Tổng Hợp Nguồn Tin Ngoại Quốc Liên Quan đến Chuyến Viếng Thăm của Phan Văn Khải tại Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong thời gian chưa đầy một tuần lễ Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải viếng thăm Hoa Kỳ, đã có rất nhiều nguồn tin từ các cơ quan truyền thông ngoại quốc trên thế giới loan tải tin tức về sự kiện này. Chuyến viếng thăm của Ph.V. Khải trở thành một biến cố thời sự nổi bật trong tuần, tạo chú ý nơi truyền thông ngoại quốc, vì sự hiện diện của Thủ Tướng CSVN đã gặp phải sự chống đối của cộng đồng người Việt khắp nơi, đặc biệt tại những thành phố nơi Ph.V. Khải chính thức thăm viếng. Tổng hợp lại nội dung loan tải của truyền thông ngoại quốc về nguyên nhân cũng như mục tiêu phản đối của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ là để tranh đấu cho đồng bào đang bị áp bức và giam cầm trong nước, vì họ đã lên tiếng yêu cầu chính quyền CSVN tôn trọng tự do tín ngưỡng, nhân quyền và dân chủ. Cộng đồng người Việt tỵ nạn muốn nhân quyền cũng như các quyền tự do căn bản khác của người dân trong nước phải là một trong những điều kiện được đưa ra thương thảo trước khi Hoa Kỳ tiến thành các hợp tác kinh tế cũng như quân sự với CSVN. Do đó, việc chọn lựa thái độ phản đối sự hiện diện của Thủ Tướng CSVN tại Hoa Kỳ nhằm để gửi thông điệp đến chính phủ cũng như người dân Hoa Kỳ rằng dân chủ và nhận quyền tại Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại đã không được tôn trọng, mà sự có mặt của Việt Nam trong danh sách Các Quốc Gia Đặc Biệt Quan Tâm (CPC) là một minh chứng rõ nét nhất.

Để có thể theo dõi trình tự diễn tiến các hoạt động phản đối của người Việt hải ngoại tại những thành phố Thủ Tướng CSVN Ph.V. Khải đã đến công cán, qua các nguồn tin ngoại quốc, dưới đây là danh sách các trang nhà đã đăng tải các bản tin liên quan đến sự kiện này:

- Bản tin: “Protests mark U.S. visit by Vietnamese leader” của hãng AP đăng trên trang nhà MSNBC.com ngày 19/06.

- Bản tin: “Protest greets Vietnamese prime minister’s visit” của biên tập viên Susan Gilmore tờ Seattle Thời Báo loan tin trong ngày 19/06

- Bản tin: “Vietnam PM begins historic visit to U.S.” được ký giả Michael Kahn của hãng thông tấn Reuter tường trình, được phổ biến trên trang nhà đài truyền hình quốc gia ABC, ngày 19/06

- Bản tin: “Premier’s visit protested. Demonstrators in Little Saigon call for reforms, greater freedoms in Vietnam.” do phóng viên PAT BRENNAN tường trình trên báo The Orange County Register , ngày 19/06

- Bản tin: “Vietnam’s prime minister meets with Bill Gates” được viết bởi ký giả MELANTHIA MITCHELL, của hãng AP, phổ biến trên trang nhà báo Seattle-Post-Intelligencer, ngày 20/06

- Bản tin: “Emigres unhappy over Phan visit” được loan tải trên Đài Bắc Thời Báo, ngày 20/06

- Bản tin: “Protests Staged For Vietnam Prime Minister’s Visit” được ban biên tập của đài truyền hình KOMO băng tầng số 4 loan tin ngày 20/06

- Bản tin: “Protesters heckle Vietnamese prime minister”, do phóng viên JESSICA LANCHARD báo Seattle-Post-Intelligencer tường trình ngày 20/06

- Bản tin: “Protesters greet Vietnam leader at White House”, do phóng viên Jim Puzzanghera của báo San Jose Mecury News tường trình từ văn phòng Hoa Thịnh Đốn, ngày 21/06

- Bản tin: “Vietnamese PM faces noisy protests outside White House”, của hãng thông tấn AFP, được đăng trên trang nhà Yahoo, ngày 21/06

- Bản tin: “Viet nam HumanRights Record Under Fire in US Congress”, do đặc phái viên Dan Robinson tường trình từ Hoa Thịnh Đốn, cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), ngày 21/06

- Bản tin: “Bush, Vietnam’s prime minister focus on trade”, do ký giả Deb Riechmann của hãng thông tấn AP, tường trình trên báo San Diego Bay, ngày 22/06

- Bài bình luận: “Push Vietnam on human rights” đăng tải trên báo San Francisco Chronicle, ngày 23/06

- Bản tin: “Hub protesters blast Vietnam leader” do phóng viên Kimberly Atkins, của nhật báo Boston Herahd, ngày 25/06

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”