Tìm Dân Mà Học

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 10.2 kb
“Chúng tôi sẽ giữ nguyên hướng đi hiện nay…”

Chỉ mới vài tháng trước, Tổng Thống Bush còn mạnh mẽ khẳng định “Chúng tôi sẽ giữ nguyên hướng đi hiện nay” — nghĩa là bất kể những tổn thất cứ tăng dần theo mỗi tháng, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục chiếm đóng các thành phố lớn tại Iraq cho đến khi nào chính phủ và quân đội nước này đủ lớn mạnh để đứng ra nắm quyền. Nhưng tại thời điểm cuối năm 2006, kế sách này hầu như rơi vào tình trạng bế tắc vì nạn tranh chấp giữa những phe cánh Hồi Giáo trong chính phủ và bắn giết nhau trên đường phố ngày càng trở nên trầm trọng. Thêm vào đó, 2 nước láng giềng vừa độc tài vừa cực đoan, là Syria và Iran, tiếp tục đổ tiền và vũ khí cho 2 hệ phái lớn nhất. Syria ủng hộ hệ phái Sunni và Iran bảo trợ hệ phái Shiite.

Trước tình trạng bế tắc đó, Tổng Thống Bush đã làm gì ? Ông tìm những công dân hiện không nằm trong chính quyền nhưng từng có nhiều kinh nghiệm điều hành đất nước để thành lập một ban khảo sát tình hình và đề nghị biện pháp giải quyết. Ban này gồm 10 thành viên từng phục vụ trong nhiều ngành khác nhau, trong đó có 1 cựu bộ trưởng Ngoại Giao, 1 cựu thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, 2 cựu thượng nghị sĩ, 1 cựu dân biểu, 1 cựu bộ trưởng Quốc Phòng, 2 cựu Chánh Văn Phòng tòa Bạch Ốc, 1 cựu Cố Vấn Tổng Thống, và 1 thứ trưởng Ngoại Giao. Ban Khảo Sát này bao gồm 5 thành viên thuộc đảng Cộng Hòa, tức đảng cầm quyền của tổng thống Bush, và 5 thành viên thuộc đảng Dân Chủ, tức đảng đối lập. Trong số 5 thành viên thuộc đảng đối lập, có cả một vài vị mà nhiều đảng viên Cộng Hòa ghét cay ghét đắng trong nhiều năm qua.

JPEG - 9.8 kb
Georges W. Bush và ban khảo sát tình hình Iraq

Với thành phần của Ban Khảo Sát như vậy, ông Bush hẳn đã biết ngay từ đầu sẽ có nhiều nhận xét và đề nghị “chói tai” mà ông sẽ phải lắng nghe và ông vẫn giữ ý định chọn những thành viên đó. Ðiều này càng cho thấy tinh thần trách nhiệm của những người cầm đầu quốc gia khi đất nước lâm vào cảnh bế tắc.

Với các kết quả thống kê dân tình, hẳn nhiên ông Bush biết rõ từ nhiều tháng trước về sự không hài lòng của đại khối dân chúng về cách giải quyết vấn đề Iraq của chính phủ ông. Tuy nhiên tiếng nói công thẳng và dứt khoát của cử tri Hoa Kỳ qua cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 năm nay vẫn làm đảng cầm quyền choáng váng. Quyền kiểm soát và điều hành tại cả Thượng Viện và Hạ Viện Quốc Hội bị tước khỏi tay đảng Cộng Hòa và giao cho đảng Dân Chủ.

Không lâu sau kết quả bầu cử đó, bộ trưởng Quốc Phòng Rumsfeld phải từ chức và tổng thống Bush bắt đầu ngỏ ý sẽ xét đến những cách giải quyết khác, đặc biệt là những giải pháp do Ban Khảo Sát đề nghị. Có thể nói con người hiện mang quyền lực lớn nhất thế giới vẫn phải làm theo ý của “cấp trên”, đó là ý nguyện của dân chúng.

Chỉ một sự kiện này đã cho thấy nhiều đặc điểm của một thể chế dân chủ đúng nghĩa. Không một cá nhân hay đảng phái nào có thể nhận mình có thẩm quyền lãnh đạo vĩnh viễn. Kế đến, lãnh đạo thực chất là tìm cách hữu hiệu nhất để thực hiện ý nguyện của toàn dân. Và nếu không thực hiện được thì sự thưởng phạt qua lá phiếu của người dân sẽ rất rõ ràng. Riêng đối với Hoa Kỳ, người dân “tính sổ” chính phủ mỗi 2 năm.

