Cộng Sản Việt Nam là một thế lực đang cai trị Việt Nam với tiền muôn bạc tỷ, sử dụng hàng triệu công an và cán bộ, trang bị vũ khí tới tận răng, nhưng tại sao lại cứ phải liên tục tấn công xuyên tạc Việt Tân, một lực lượng nhỏ bé đối với chế độ? Phải chăng, Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đang cảm nhận được mối đe dọa tiềm tàng nào đó từ Việt Tân, hay chỉ là thủ đoạn của một chế độ độc tài, luôn phải tạo ra một đích nhắm “phản động” để hù dọa mọi tiếng nói đối lập?
Từ những năm 1997, Việt Tân (VT) đã bị an ninh CSVN coi là một trong 3 thế lực thù nghịch nguy hiểm nhất đối với chế độ bên cạnh Vatican và Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ (của ông Nguyễn Hộ). Năm 2007, an ninh CSVN quy chụp Việt Tân là “con bạch tuộc nguy hiểm” và đến tháng 10 năm 2016, Bộ Công an CSVN đội mũ “khủng bố” cho Việt Tân khi cả nước bùng phát làn sóng biểu tình chống đối Công ty Gang Thép Formosa Hà Tĩnh của Đài Loan vì đã xả thải chất độc ra biển Vũng Áng, Hà Tĩnh vào tháng 4 năm 2016. Mục tiêu lúc đó của Bộ Công an là để quy kết cho những ai tham gia biểu tình chống Formosa là tiếp tay cho “khủng bố.”
Trò chụp mũ Việt Tân là “khủng bố” tiếp tục trong nhiều năm dù chẳng hù dọa và lừa bịp được ai. Việt Tân tiếp tục hoạt động công khai và hợp pháp tại các quốc gia dân chủ, tiếp xúc và tố cáo CSVN vi phạm nhân quyền tại các diễn đàn quốc tế như EU, LHQ, và quốc hội các quốc gia dân chủ, gặp gỡ chính giới và lãnh đạo các quốc gia – như Tổng thống George W. Bush đã gặp Chủ tịch đảng Việt Tân tại Tòa Bạch Ốc (2007). Các tổ chức nhân quyền quốc tế xem Việt Tân là một tổ chức đồng minh uy tín. Việt Tân tiếp tục gia tăng các hoạt động đấu tranh ôn hòa tại Việt Nam và được đồng bào hưởng ứng.
Thấy màn khủng bố không thuyết phục được ai, mới đây vào ngày 12/9/2024, An Ninh TV của Bộ Công an lại tung trò mới: Hô hoán rằng Việt Tân đang “thu tóm” truyền thông hải ngoại vào quỹ đạo quyền lực của mình bằng những “thủ đoạn” mua chuộc, dụ dỗ, đe đọa, đầu tư, cộng tác … Tất cả những cá nhân và tổ chức truyền thông/xã hội/chính trị lớn, mạnh, có uy tín ở hải ngoại như RFA, VOA, SBTN… đều bị VC “biến” thành Việt Tân.
Qua sự quy chụp lần này, phải chăng CSVN muốn tìm cách cô lập các vận động dân chủ cho Việt Nam của Việt Tân trên những kênh truyền thông đang được đồng bào trong và ngoài nước theo dõi. Việc làm này cũng cho thấy CSVN mặc nhiên công nhận: Phong trào đòi dân chủ của người dân Việt đang lan rộng, và nhiều tổ chức, trong đó có Việt Tân, đang phối hợp cộng tác trong nỗ lực chung.
Thâm ý của Cộng Sản Việt Nam nhằm triệt hạ Việt Tân
Dán nhãn Việt Tân là khủng bố, Cộng Sản Việt Nam nhắm tới ba mục tiêu:
1. Khiến người dân trong nước không dám tới gần Việt Tân;
2. Bêu rếu và hạ uy tín của Việt Tân trên trường quốc tế;
3. Viện cớ để bỏ tù các nhà hoạt động yêu nước bất kể có liên quan tới Việt Tân hay không.
Khi gom chung mọi cá nhân, tổ chức và truyền thông nổi tiếng ở hải ngoại là Việt Tân, VC nhắm tới 3 điều:
1. Tạo sự “dị ứng” với Việt Tân khiến các tổ chức bị chụp dù Việt Tân, muốn chứng tỏ mình độc lập, sẽ bất hợp tác với Việt Tân.
2. Tạo hình ảnh “đầu sỏ” cho Việt Tân để hù dọa dư luận, bôi bác Việt Tân, tạo phản cảm và sự bất hợp tác với Việt Tân. CSVN muốn Việt Tân bị cô lập, nhưng đã thất bại và còn bị tác dụng ngược, đó là lộ rõ chân tướng của độc tài và lạc hậu. Cung cách suy nghĩ và hành xử của độc tài thường mang tính “suy bụng ta ra bụng người’” từ bản chất không chấp nhận thế độc lập của một cá nhân hay thực thể trong một xã hội dân chủ đa nguyên. Độc tài cũng quen hành xử kiểu mafia và không hề biết tôn trọng quyền lựa chọn của cá nhân, phủ nhận quyền tự do tương tác, và kết nối của con người. Do đó, mọi sự hợp tác hay ủng hộ Việt Tân đều bị gán ghép là do Việt Tân thao túng hay mua chuộc.
