Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

TNLT Hồ Đức Hòa ưu tư về điều kiện giam giữ mà các bạn tù chính trị còn phải chịu đựng

Ngày 11 tháng Năm vừa qua, sau nhiều nỗ lực vận động của các tổ chức nhân quyền Việt Nam cũng như quốc tế, tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa đã được trả tự do và sang tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

Anh Hồ Đức Hòa bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ vào tháng Tám, 2011. Tháng Giêng năm 2013 anh bị kết án 13 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.” Ai cũng biết, đây là một trong những tội danh mà nhà cầm quyền CSVN lập ra để đàn áp bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, những người bất đồng chính kiến.

Sau một thời gian ngắn nghỉ dưỡng, hôm nay anh Hồ Đức Hòa đã khỏe lại được phần nào và có ý muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm hỗ trợ và vận động cho anh được trả tự do.

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: