May 26, 2019

Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu

Hà Sĩ Phu – Người trí thức thông minh, hiểu biết rộng và cực kỳ yêu nước

Tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, sẽ viết về những người yêu nước, hết lòng trăn trở về hiện tình đất nước như: tướng Trần Độ, nhà văn Hoàng Tiến, nhà thơ Bùi Minh Quốc, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang… Còn các bạn trẻ như Phạm Đoan Trang, Võ Hồng Ly, Nguyễn Thúy Hạnh và nhiều người khác nữa, tôi để dành cho các bạn trẻ viết về họ…

Biểu tượng của mạng xã hội Facebook. Ảnh: AFP

“Facebook bội tín và hãy tôn trọng khách hàng ở Việt Nam”

Việc cùng các NGOs gửi thư ngỏ đến Facebook vừa rồi, mới chỉ là bước đầu. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phải thực hiện thêm hai bước nữa: gặp trực tiếp những người lãnh đạo của Facebook để trình bày cho họ thấy rõ là họ đang làm những điều gây nguy hại đến quyền tự do của các facebooker tại Việt Nam; thứ hai, chúng tôi sẽ vận động một số dân biểu và nghị sĩ tại Quốc Hội Hoa Kỳ tạo áp lực yêu cầu Facebook phải có một số những hành xử đúng đắn hơn để bảo vệ quyền tự do của các facebooker ở những quốc gia độc tài, trong đó có Việt Nam. (Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư đảng Việt Tân)

Thông điệp gì trong 3 câu hỏi của Nguyễn Phú Trọng

Để nhấn mạnh thêm thông điệp “quyền lực vẫn trong tay ta”, tại Hội nghị Trung ương đảng lần thứ 10, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra một loạt vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị mang tính cốt tử của thể chế được cho là “không bình thường” đối với một lãnh đạo cộng sản.

Ảnh chụp màn hình trang mạng boxitvn.net

Mười năm, Bô Xít Việt Nam vững tiến

Bô Xít Việt Nam đã đứng đầu sóng ngọn gió suốt 10 năm qua. Bắt đầu như một trang mạng nhắm vào một mục đích cụ thể, là chống Trung Cộng khai thác bauxite ở nước ta, sau 10 năm Bô Xít Việt Nam đã trở thành một diễn đàn của các công dân nước Việt… Với tiếng nói dõng dạc đường hoàng Bô Xít Việt Nam đã thể hiện quyền công dân, đi bước đầu trong việc xây dựng một xã hội công dân độc lập với những người nắm quyền.