Sinh Hoạt Tại Na Uy, Houston, Austin 22-30 Tháng 4

SBTN

LB điểm tin sinh họat cộng đồng trong tuần qua với đại nhạc hội gây quỹ chủ đề Nỗi Lòng Người Đi của hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt tại Austin, Texas, chương trình tưởng niệm 30 tháng 4 do cộng đồng người Việt Quốc Gia Houston và vùng Phụ Cận tổ chức.

Và đặc biệt cùng nối tiếp trong tinh thần này, trong bản tin hôm nay là những hình ảnh độc quyền của đài về những bước ngoặc trong công cuộc đấu tranh của người Việt ngày nay và sức ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế mà điển hình là những dialogues đối thoại của phái đoàn Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng với chính giới và các NGOs tại thủ đô Oslo, Na Uy. Kính thưa quý vị, ban biên tập của Houston vừa thực hiện một chuyến đi Bắc Âu trong tuần vừa qua theo lời mời của chính giới Na Uy trong loạt chương trình đối thoại với Việt Tân và một số các chính đảng đấu tranh tại VN, Cu Ba, Belerus, và Venezuela trước bạo quyền đối lập của độc tài và Cộng Sản.

Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại Giao Na Uy cũng vừa trở lại sau chương trình đối thoại nhân quyền tại Việt Nam và đã có một buổi đối thoại với chính đảng đối lập tại Na Uy đó là đảng Việt Tân vào trưa thứ sáu tuần rồi với những vấn đề về Nhân Quyền mà Na Uy đang đặt quan tâm lên hàng đầu khi Việt Nam tiếp tục đàn áp những tiếng nói dân chủ bất bạo động. Buổi họp có 3 nhân viên cao cấp của bộ ngoại giao Na Uy phụ trách về lãnh vực nhân quyền, viện trợ nhân đạo, và cố vấn chuyên vùng Đông Á đó là ông Joar Strand.

Trong khi đó, ủy ban ngoại giao của Na Uy gồm các thành viên và đại diện các chính đảng, hữu khuynh, cấp tiến, và cánh tả đảng lao động hôm thứ tư tuần rồi đã có một buổi họp dài cùng chủ đề quan tâm về nhân quyền và những phong trào dân chủ đang diễn tiến tại VN với phái đòan Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng gồm có chủ tịch Việt Tân, ông Đỗ Hòang Điềm đến từ Hoa Kỳ, Ủy viên trung ương đảng, Bác Sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong đến từ Úc Châu, ông Nguyễn Thuận, đại diện Việt Tân tại Na Uy. Nhiều đề tài rất nóng được thảo luận mà ủy ban muốn tìm hiểu tình hình nhân quyền, tự do báo chí tại VN cũng như những phương cách hữu hiệu giúp những phong trào dân chủ trong nước tồn tại và phát triển. Chúng tôi có chi tiết trong phần phát hình thứ năm tuần này.

Điều ấn tượng là những dân biểu, bộ ngoại giao, và nhiều chính giới tại Na Uy am hiểu vấn đề và biết đến nhiều nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam rất tường tận. Một số dân biểu Na Uy trong nhiều năm qua đã có được mối quan hệ rất chặt chẽ với người Việt Nam tại Na Uy và trong những cuộc phỏng vấn với đài, họ đã tỏ ra rất chân thành và có những hành động rất cụ thể trong vai trò tiên phong của những người bảo vệ cho dân chủ. Tuy nhiên tình hình tổng quát cho thấy Na Uy và quốc tế cũng chỉ đóng góp trong vai trò hỗ trợ và sự thay đổi cho VN phải đến từ trong lòng người dân Việt Nam. Quan trọng là sự hứng thú hỗ trợ của họ tương thuận với thực lực của chính các phong trào dân chủ mà họ cho là Việt Tân là một trong những tổ chức có tiềm năng, cũng như có ấn tượng tốt trong những chuyến đến VN mà Việt Tân đã tạo cơ hội cho họ gặp được một số đảng viên và các nhà dân chủ trong nước.

Mối tương quan với các tổ chức phi chính phủ NGOs như tổ chức nhân quyền Rafto, trung tâm hòa bình Nobel, trung tâm hòa bình Oslo, v.v. cũng đặt mối quan tâm về VN của họ lên hàng đầu nhưng cũng rất rõ rệt là họ trông đợi vào cái thực lực của phong trào dân chủ đấu tranh bất bạo động với nền móng của một xã hội dân sự. Trung tâm Rafto là nơi đại lão Hòa Thượng đã được vinh danh trong năm 2007 vừa qua và trung tâm Oslo Peace Center được sáng lập ra bởi cựu thủ tướng Na Uy Kjell Magne.