3. Khi các cơ quan truyền thông nói lên sự thật một cách khách quan, trung thực thì điều đó khiến CSVN bị dị ứng và coi họ như kẻ thù. Để giảm thiểu số lượng kẻ thù, CSVN gom họ vào một mối, và mối đó là Việt Tân. CSVN coi mọi tiếng nói phản biện đều là kẻ thù. Cứ nhìn vào danh sách dài đẵng các Tù nhân Lương tâm tại Việt Nam thì rõ. CSVN chỉ biết làm bạn với một thứ, đó là kẻ thù đích thực của nhân dân Việt Nam như thiên triều của Tập Cận Bình và đế chế Nga hoàng của Putin.
Âm mưu ly gián, cô lập Việt Tân và tạo chia rẽ trong cộng đồng dân tộc bấy lâu nay của CSVN càng ngày càng như một biện pháp vô vọng để chế độ tự trấn an trước cao trào dân chủ của người dân.
Tại sao CSVN lại e ngại Việt Tân đến vậy?
Khi phải vận động cả guồng máy tuyên truyền, xuyên tạc của chế độ để tấn công Việt Tân, chắc chắn CSVN không thể nào tránh khỏi hệ quả ngược là quảng cáo không công cho Việt Tân, nhưng họ hy vọng rằng ảnh hưởng bêu rếu Việt Tân sẽ gây tác hại nhiều hơn cho đối thủ. Đây là tính toán chủ quan sai lầm vì:
– Người dân và thế giới không ngây thơ như CSVN mong đợi, nhất là trong thế giới mà CSVN không còn có thể bưng bít được thông tin với hệ thống Internet mở rộng – nằm ngoài khả năng khống chế của chế độ.
– Càng cáo buộc Việt Tân, CSVN càng khiến người dân muốn tìm đến Việt Tân vì chế độ không thể mị dân thêm được nữa. Sự phẫn nộ và sức đề kháng trước bạo lực, bất công và trấn áp khiến người dân càng muốn tìm đến một chân trời mới, mà Việt Tân là một trong những phương tiện để đi tới vùng trời tươi sáng, an vui đó của dân tộc.
CSVN và Việt Tân khác nhau như bóng đêm và ánh sáng
Chủ trương của Việt Tân là xây dựng một xã hội nhân bản và văn minh, trong đó mọi người đối xử với nhau bằng sự tử tế, tình người, tôn trọng tự do và nhân phẩm của nhau. Xã hội nhân bản này dành cho mọi người, kể cả những đảng viên Cộng sản. Lời nói đi đôi với việc làm, Việt Tân còn thể hiện tình thương bằng các giúp đỡ bà con trong nước mỗi khi hoạn nạn.
Ngược lại, chế độ cầm quyền thì đàn áp, bỏ tù những tiếng nói khác biệt dù mang tính ôn hòa, xây dựng; họ đàn áp, bịt miệng ngay cả những tiếng nói công chính từ những đảng viên CS có lương tâm. Lãnh đạo CSVN tham nhũng, bòn rút của dân, tranh giành miếng ăn lẫn quyền lực. Cứ nhìn họ “đốt lò” nhau và vạch trần những vụ đại án tham nhũng mới đây thì rõ.
Sức mạnh của Việt Tân mà nhà cầm quyền CSVN không thể ngăn chặn được, chính là:
– Những mục tiêu và đường hướng thích hợp lòng người, cụ thể và khả thi của Việt Tân.
– Ý niệm Canh Tân của Việt Tân phù hợp miên viễn với hoàn cảnh của đất nước và thời đại.
– Trong tinh thần khai phóng, thực tiễn và cầu tiến, Việt Tân chủ trương kết hợp, tinh lọc và dung hòa văn hóa truyền thống của dân tộc và văn minh cận đại của nhân loại.
– Với chủ trương đa nguyên, đoàn kết, và bình đẳng cơ hội thăng tiến cho mọi người, Việt Tân tôn trọng mọi khuynh hướng và nguồn gốc, không phân biệt sắc tộc, vùng miền, chính kiến, đảng phái, tôn giáo, giới tính, cách chọn bạn đời…
– Nói chung, sức mạnh đáng sợ của Việt Tân đối với chế độ độc tài độc đảng hiện nay chính là những đặc điểm nêu trên vì nó phản ảnh chính nghĩa của dân tộc. Những tư tưởng đúng đắn này sẽ lan tỏa và vững mạnh hơn với thời gian và nỗ lực. Làm sao mà cường quyền và bạo lực có thể ngăn chặn/bỏ tù được những tư tưởng hay, đẹp, nhân bản phù hợp với nguyện vọng của người dân?
– Những tấm lòng yêu nước và gương can đảm như Lê Đình Lượng, Cấn Thị Thêu… và các đảng viên Việt Tân sẽ luôn cùng đồng hành trên con đường chính nghĩa dù ở trong bất kỳ tổ chức nào. Các cá nhân, tổ chức và truyền thông ở hải ngoại cũng vậy. Họ sẽ luôn là bạn đồng hành của Việt Tân trên con đường phục vụ. Những đảng viên CSVN thức tỉnh cũng là bạn đồng hành của Việt Tân trong lực lượng dân tộc dân chủ đang vươn dậy. Sức mạnh tổng hợp này không phải là sức mạnh riêng của Việt Tân, mà là sức mạnh của chính nghĩa dân tộc.
– Kẻ đi ngược lại lòng dân run sợ là phải!
– Lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại đã cho thấy không một thể chế bạo lực nào có thể tồn tại mãi trước ý chí của toàn dân!
Hoàng Mai Linh
27/09/2024
XEM THÊM: