Giáo xứ Làng Anh thắp nến cho Hoà bình – Dân chủ và Công lý cho các nạn nhân bị đánh đập

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Khi một nhà cầm quyền không còn tôn trọng sự thật thì đó là dấu hiệu cho thấy chính quyền đó sắp bị tan vỡ”, lời khẳng định đanh thép này được linh mục Fx Trần Minh Chiến nói trong thánh lễ tối 23.02.2017.

Khoảng 7 giờ tối ngày 23.02.2017 Giáo Xứ Làng Anh đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền đang bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam, bỏ tù. Cách riêng cầu nguyện cho cha JB Nguyễn Đình Thục và giáo dân xứ Song Ngọc bị đàn áp vừa qua.

Khoảng 500 người đa phần là các bạn trẻ đã tham dự đêm thắp nến cầu nguyện do cha Fx Trần Minh Chiến chủ tế.

Cha Chiến đã có những suy tư về những chuyển biến thời cuộc như vụ vây hãm trấn áp và ngăn chặn hơn 600 ngư dân đi kiện Formosa hôm 14.02.2017 cũng như bắt bớ các nhà hoạt động như Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Hoá và Trần Thị Nga.

Ngài chỉ cho mọi người thấy sự tàn ác và xảo trá của cộng sản qua việc dùng báo đài vu khống, chụp mũ, bôi nhọ chính nghĩa của người đi đòi công lý và thủ đoạn hành hung linh mục, đánh đập người dân đến bất tỉnh vừa qua. “Chúng ta có thể nhìn thấy bộ mặt của Kẻ phản dân hại nước khi các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền bị đánh đập, sách nhiễu, bắt bớ, bỏ tù. Chúng ta đòi công lý cho các bạn trẻ đấu tranh cho Công Lý & Hòa Bình, đưa tin ô nhiễm do Formosa.”, ngài chia sẻ.

Cha Fx Trần Minh Chiến nhấn mạnh: “Việt Nam đang bị ô nhiễm môi trường, và ô nhiễm cả chính trị. Khi một nhà cầm quyền không tôn trọng sự thật nữa thì báo hiệu chính quyền đó sắp bị tan vỡ”.

Thực tế đang xảy ra là những phóng viên như anh Nguyễn Văn Hoá hay những người lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo vì thảm hoạ Formosa như chị Trần Thị Nga đã bị bắt giam.

Bên cạnh đó, thêm vụ việc tấn công các ngư dân và cha Thục đã bị các tổ chức nhân quyền và cơ quan ngôn luận trên thế giới lên án.

Một người dân tên Bình cho biết: việc thắp nến cầu nguyện là rất cần thiết để hiệp thông cầu nguyện và đồng hành với nỗi đau của dân tộc. Chúng tôi muốn nói rằng cha Thục và các nhà đấu tranh không cô đơn.

Ctv. GNsP

Nguồn: FB Tin Mừng Cho Người Nghèo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.