Thử so sánh tâm và tầm với lãnh đạo nước người*

Facebook Việt Tân

Tổng thống Indonesia Joko Widodo khánh thành tuyến Metro đầu tiên của quốc gia nầy tại Jakarta hôm 24/3/2019. Cùng ngày Thủ tướng CSVN hân hoan khi đội tuyển U23 VN đá bại U23 Indonesia trong trận vòng loại Giải Bóng tròn Á Châu 2020. Ảnh: AP

Indonesia đã trở thành cái tên mới nhất trong danh sách các quốc gia sở hữu hệ thống tàu điện ngầm. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong việc phát triển kinh tế của quốc đảo này.

Tối hôm 24/03 vừa qua, trong lúc đội bóng U23 Việt Nam đang thi đấu với U23 Indonesia, và dàn lãnh đạo cao cấp của Việt Nam hăng hái cổ vũ trên khán đài, thì tại Jakarta, Tổng thống Joko Widodo đi khánh thành tuyến metro đầu tiên của Indonesia, với tên gọi là tuyến Bắc – Nam.

Tổng thống Joko Widodo được biết đến là người thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hệ thống giao thông công cộng của Indonesia, trong đó đẩy mạnh phát triển tàu điện ngầm bên cạnh việc cải thiện hệ thống xe buýt và tàu hỏa hiện có.

Cùng lúc khánh thành tuyến Bắc – Nam, Tổng thống Widodo tuyên bố chính thức khởi công giai đoạn 2 tuyến này. Đồng thời một tuyến tàu điện ngầm khác mang tên Đông – Tây cũng đã được lên kế hoạch xây dựng với mục tiêu chuyên chở hơn 1 triệu hành khách mỗi ngày.

Các số liệu cho thấy, tuyến metro đầu tiên ở Jakarta có nhiều điểm giống tuyến metro số 1 tại Sài Gòn. Theo đó, hai tuyến này đều vay vốn ODA của Nhật Bản với số vốn khoảng 1,1 tỷ USD, cùng khởi công năm 2013 và đều do nhà thầu Nhật thi công, với chiều dài cũng gần xấp xỉ nhau.

Trong cùng ngày 24/3, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc hân hoan khi đội tuyển bóng tròn U23 thắng trận đấu trước U23 Indonesia thì tổng thống nước nầy vui mừng khánh thành tuyến tàu điện ngầm Bắc-Nam đầu tiên tại thủ đô Jakarta. Ảnh: FB Funfact

Tuy nhiên, điểm khác nhau là tuyến metro của Indonesia đã chính thức đưa vào sử dụng, còn tuyến metro số 1 Sài Gòn thì đang dính vào hàng loạt bê bối: Đội vốn, chậm tiến độ, giải ngân chậm, nội bộ quan chức đấu đá nhau, nợ tiền nhà thầu không chịu trả, và chẳng biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành để đưa vào sử dụng…

Từ sự khác nhau trên, có thể thấy, năng lực lãnh đạo là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia.

Và truy về gốc rễ của vấn đề, thì đây là minh chứng rõ ràng nhất phản ánh lợi ích của một nền dân chủ. Khi người dân được tự do bầu cử, tự do lựa chọn lãnh đạo thì người có tài, có tâm mới được trọng dụng.

Còn trong một chính quyền độc tài, nơi mà lãnh đạo được chỉ định, không phải lựa chọn của dân chúng, thì việc xuất hiện những kẻ thiếu năng lực, chỉ chăm chăm tìm cách cướp lư hương, cướp đất của người dân… là điều tất yếu!

[ S ] – FB Việt Tân

* Tựa của FB Việt Tân: Nhìn lãnh đạo nước người ta mà ham!