August 1, 2019

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao tặng 10.000 lá cờ tổ quốc thuộc chương trình "Một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển" hôm 29 tháng Bảy, 2019. Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhân phẩm bị lợi dụng

Cũng có thể rồi ngày nào đó, sẽ có những cuộc biểu tình rầm rộ do nhà nước phát động để chống Trung Quốc. Báo chí và truyền hình sôi động đã không khác gì như một ngày hội theo nghị quyết. Vào lúc ấy bạn cũng đừng quên lắng nghe, để thấy trong sự ồn ào ấy, là cả không gian chết lặng âm thầm của phẩm giá một dân tộc bị lợi dụng đến tận cùng. Thật bối rối, nhưng rồi chúng ta, một dân tộc phải làm sao?

Nguyên nhân sâu xa khiến học sinh chán học lịch sử nước nhà

Trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 vừa qua, 70% số bài thi lịch sử không đủ điểm trung bình. Điểm thi trung bình của môn lịch sử chỉ có 4,3 – thấp nhất trong 9 môn thi. Tuy nhiên tin tức này không gây ngạc nhiên, bởi vì tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm nay. Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nói về nguyên nhân khiến học sinh Việt Nam không “thèm biết” lịch sử Việt Nam và cho rằng cần thực hiện một số thay đổi để học sinh quan tâm đến lịch sử hơn.

380 người Trung Quốc tham gia điều hành đường dây đánh bạc, cá cược trên mạng với số tiền giao dịch lên đến 3 tỉ nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỉ đồng) bị phát hiện và bắt giữ tại khu đô thị Our City, Hải Phòng hôm 27 tháng Bảy, 2019. Ảnh: Internet

Our City, Hải Phòng: Quan chức nào phải chịu trách nhiệm

Tình trạng người Trung Quốc ngang nhiên sử dụng lãnh thổ Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, đang đặt ra hàng loạt các nghi vấn về vấn đề năng lực quản lý nhà nước. Trong số gần 400 người Trung Quốc vừa bị bắt giữ ở Hải Phòng, chỉ có 17 người là đăng ký tạm trú hợp pháp với chính quyền địa phương. Nhiều đối tượng không có hộ chiếu (chỉ có thẻ căn cước của Trung Quốc cấp cho công dân) nhưng vẫn đi theo đường “chui” để vào Việt Nam.