Adelaide Hỗ Trợ Dân Oan Trong Nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.4 kb

Trong vài tháng nay các sinh hoạt gây quỹ của cộng đồng người Việt tại thành phố Adelaide, Nam Úc thật nhộn nhịp. Nào là sinh hoạt gây quỹ cứu trợ miền trung, gây quỹ cho Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam để trùng tu các bia mộ thuyền nhân ở vùng Đông Nam Á, gây quỹ cho bịnh viện tại địa phương, gây quỹ bảo trợ cho trẻ em nghèo ở Việt Nam. Tuy nhiên với các sinh hoạt gây quỹ mang tính cách xã hội nói trên, đồng hương Nam Úc cũng không quên hỗ trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền tại Việt Nam và đồng bào khiếu kiện trong nước. Vào tối thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2006, cơ sở Đảng Việt Tân tại Adelaide đã tổ chức một bữa ăn gây quỹ cho dân khiếu kiện ở Việt Nam. Chương trình được khai mạc vào lúc 7g30 tối, tại Hall Dom Kopernika mà đồng hương Nam Úc quen biết đến với cái tên là Hall Balan ở số 260 Grand Junction Road, Athol Park. Nơi mà nhiều hội đoàn trong cộng đồng người Việt tại Nam Úc thường dùng để tổ chức những sinh hoạt lớn.

Buổi ăn gây quỹ thu hút 200 người, trong đó có sự hiện diện của Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Nam Úc (CĐNVTDUC/NU) cùng một số quý vị trong Ban chấp hành CĐNVTDUC/NU và nhiều quý vị đại diện các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể.

Chương trình gồm có phần nghi thức chào cờ, lời chào mừng và kêu gọi đồng bào Nam Úc mạnh mẽ hỗ trợ cho các nhà dân chủ và dân khiếu kiện ở trong nước của đại diện Ban tổ chức (BTC) là cô Huỳnh Hoài Bảo Châu. Tiếp theo ban tổ chức trình chiếu đoạn dương ảnh về những vụ đình công, khiếu kiệu, kêu oan, xuống đường và biểu tình của đồng bào trong nước. Tuy có vài khó khăn trong vấn đề liên lạc và chất lượng âm thanh, nhưng BTC đã thực hiện được cuộc phỏng vấn hơn 10 phút với một người khiếu kiện tại Hà Nội là chị Lê Thị Kim Thu, để chính tai đồng bào tham dự bữa ăn gây quỹ có thể trực tiếp chia sẻ những khó khăn, bất công mà người dân khiếu kiện trong nước đang gánh chịu. Sau cùng là phần rút thăm có thưởng với 4 tặng phẩm do đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Úc châu và tiệm thuốc tây Ramsey Chemists ủng hộ và chương trình dạ vũ ca nhạc karaoke do Ông Bà Võ Văn Tài phụ trách.

Điểm nổi bật của bữa ăn gây quỹ là phần chia sẻ kêu gọi hỗ trợ người dân khiếu kiện trong nước của cô Huỳnh Hoài Bão Châu đã làm cho nhiều người cảm xúc. Phần dương ảnh cũng lột tả nỗi đau thương lê lết của người dân khiếu kiện tại vườn Hoa Mai Xuân Thưởng và trước văn phòng tiếp dân ở thành phố Sài gòn, nhưng cũng tạo niềm phấn khởi khi thấy những hình ảnh đồng bào, nhân công xuống đường hoặc đình công tập thể. Điều này chúng tỏ người dân trong nước đang từ từ vượt qua nỗi sợ hãi bạo lực của nhà nước CSVN để mạnh dạn tranh đấu cho sự công bằng và quyền lợi của người dân. Hơn lúc nào hết, đồng bào hải ngoại cần yểm trợ tinh thần cho đồng bào trong nước và trong khả năng cho phép, hỗ trợ tài chánh, thông tin cho những người dân thấp cổ bé miệng.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.