Nam California: Thông báo biểu tình chống Trung Cộng xâm lược ngày 27/5

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

THÔNG BÁO SỐ 2 – CHI TIẾT CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG ĐẠI SỨ TRUNG CỘNG TẠI YORBA LINDA, QUẬN CAM NGÀY 27-5-2014

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

Quý bậc trưởng thượng, thân hào nhân sĩ, Quý Chính Đảng,
Tổ Chức và Hội Đoàn, Quý Cơ Quan Truyền Thông cùng Quý đồng hương và các bạn trẻ,

Đại Sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ, Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) sẽ đến tham dự Lễ Kỷ Niệm 35 năm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung tại Nixon Library, thành phố Yorba Linda, Quận Cam trưa Thứ Ba ngày 27/5/2014.

Gần đây, vào ngày 2 tháng 5 năm 2014 Trung Cộng đã ngang ngược xâm chiếm bờ biển Việt Nam qua hình thức đưa giàn khoan HD-981 và tàu quân sự xâm phạm thềm lục địa và lãnh hải 200 hải lý của Việt Nam, đồng thời đã ngang nhiên cho tàu quân sự tấn công và uy hiếp các tàu thuyền Việt Nam đang hoạt động trong vùng.

Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã phản ứng chiếu lệ trước hành vi ngang ngược này của Trung Cộng tại Biển Đông. Ngày 18 tháng 5 vừa qua Cộng Sản Việt Nam đàn áp khốc liệt những người yêu nước xuống đường biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lược tại Hà Hội, Nha Trang, Sài Gòn… CSVN đích thực là kẻ nội thù tiếp tay cho Trung Cộng đã và đang xâm lược Hán hóa đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Chúng tôi, các đoàn thể trẻ trong cộng đồng, thiết tha kêu gọi toàn thể cộng đồng người Việt tại Nam Cali, các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh cùng nhau chung sức đồng lòng thực hiện cuộc biểu tình rầm rộ vào lúc:

11 giờ sáng Thứ Ba ngày 27 tháng 5 năm 2014
tại Nixon Library, 18001 Yorba Linda Blvd., Yorba Linda, CA 92886

để:

– Bày tỏ trước dư luận thế giới và chính giới Hoa Kỳ lập trường không nhân nhượng, kiên quyết chống Trung Cộng xâm lược của người Việt trong và ngoài nước

– Hỗ trợ các cuộc biểu tình của đồng bào quốc nội chống Trung Cộng xâm lược và âm mưu Hán hóa quê hương Việt Nam

– Đòi Trung Cộng phải rút giàn khoan HD 981 ra khỏi lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam.

– Đòi Trung Cộng phải chấm dứt hành động xâm lược qua việc tự nhận chủ quyền một cách phi pháp khắp vùng Biển Đông Nam Á.

– Lên án Cộng Sản Việt Nam tiếp tay cho Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam.

Ban Tổ Chức tha thiết kêu gọi quý tổ chức đấu tranh, quý mạnh thường quân, quý đồng hương, quý cơ quan truyền thông báo chí tham gia biểu tình và yểm trợ cho Ban Tổ Chức để tạo sức mạnh quần chúng của người Việt hải ngoại trong việc chống Trung Cộng xâm lược và lên án CSVN bán nước.

Trân trọng,

Ngày 20 tháng 5 năm 2014

Để giúp cho Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp phương tiện di chuyển, xin quý vị vui lòng gọi điện thoại ghi danh trước, mọi đóng ý kiến và yểm trợ phương tiện xin liên lạc:

– Ngọc Phương Nam: (714) 487-3306 (Thanh Niên Cờ Vàng)
– Nam Yến: (909) 447-9773 (Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại)
– Đông Kiệt: (562) 888-0125 (Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính)
– Quốc Liêm: (714) 234-9397 (Thanh Niên Truyền Thống Việt)
– Nguyễn Hậu: (714) 837-5243 (Đoàn Thanh Niên Sinh Viên Lạc Hồng)
– Hoặc qua e-mail: tuoitreyeunuocviet@gmail.com

Danh sách các tổ chức tham gia yểm trợ cuộc biểu tình:
– Việt Nam Quốc Dân Đảng,
– Đại Việt Quốc Dân Đảng, – Đại Việt Cách Mạng Đảng, – Tân Đại Việt,
– Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, – Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam,
– Tổ Chức Hưng Việt,
– Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi
– Hội Cựu Chiến Binh VNCH Nam Cali,
– Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Los Angeles,
– Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali,
– Nguyễn Thái Học Foundation,
– Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương,
– Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali,
– Hiệp Hội Người Việt San Diego,
– Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng,
– Ủy Ban Dưng Cờ Chính Nghĩa,
– Hội Cao Niên Á Mỹ,
– Hội Bà Triệu,
– Phong Trào Đấu Tranh Đòi Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Việt Nam,
– Ban Tù Ca Xuân Điềm, – Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ,
– Đoàn An Lạc Phụng Sự,
– Hội Đồng Hương và thân Hữu Quảng Ngãi,
– Lực Lượng Quân Dân VNCH,
– Ủy Ban Điều Hợp Lễ Chào Cờ Đầu Tháng,
– Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc,
– Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi,
– Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia,
– Văn phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn,
– Hội Anh Em Yêu Nước,
– Phong Trào Cờ Vàng Chính Nghĩa Germany
– Trí Nhân Media (www.TriNhanMedia.com)

Quý đồng hương cần phương tiện di chuyển xin tập trung trước.

chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut Street,
Westminster, CA 92683,
lúc 10 giờ sáng.

Xe bus sẽ lên đường đúng 10giờ 30 sáng Thứ Ba ngày 27/5/2014
Ban Tổ chức đã có sẵn 4 xe Bus. (VP Giám Sát Viên Janet Nguyễn yểm trợ 2 và Ban Tổ Chức đã thuê 2 Xe Bus)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.