Trong khi đó buổi họp mặt hàng năm do đảng hữu khuynh tổ chức đã thu hút hàng nghìn quan khách và diplomat khách ngoại giao quốc tế về Oslo trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Năm nay, hội thảo nhân quyền đảng Hữu Khuynh mời phía Việt Nam với đảng Việt Tân, và các chính đảng đấu tranh của Cu Ba, Belarus, và Venezuela. Phần Trình bày của ông Đỗ Hòang Điềm đã tạo ấn tượng mạnh với hàng nghìn quan khách quốc tế theo dõi, sau đây là một trích đoạn:

Kính thưa quý vị, một tuần vừa qua, Na Uy cho chúng ta thấy một sự bạo dạn tiên phong của họ trong nỗ lực hỗ trợ phong trao dân chủ trong nước việt nam, bất chấp những phản đối từ phía nhà cầm quyền CSVN. Và dịp tháng tư năm nay cũng đánh dấu một bước ngoặc mới trong công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ nhân quyền cho VN. Bước ngoặc này đang khẳng định chúng ta không đứng lại ở mốc điểm biến cố 30 tháng 4 để CHỈ tưởng niệm mà đang từng bước phản công hiệu quả vào độc tài cộng sản VN.

Kính thưa quý vị, trong khi đó, tại Houston trong ngày chủ nhật vừa qua, ngọn đuốc nhân quyền đã đến downtown. Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức vận động đuốc nhân quyền quốc tế và đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong tinh thần yểm trợ phong trào vận động nhân quyền của cộng đồng thế giới và người dân TâyTạng, đồng hương Houston đã tham gia đông đảo trong cuộc rước đuốc nhân quyền này tại Jones Plaza downtown Houston từ 1 đến 3 giờ trưa chủ nhật vừa qua. Tiếp đến vào chiều chủ nhật 27 tháng 4 cùng ngày, cộng đồng người Việt Quốc Gia Houston và vùng Phụ cận đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 với đông đảo tham dự viên người Việt cũng những các cộng đồng bạn người Tây Tạng và nhóm Pháp Luân Công.

Trong khi đó, thứ ba hôm qua, khi ngọn đuốc Bắc Kinh đến Sài Gòn gặp phải những phản ứng mạnh mẽ của người dân trong nước thì tại Houston và nhiều nơi ở Hải Ngoại đã đồng loạt nhịp cùng tiếng nói trong nước biểu tình trước các tòa lãnh sự Trung Quốc lên án sự đàn áp nhân quyền và xâm chiếm lãnh thổ và biển đông Hòang Sa và Trường Sa Việt Nam.

Kính thưa quý vị, trong khi đó, dịp cuối tuần vừa qua tại thủ đô Austin Texas có buổi đại nhạc hội gây quỹ chủ đề Nỗi Lòng Người Đi do Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ gốc Việt, viết tắt là VAHF tổ chức. Lồng trong buổi đại nhạc hội này, hội VAHF đã vinh danh hai nhân vật có những đóng góp đáng kể về văn hóa suốt chiều dài hai thập kỷ qua đó là nhạc sĩ Trúc Hồ của trung tâm ASIA và SBTN, và nữ kỹ sư Lê Duy Loan, hiện giữ một trong những chức vụ lãnh đạo cao cấp của công ty Texas Instrument. Tuy nhiên nhạc sĩ Trúc Hồ vì đang dưỡng thương sau một cuộc giải phẫu. Do đó, phu nhân của nhạc sĩ Trúc Hồ, cô Diệu Quyên đã đại diện đến với buổi tổ chức này. Chương trình còn có phần văn nghệ đặc sắc với phần điều khiển chương trình của MCNam Lộc và cô Thiên Thùy.

Kính thưa quý vị, trong ngày chủ nhật cũng tại thủ phủ Austin này, Viện Bảo Tàng Lịch Sử của bang Texas, Bob Bullock Texas State History Museum, đã diễn ra một cuộc triễn lãm chủ đề “telling our stories” tạm dịch là kể lại những câu chuyện của người Việt chúng ta đến TX tị nạn. Cuộc triễn lãm trưng bày những câu chuyện theo thể tự sự trên chữ viết về nhiều cá nhân điển hình trong quá trình vượt biển, vượt biên và định cư, cũng như là thành công trên nhiều lãnh vực, đóng góp vào Texas nói riêng và Hoa Kỳ nói chung. Ngoài ra còn có một số tài liệu báo chí sách vở ghi nhận những thành công và đóng góp đáng kể của người Việt vào bang Texas.

Lê Bách
(SBTN/Houston)