Tiếp tân tại Quốc Hội Canada: Vận động cho nhân quyền Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tiếp tục cuộc vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Canada, trưa ngày 1/6/2015, Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Hội Đồng Liên Tôn và anh Trương Minh Tam thuộc Phong Trào Con Đường Việt Nam đã tham dự buổi tiếp tân do các Dân Biểu Judy Sgro và Irwin Cotler khoản đãi tại nhà hàng trong tòa nhà Quốc Hội Canada.

Tham dự buổi tiếp tân này còn có các Dân Biểu Bruce Hyer, Marc Garneau, Hedy Fry, MP Kirsty Duncan, Joe Daniel, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, Tiến Sĩ Lê Duy Cấn (Nguyên Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Canada), Luật Sư Vũ Đức Khanh và một số chính khách Canada khác.

Mở đầu buổi tiếp tân, cô Nguyễn Quốc Trinh (Đảng Việt Tân) cho biết, đây là buổi tiếp tân để chào đón 2 chiến sĩ kiên cường là MS Nguyễn Mạnh Hùng và anh Trương Minh Tam đã vượt qua sự sợ hãi để đến Canada tường trình về tình trạng bách hại tôn giáo ở Việt Nam, cũng như sự đối xử nghiệt ngã của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với các tù nhân lương tâm. Đồng thời buổi tiếp tân cũng đặc biệt ghi nhận sự đóng góp cho công cuộc đấu tranh chung của ông Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa và cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Cô Nguyễn Quốc Trinh kêu gọi chính khách Canada, cộng đồng Việt Nam tiếp tục đấu tranh cho ba tù nhân lương tâm vừa kể cũng như các nhà đấu tranh dân chủ khác mau sớm được thả.

Sau đó, nữ Dân Biểu Judy Sgro bày tỏ sự hân hạnh được đón tiếp 2 nhà đấu tranh từ Việt Nam và cho rằng, buổi tiếp tân này đã cho thấy những nhà đấu tranh cho quyền con người ở Việt Nam không hề đơn độc. Bà Judy Sgro cho biết, bà và các đồng sự sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Cụ thể trong những ngày sắp tới, bà sẽ theo dõi và lên tiếng nếu 2 nhà đấu tranh bị sách nhiễu khi trở lại Việt Nam sau chuyến vận động này.

Trong phần trình bày của mình, MS Nguyễn Mạnh Hùng đã giới thiệu cùng chính giới Canada về Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Đây là thực thể đại diện 5 tôn giáo chính ở VN, có mục đích đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo. Mục Sư Hùng kêu gọi chính phủ Canada hãy đặt điều kiện tự do tôn giáo ở VN đi kèm với các chương trình trợ giúp của Canada cho Việt Nam. Nhân dịp này MS Hùng cũng cho biết về sự bách hại tôn giáo tại Việt Nam của nhà cầm quyền qua những bằng chứng cụ thể như tịch thu đất Thánh, phá nơi thờ phượng, bỏ tù hoặc quản chế tại gia các vị lãnh đạo tôn giáo và thường xuyên sách nhiễu các tín đồ hành đạo. Gần đây, công an đội lốt côn đồ ném đá vào nhà MS Nguyễn Mạnh Hùng làm vỡ kiếng và gây thương tích nhẹ cho vợ ông.

Tiếp theo Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng, anh Trương Minh Tam, đại diện Con Đường Việt Nam đã trình bày lý do anh có mặt ở Canada là để giúp cho Canada cũng như cộng đồng thế giới hiểu rõ sự đàn áp nhân quyền ở Việt Nam đến mức nào. Anh nêu một vài thí dụ cụ thể như trường hợp ông Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hoà, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã bị giam cầm từ 8 đến 16 năm chỉ vì họ đấu tranh cho quyền con người, cũng như lên tiếng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Anh Trương Minh Tam cũng kêu gọi Canada và cộng đồng thế giới khẩn cấp lên tiếng cho các tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Tạ Phong Tần và Trần Huỳnh Duy Thức, vì họ đang bị giam giữ trong hoàn cảnh lao tù rất khắc nghiệt, sức khỏe bị suy yếu trầm trọng vì thiếu dinh dưỡng, bị phân biệt đối xử và bị ngược đãi thường xuyên.

Trong buổi tiếp tân, qua Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng, Dân Biểu Joe Daniel đã tìm hiểu về pháp lệnh tôn giáo của nhà cầm quyền Công Sản Việt Nam cũng như thực trạng sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam. Ngoài những vấn đề vừa kể, nhân dịp này MS Hùng cũng trình bày thêm về những trò sách nhiễu tôn giáo độc ác của CSVN, đặc biệt là phân tích rõ về tôn giáo quốc doanh và tôn giáo chính thống, một tình trạng chỉ có ở Việt Nam và một vài quốc gia cộng sản còn rơi rớt lại trên quả đất này.

Tham dự buổi tiếp tân, Dân Biểu Marc Garneau, Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại và Phát Triển Quốc Tế của Quốc Hội Canada đã cho biết, ông sẽ vận động để đưa điều kiện cải thiện nhân quyền vào các cuộc thương lượng Hiệp Ước Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Việt Nam. Ông Marc Garneau nguyên là một phi hành gia của Canada đã bay lên không trung 3 lần trong các chương trình thám hiểm không gian của NASA.

Buổi tiếp tân chấm dứt sau lời cảm ơn chính giới và quan khách tham dự của nữ Dân Biểu Judy Sgro. Trong lời cám ơn này, bà Judy Sgro một lần nữa nhắc lại quyết tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ công cuộc đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam.

Sau buổi tiếp tân, phái đoàn vận động Việt Nam đã được Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải mời đến văn phòng để trao đổi thêm. Được biết, trưa thứ sáu, 29/5 vừa qua, cô Nguyễn Quốc Trinh, Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng và anh Trương Minh Tam đã có cuộc điều trần trước Tiểu Ban Nhân Quyền thuộc Ủy ban Thường trực về Đối ngoại và Phát triển quốc tế Canada để vận động cho nhân quyền tại Việt Nam. Theo dự trù, đến cuối tuần này, ba nhà vận động vừa kể sẽ có những cuộc tiếp xúc với Cộng Đồng Việt Nam tại Toronto.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.