Có thể nói cốt lõi sự tiến bộ tại các xã hội dân chủ nằm ở sự liên tục chọn lựa chính phủ của người dân, và sự tranh đua đúng nghĩa giữa các đảng phái để đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất cho các vấn nạn của đất nước.

Tiếc thay, tại Việt Nam, tình trạng suy thoái mọi mặt của đất nước đã kéo dài hơn 30 năm kể từ ngày đảng CSVN nắm quyền kiểm soát cả nước, những người cầm quyền vẫn nhất định không “tìm dân mà học”. Hiện tượng này đến từ nhiều nguyên do và một vài nguyên do chính có thể được liệt kê như sau:

- Trong thâm tâm và tự bản chất của cách tổ chức xã hội suốt từ thời Lênin, các đảng Cộng Sản đều coi dân chỉ là đám thừa hành, đem toàn bộ sức lực, tài sản, và tính mạng để thực thi ý định của nhóm người trong Bộ Chính Trị Ðảng mà thôi.

- Về bề ngoài, Ðảng thường xuyên viện dẫn lý do “vì tình trạng dân trí còn thấp” tuy đã hơn 3 thập niên Ðảng nắm trọn hệ thống giáo dục. Nói cách khác, đảng CSVN góp phần rất lớn trong việc duy trì tình trạng dân trí thấp … rồi lại dùng dân trí thấp để biện minh cho vai trò lãnh đạo độc tài và độc đoán của mình.

- Tuy nhiên, còn những thành phần trí thức được đào tạo trước khi đảng CS lên nắm quyền thì sao ? Một lần nữa, tự bản chất ý thức hệ, trong nhiều thập niên, đảng CSVN xem thành phần trí thức là giai cấp tiểu tư sản, là không đáng tin tưởng, không vững lập trường cách mạng, và cần phải được cải tạo trước khi có thể trở thành công nông.

- Còn thành phần trí thức được đào tạo bởi chính chế độ thì sao ? Nay Ðảng CSVN đã nhận ra rằng nếu không có thành phần trí thức thì không thể điều hành đất nước, chứ chưa nói tới phát triển và bắt kịp thế giới. Tuy vậy, thành phần trí thức ngày nay vẫn chỉ được phép đứng sau và đứng dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Nói cách khác là vẫn chỉ làm những gì Ðảng giao và nói những gì Ðảng cho nói. Những đề nghị sâu sắc và kêu gọi tha thiết của một số nhà trí thức đầy tâm huyết trước tình trạng đất nước tiếp tục bị ném vào quên lãng. Tệ hơn nữa, những kêu gọi hãy mở cửa dân chủ, tôn trọng con người để đất nước có điều kiện đi lên, còn bị xem là phản động và phải bị trừng phạt.

- Kết quả sau cùng, đảng CSVN chẳng học ở dân, dù đó là sự khôn ngoan truyền thống của dân tộc hay những sáng kiến của thành phần trí thức Việt Nam hôm nay, mà chỉ muốn học ở những ông thầy Bắc Kinh. Khốn nỗi, những ông thầy này không thực sự muốn chỉ hết nghề cho đứa học trò mà họ vẫn biết không kém gì mình về khâu lừa đảo, lại càng không muốn học trò qua mặt được mình, và chính các ông cũng chỉ biết giải quyết theo kiểu mua thời gian trước khi xã hội Trung Quốc bùng vỡ với những vấn nạn trầm trọng của riêng họ.

JPEG - 18.5 kb
.

Ðó là lời giải thích ngắn gọn về tình trạng xám xịt đầy hoang mang trong kế sách của các lãnh tụ đảng CSVN hôm nay. Nhưng khổ thay, đó cũng là màu trời đang bao phủ cả nước. Ðể trí tuệ dân tộc có thể áp dụng trực tiếp vào nỗ lực canh tân đất nước, không còn con đường nào khác ngoài việc thay thế những kẻ cầm quyền hiện tại bằng một chính phủ biết “tìm dân mà học”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.

Quang cảnh buổi Hội thảo UPR do Việt Tân cùng các Tổ chức ACAT, Freedom House, Destination Justice, Media Defence, RSF, Hội Anh Em Dân Chủ và COSUNAM phối hợp tổ chức lúc 3 giờ chiều ngày 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Việt Tân

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 12 – 19/5/2024

Nội dung:
– Vận động quốc tế và biểu tình trước phiên Kiểm điểm Định kỳ UPR tại Geneva, Thụy Sĩ;
– Vận động bảo vệ quyền lợi của người H’Mông tại Bộ Ngoại giao Hòa Lan;
– Cựu Tù nhân Lương tâm Châu Văn Khảm gặp gỡ đồng hương tại Quận Cam, California.