PHIÊN TÒA XỬ 3 ĐẢNG VIÊN VIỆT TÂN VỀ TỘI KHỦNG BỐ

Trần Đức Tường

Lại một lần nữa CSVN đã giở cái trò hề xử án khi đưa ba đảng viên đảng Việt Tân ra trước cái gọi là Tòa Án Nhân Dân tại Sài Gòn. Từ tháng 11 năm 2007, khi Đảng Việt Tân thông báo có 6 người gồm đảng viên và thân hữu đã bị công an CSVN bắt giữ vì chuẩn bị tán phát khoảng 8.000 truyền đơn cổ vũ đấu tranh bất bạo động, các cơ quan truyền thông Việt Nam và quốc tế đã thông tin rộng rãi. Không thể ém nhẹm được, bộ máy thông tin truyên truyền của CSVN cũng đã phải đưa tin sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Họ khẳng định đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố và những người bị bắt thuộc tổ chức khủng bố đều đang chuẩn bị hành động khủng bố vv… Nhưng trước sự lên tiếng và phản bác của dư luận quốc tế cũng như sự can thiệp tạo sức ép của các tổ chức bảo vệ ký giả, bảo vệ nhân quyền, CSVN đã không đủ lý lẽ cũng như bằng cớ kết tội khủng bố và đã buộc phải trả tự do, không xét xử và trục xuất hai người là ông Trương Văn Ba và nữ ký giả Thanh Thảo của đài phát thanh Chân Trời Mới.

Ngày 13/5/08 vừa qua, CSVN đã đưa 3 người còn lại ra xét xử, vẫn với cái tội danh là “khủng bố”. Trong suốt quá trình 6 tháng trời giam giữ điều tra và ngay cả tại tòa án, CSVN cũng vẫn không có đủ lý lẽ và bằng cớ cụ thể kết tội khủng bố. Và cuối ngày, tòa án đã kết án: ông Nguyễn Quốc Quân 06 tháng tù và trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam 01 ngày sau khi chấp hành xong hình phạt tù; ông Nguyễn Hải 09 tháng tù và 03 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù; ông Nguyễn Thế Vũ 05 tháng 26 ngày tù và bị quản chế 01 năm. Bị cáo Nguyễn Thế Vũ được trả tự do ngay sau khi kết thúc phiên tòa (vì thời gian tạm giam đã tương ứng với hình phạt tù mà bị cáo phải chịu). Sau khi nghe bản án, dĩ nhiên là người ta mừng cho những bị cáo; nhưng người ta không thể không suy nghĩ. Đây không phải là bản án dành cho tội khủng bố. Tuy thế bản án vẫn kết luận những bị cáo can tội khủng bố và là thành viên của một tổ chức khủng bố. So sánh tội danh với hình phạt, quan sát viên Việt Nam và quốc tế thấy rõ đã có một sự dối trá của nền công lý CSVN. Chuyện đáng chú ý là có thể đảng CSVN muốn sử dụng nền tư pháp, công lý như công cụ để vu cáo, gán tội cho những ai họ không ưa. Nhưng ngay trong hệ thống tư pháp của chế độ độc tài CSVN hẳn đã có không ít người không muốn nền công lý Việt Nam trở thành công cụ khủng bố của đảng. Bằng cớ hiển nhiên xuất hiện ngay trên trang chủ của Tòa án nhân dân Sài Gòn ngày thứ tư 14/5/2008. Trong hai bản tin là “Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án Nguyễn Quốc Quân và đồng bọn bị truy tố về tội “Khủng bố””“Tuyên án vụ án Nguyễn Quốc Quân và đồng bọn phạm tội “Khủng bố”” những chữ khủng bố đều nằm trong ngoặc kép. Dường như tác giả Hồng Việt và Ngọc Mỹ muốn nhắn cho người đọc rằng “coi vậy mà không phải vậy”.

Như thế, hiển nhiên là đối với các bị cáo, tội “khủng bố” là không có, là do CSVN vu khống. Mặt khác, đảng Việt Tân bị CSVN liệt vào hàng các tổ chức “khủng bố” cũng vô căn cứ. Đảng Việt Tân hoạt động công khai tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là tại những quốc gia khét tiếng về chống khủng bố như Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Tại các quốc gia này và khắp nơi trên thế giới, dĩ nhiên ngoại trừ CSVN, Việt Tân không hề bị coi là tổ chức khủng bố. Cũng xin nhắc lại là từ khi được làm thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, CSVN đã tham gia vào Ủy Ban Chống Khủng Bố (Counter-Terrorism Committee) (CTC) gồm có 15 quốc gia thành viên. Ủy Ban này chia thành 3 tiểu ban A, B và C. CSVN là chủ tịch của tiểu ban C. Như vậy, vụ xử đảng viên Việt tân can tội “khủng bố” với bản án không tương xứng chứng tỏ, CSVN đã gán ghép tội danh khủng bố cho người ngay. Hành động này cần được thông báo cho Ủy Ban Chống Khủng Bố thuộc Hội Đồng Bảo An LHQ.

Vậy CSVN muốn gì khi khẳng định Việt Tân là “khủng bố” trên báo đài của họ? Luận điệu tuyên truyền vu khống của họ không lừa bịp được các chính phủ cũng như cộng đồng hải ngoại trên thế giới. Sở dĩ họ tiếp tục luận điệu gian dối là vì họ muốn khủng bố tinh thần dân chúng Việt Nam. Họ sợ nhân dân ta sẽ không còn tin họ và sẽ tin những tổ chức, lực lượng dân tộc dân chủ khác. Bản chất của CSVN vẫn là tuyên truyền, bóp méo sự thật, dựng chuyện xuyên tạc để lừa bịp nhân dân ta và nhân dân thế giới. Nhưng với những tiến bộ về truyền thông hiện đại, thế giới đã không còn mắc lừa nữa. CSVN đang tận dụng độc quyền thông tin để lừa bịp nhân dân ta. Gian xảo, lừa bịp là bản chất CSVN. Nhưng dân ta tin chắc “Thiên Bất Dung Gian” có nghĩa là “Trời không tha kẻ gian”.

Trần Đức Tường