June 8, 2019

Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Nguyễn Từ Huấn được gắn huy hiệu EDO (Sĩ quan Thường vụ Kỹ thuật vận hành ) trong một sự kiện ở thủ đô Washington, ngày 8 tháng 1, 2018. Ảnh: NAVSEA Navy

51 năm sau, đứa trẻ mồ côi thành tướng…

Một số người Việt đang chia sẻ tin Đại tá Nguyễn Từ Huấn của Hải quân Mỹ vừa trở thành Phó Đề đốc (Rear Admiral lower half – RDML) trên mạng xã hội. Một số người khác thì bán tín, bán nghi vì chưa thấy thông tin này trên hệ thống truyền thông Mỹ.

Tình hình Việt Nam: Xã hội bất mãn, đấu đá nội bộ bất phân thắng bại

Kinh nghiệm cho thấy, 3 yếu tố cần phải có để đưa đến sự sụp đổ của các chế độ độc tài tại Đông Âu, là đấu đá nội bộ bất phân thắng bại, thứ hai là kinh tế khủng hoảng không còn có thể cứu vãn, và thứ ba bất mãn xã hội cùng với những cuộc phản kháng của người dân lan rộng ở nhiều nơi khiến chế độ lúng túng đối phó. Việt Nam hiện đang hội tụ cả ba yếu tố này.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Cộng tuyên bố láo

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2019, Singapore, hôm 2 tháng Sáu, Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Cộng Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) đã tuyên bố: “Trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Trung Quốc chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột, hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc đất của nước khác.” Sự thật có phải như khẳng định của viên tướng họ Ngụy?

Bộ Trưởng Bộ Giao Thông - Vận Tải Nguyễn Văn Thể. Ảnh: Thanh Niên

Một hiệp định sỉ nhục

Hiệp định không tên mà Bộ Trưởng GT-VT Thể nêu ra được ký giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngoài điều khoản Việt Nam không có quyền chỉ định thầu, chắc chắn sẽ có nhiều điều khoản khác gây bất lợi cho Việt Nam, chỉ có lợi cho phía Trung Quốc. Nhà lãnh đạo nào của Việt Nam đã ký với Trung Quốc hiệp định không tên mà ông Thể nêu ra, chắc chắn sẽ bị lịch sử phán xét và nguyền rủa.

Thiên An Môn – 30 năm thế giới vẫn không quên

Đối với đa số người dân Trung Quốc hiện nay, thì ngày 4 tháng 6 năm 1989 không có gì đặc biệt. Nhưng đối với phần còn lại của thế giới, ngày 4 tháng 6 năm 1989 là ngày khắc họa sự tàn ác của chế độ toàn trị Cộng Sản Trung Quốc. Nơi mà nhà cầm quyền đã ra lệnh cho xe tăng, binh lính bắn thẳng vào hơn một triệu người biểu tình ở Quảng Trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh.