Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Việt Nam Vận Động Dự Luật HR 3096

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Hoa Thịnh Đốn) Ngày 6 tháng 11 năm 2007, bà Đỗ Bùi Jane, đại diện Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền đã đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tham dự buổi điều trần về Nhân quyền do Tiểu Ban Đối Ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ tổ chức, và vận động cho dự luật Nhân quyền HR 3096.

Đại diện các tổ chức Việt Nam ra điều trần, có ông Hoàng Tứ Duy, đảng Việt Tân, ông Đỗ Thành Công, đảng Dân chủ Nhân dân, TS Nguyễn Đình Thắng, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, bên cạnh đại diện của Human Rights Watch và Leadership Council for Human Rights. Tất cả các văn bản, tài liệu làm bằng chứng đã được Dân biểu Delahunt tiếp nhận, trong đó có bản thỉnh nguyện thư “Lên án Hà Nội vi phạm nhân quyền và kêu gọi đưa Hà Nội vô lại danh sách CPC” (CPC: các quốc gia cần quan tâm về tự do tôn giáo) với hơn 4 ngàn chữ ký của người Việt và bài điều trần của Linh mục Phan Văn Lợi gửi từ Việt Nam.

JPEG - 100.7 kb
Từ trái qua phải: Bà Jane Đỗ Bùi, Dân biểu Zoe Lofgren, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện, dân biểu William Delahunt và Ông Đỗ Thành Công

Các Dân biểu điều trần như Chirstopher Smith, Zoe Lofgren và Loretta Sanchez đồng lên án các hành động vi phạm nhân quyền của Hà nội. Ngay cả vị chủ tịch Tiểu Ban, dân biểu William Delahunt cũng nhìn nhận tình hình nhân quyền tại Việtnam rất tồi tệ và cần phải có những thái độ thích ứng. Ngược lại, quan điểm của phía Bộ Ngoại Giao, ông Scott Marciel, Phụ tá Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao phát biểu rằng đã có một số tiến bộ về mặt tự do tôn giáo.

JPEG - 113.5 kb
Gs Nguyễn Chính Kết, Bà Ngô Thị Hiền, Bà Đỗ Bùi Jane, Ông Đỗ Thành Công và cư dân vùng Hoa Thịnh Đốn

Cùng ngày, bà Đỗ Bùi và phái đoàn vận động cho Dự luật Nhân quyền HR 3096 gồm Bà Ngô Thị Hiền, đại diện Ủy Ban Tư Do Tôn Giáo cho Việt Nam, ông Nguyễn Chính Kết, Khối 8406, ông Đỗ Thành Công, Phát ngôn nhân đảng Dân chủ Nhân dân và nhiều cư dân tại vùng Hoa Thịnh Đốn, đã tiếp xúc những viên chức của các văn phòng Thượng nghị sĩ Frank Lautenberg, New Jersey, TNS Lamar Alexander, Tennesse và TNS Joseph Biden, Delaware nhằm giới thiệu về dự luật nhân quyền HR 3096 và kêu gọi sự yễm trợ từ họ. Nhiều tài liệu về các bằng chứng vi phạm nhân quyền bằng Anh ngữ do Ủy ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Đảng Dân chủ Nhân dân đã trao tận tay các đại diện của 3 thượng Nghị sĩ này, như: vụ đàn áp dân oan tại Sài Gòn bằng vũ lực tháng 7 năm 2007 với 51 chữ ký của các nạn nhân trực tiếp, vụ Công an dùng côn đồ đánh đập ba chị em họ Lư và anh Nguyễn Phương Anh, tình trạng đàn áp và giam giữ các nhà bất đồng chính kiến như Linh mục Nguyễn Văn Lư, các Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê thị Công Nhân, Nguyễn Bắc Truyễn, Trần Quốc Hiền, Bác sĩ Lê Nguyên Sang, ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, thành viên của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam và nhiều nhà dân chủ khác; Cũng như những bài báo đánh phá Thượng tọa Thích Quảng Độ của báo chí Cộng sản thời gian qua.

Trước đó, trong buổi Văn Nghệ Yểm Trợ Dân Oan tổ chức tại San Jose ngày 14 tháng 10 năm 2007, nhiều hội viên của Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền đã vận động được hàng trăm đồng hương ký tên kêu gọi hai Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California là Bà Barbara Boxer và Dianne Feinstein yểm trợ cho dự luật HR 3096.

Ngày 7 tháng 11 năm 2007, bà Đỗ Bùi và ông Đỗ Thành Công đã đến văn phòng hai Thượng nghị sĩ tiểu bang California, Barbara Boxer và Dianne Feinstein. Tại đây, bà Jane đã trao tận tay đại diện của hai Thượng nghị sĩ hàng trăm chữ ký cư dân San Jose và vùng phụ cận kêu gọi hai Thượng nghị sĩ ủng hộ dư luật HR 3096. Cô Ann Norris, phụ tá TNS Boxer rất cám ơn quí vị đã ký tên cùng với địa chỉ, Vì như thế cô mới có cơ hội gởi thư trả lời đến quí vị. Văn phòng bà nghị sĩ Barbara Boxer cho biết sẽ tổ chức một buổi điều trần ở tiểu ban Ngoại Giao Thượng Viện để tìm hiểu về tình hình nhân quyền Việt Nam, hầu có thể vận động hiệu qủa hơn cho dự luật này. Ông Đỗ Thành Công cũng đã trực tiếp cám ơn hai Thượng nghị sĩ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt giữ ông và đã tạo áp lực buộc Hà Nội trả tự do cho ông. Ông Đỗ, thay mặt Đảng Dân chủ Nhân dân đã trình bày về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và giải thích cho phía văn phòng hai Nghị sĩ hiểu rõ hơn các yếu tố tích cực của dự luật Nhân quyền HR 3096 đối với Cộng đồng Người Việt hải ngoại và tình hình dân chủ tại Việt Nam.

Theo lời mời của đài Á Châu Tự Do, bà Đỗ Bùi và ông Đỗ đã viếng thăm đài Á Châu Tư Do. Dịp này, anh Nguyễn Khanh, Phó giám đốc chương trình Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn ông Đỗ về các hoạt động của đảng Dân Chủ Nhân dân và tình hình vận động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. (Việt Vùng Vịnh>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…