May 30, 2019

Nguyễn Phú Trọng lại biến mất, sắp có sóng dữ?

Buổi diễn “phô trương sức khoẻ bình thường” ngày 29 tháng 5 thông qua việc đệ trình Công Ước 98 trước Quốc Hội coi như đã thất bại. Thức thách kế tiếp là chuyến công du Hoa Kỳ. Nếu ông Trọng không thực hiện được chuyến đi này, trễ nhất là vào tháng 8, thì chắc chắn những cơn sóng ngầm trong nội bộ Đảng CSVN… sẽ biến thành sóng dữ.

Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp Hành TƯ Đảng CSVN khóa XII. Ảnh: Internet

Khó lắm, các đồng chí ạ!

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị TƯ 10, ông Trọng đã đặt ra nhiều vấn đề “xưa như trái đất” nhưng vẫn mới đối với hệ thống đảng trị của thể chế CSVN. Trong diễn văn đó, cụm tính từ “khó, phức tạp”, “rất lớn, vô cùng khó”, “khó lắm, không dễ”, “rất khó, rất phức tạp”… cho đến một câu đầy cảm thán “Khó lắm, các đồng chí ạ!”, đã được lặp lại với tần suất bất thường.

Lại vụ Nhà hát Thủ Thiêm

Thực tế cho thấy dự án chống ngập lụt mùa mưa có ích lợi thiết thực cho đời sống người dân nhất. Kế đến, dự án Metro Suối Tiên nếu xây dựng tới nơi tới chốn sẽ mang lại thuận tiện cho dân trong việc di chuyển từ khu trung tâm. Tại sao TP.HCM không biết tiết kiệm để tập trung dứt điểm công trình chống ngập lụt cũng như sớm hoàn tất hệ thống Metro lại vung tiền ra xây nhà hát giao hưởng để bán vé cho khỉ vào nghe…

Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị CSVN bắt giữ

Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị công an Nghệ An bắt giữ sáng ngày 29/5/2019, khi đang trên đường cùng 2 con nhỏ từ thành phố Vinh về Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thầy giáo Tĩnh là giáo viên trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An. Thầy là người hòa nhã, vui tính, rất nhiệt thành trong các công việc hỗ trợ những người bị bất công, hoạt động cho nhân quyền, bác ái trong xã hội.

Sức mạnh của sự tử tế

Chương trình hội thoại “Nét Đẹp Trong Đời Sống” cùng với Tiến Sĩ Trần Diệu Chân mong đem lại niềm vui, tinh thần lạc quan, niềm hy vọng, hạnh phúc cho người xem, để tất cả chúng ta cùng nhau góp phần tạo những thay đổi tích cực trong đời sống cá nhân, và trong xã hội. Chủ đề kỳ nầy nói về sức mạnh của sự tử tế.