Hà Nội từ chối sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong vụ cá chết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

HOA THỊNH ĐỐN (CTM Media) – Trong một cuộc trao đổi tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Hoa Thịnh Đốn ngày 8 Tháng Sáu, 2016, Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius tiết lộ rằng ngay sau khi xảy ra vụ cá chết Hoa Kỳ đã ngỏ lời hỗ trợ Việt Nam trong việc giải quyết thảm họa môi trường, nhưng Hà Nội đã từ chối sự giúp đỡ này.

Ông Osius cũng cho biết có một vài sự hợp tác giữa các khoa học gia Hoa Kỳ và Việt để truy tìm nguyên nhân cá chết nhưng việc hợp tác đó không đến từ đề nghị chính thức của Hoa Kỳ.

Buổi trao đổi giữa Đại Sứ Osius với những nhà làm chính sách, đại diện NGO và học giả xoay quanh chuyến công du Việt Nam của Tổng Thống Obama, thắt chặt quan hệ song phương và vai trò của Việt Nam trong vùng.

JPEG - 35.5 kb
Đại Sứ Ted Osius nói chuyện tại Trung Tâm Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) trưa ngày 8 Tháng Sáu, 2016. Ảnh chụp từ video của CSIS

Trả lời câu hỏi về quan điểm của Hoa Kỳ về các cuộc xuống đường vì môi trường trong tháng qua, Đại Sứ Osius cho biết quan điểm của Hoa Kỳ là biểu tình ôn hòa là điều tốt nhưng Hoa Kỳ không can dự vào việc này. Ông chia sẻ rằng “Chúng tôi khuyến khích chính quyền Việt Nam đối xử với cuộc biểu tình bằng một số cách nào đó, nhưng cuối cùng thì đây không phải là quyết định của chúng tôi. Đây là quyết định của chính quyền và người dân Việt Nam về cách đối xử với cuộc biểu tình khi xảy ra.”

Trong khi giới khoa học có đủ chứng cứ vào ngày 20 Tháng Tư để có thể kết luận nguyên nhân cá chết, thì hai tháng sau khi phát hiện cá chết hàng loạt tại vùng biển Hà Tĩnh chính quyền vẫn chưa muốn công bố lý do. Vào ngày 2 Tháng Sáu vừa qua trong cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ cho biết đã xác định được nguyên nhân nhưng “chờ phản biện” của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Từ khi vụ cá chết hàng loạt xảy ra đến nay có hơn 140 ngàn người dân Việt Nam ký tên kiến nghị kêu gọi Nhà Trắng giúp đỡ Việt Nam. Nay có thêm thông tin do Đại sứ Osius tiết lộ là chính Hoa Kỳ đã ngỏ ý giúp đỡ nhưng chính quyền Việt Nam đã từ chối khiến dư luận đặt câu hỏi tại sao nhà nước Việt Nam lại từ chối sự giúp đỡ của Hoa Kỳ với đầy kinh nghiệm xử lý môi trường. Liệu rằng nhà nước không muốn ai khác biết rõ những sự thực bên trong vụ cá chết.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.