các vị cao tăng vẫn bị quản chế và Hà Nội vẫn ngăn chận mọi sinh hoạt tín ngưỡng của những ngôi chùa có liên hệ đến Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất.

Trong buổi trao đổi này nữ dân biểu Loretta Sanchez đã đưa cho bà Nancy Pelosi xem tấm hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, trong phiên tòa ngày 30 tháng 3, đã làm cho bà Chủ tịch ngạc nhiên và phải thốt lên rằng “không thể như thế được.” Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong vòng 30 phút và bà đã cảm ơn Phái đoàn đã mang đến cho bà những thông tin hữu ích về tình hình đàn áp nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.

JPEG - 81.2 kb
Quang cảnh buổi trao đổi giữa Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ với phái đoàn Việt Nam.

Sự kiện bà Chủ tịch Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ Nancy Pelosi gặp gỡ phái đoàn Việt Nam trao đổi về tình hình dân chủ tại Việt Nam tiếp theo cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Bush và Phó Tổng Thống Dick Cheney với đại diện của 4 tổ chức đấu dân chủ Viêt Nam gồm ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, ông Đỗ Thành Công, đại diện Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Ông Lê Minh Nguyên, đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền và Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện Cao Trào Nhân Bản vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, cho thấy là những người lãnh đạo Hoa Kỳ đã có những chuyển hướng quan tâm vào tình hình dân chủ tại Việt Nam. Đây là một tín hiệu tích cực đối với các nỗ lực đấu tranh kiên trì và bền bỉ của các nhà đối kháng và các lực lượng dân chủ Việt Nam ở trong và ngoài nước trong hơn ba thập niên vừa qua.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.