Liên Hiệp Quốc lên tiếng cho Luật sư Nguyễn Văn Đài

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Văn Phòng Á Châu trong thông cáo ngày 24 Tháng Tám, 2016, đã bày tỏ sự quan ngại về việc Luật Sư Nguyễn Văn Đài và tục bị biệt giam thêm bốn tháng cho đến Tháng 12, 2016. Cơ quan này kêu gọi nhà cầm quyền CSVN thả ngay lập tức Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Cô Lê Thu Hà. Sau đây là nguyên văn bản thông cáo.
BBT – Web Việt Tân


Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Văn Phòng Á Châu
lên tiếng cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Cô Lê Thu Hà

Chúng tôi lo ngại về tin Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị tiếp tục biệt giam thêm bốn tháng cho đến tháng Mười Hai 2016. Văn phòng chúng tôi kêu gọi nhà chức trách hãy thả ngay lập tức ông Nguyễn Văn Đài và phụ tá của ông là Cô Lê Thu Hà. Cả hai bị bắt giữ ngày 16 tháng Mười Hai 2015 và bị buộc tội có những hoạt động “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Luật Hình Sự.

Cả luật sư và gia đình không được phép gặp LS Đài và cô Hà. Nhà chức trách từ chối không đưa thông tin gì về nơi giam giữ và tình trạng sức khoẻ của cả hai.

JPEG - 74.9 kb
Luật sư Nguyễn Văn Đài bị xét xử trước Tòa Án Nhân Dân Hà Nội ngày 11 tháng Năm 2007. Hình EPA/Julian Abram Wainwright

Hội Đồng Nhân Quyền, Ủy Ban chống Tra Tấn và Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về Tra Tấn đều cho rằng việc biệt giam dài hạn có thể dễ gây ra hành vi tra tấn và tự chính nó là một hình thức đối xử tàn ác, vô nhân đạo hay còn có thể là tra tấn.

Chúng tôi kêu gọi Chính quyền Việt Nam hãy tuân theo nghĩa vụ pháp lý để có những biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tra tấn và đối xử tàn tệ với những người đang bị giam giữ sao cho phù hợp với Công Ước chống Tra Tấn và Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã cam kết.

Văn phòng chúng tôi lập lại lời kêu gọi Chính quyền Việt Nam hãy chấm dứt việc dùng những điều khoản mơ hồ liên quan đến “an ninh quốc gia” để bịt miệng giới bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động và bloggers. Việc sử dụng Điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước” để giam giữ và kết án những nhà hoạt động chỉ vì thực thi ôn hòa các quyền căn bản của họ là không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam đã ký kết vào Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị, mà công ước này bảo đảm quyền tự do biểu đạt và được tự do.

Ngoài ra chúng tôi còn quan tâm đến tin tức anh Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An, hai người anh em họ, bị kết án tù 3 năm và 2 năm vào ngày 23 tháng Tám, vì đăng bài viết trên Facebook chỉ trích chính sách của nhà nước Việt Nam và sỉ nhục Đảng Cộng Sản. Cả hai cũng bị kết án theo Điều 88 Luật Hình Sự. Điều 88 có thể kết án tù lên đến 20 năm.

Theo Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Văn Phòng Á Châu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.