TNLT Nguyễn Thị Minh Thúy mãn hạn tù

CTM Media

VIỆT NAM – Chị Nguyễn Thị Minh Thúy, người mà đúng 3 năm trước đây, vào ngày 5 Tháng 5, 2014, bị công an Hà Nội bắt giam khẩn cấp cùng lúc với TNLT Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, với tội danh bị nhà nước CSVN gán cho là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước …” theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự CSVN vì đã đăng nhiều bài viết có nội dung chống phá Đảng và Nhà Nước CSVN, đã được ra tù vì đúng hạn 3 năm vào ngày hôm nay.

Một số bài viết tiêu biểu của TNLT Nguyễn Thị Minh Thúy là “Dừng lấy phiếu tín nhiệm là một bước lùi”, “Tín nhiệm hay còn ai tín nhiệm nữa”, “Không còn Đảng, không còn mình – Không còn Đảng, mình vẫn còn”, “Khởi công xây dựng mộ treo thứ hai cho Hồ Chí Minh”, “Ủng hộ Thủ tướng thay đổi thể chế”…

Trước khi bị bắt giam, chị Thúy là người quản trị trang mạng “anhbasam” được thành lập từ năm 2009.

Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị kết án 5 năm tù và chị Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm.

Chị Nguyễn Thị Minh Thúy sau khi trở về nhà cùng gia đình và bằng hữu (Ảnh FB Huỳnh Ngọc Chênh).