August 16, 2019

Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân: Muốn giữ Bãi Tư Chính, phải dựa vào sức mạnh của toàn dân

Bắc Kinh đưa tàu thăm dò địa chất HD 8 trở lại Bãi Tư Chính là để tiếp tục thử thái độ của giới lãnh đạo CSVN, cũng như của thế giới. Lần này CSVN mạnh miệng lên tiếng phản đối Trung Cộng là vì nhìn thấy rõ mưu đồ của Bắc Kinh muốn cướp Bãi Tư Chính, cướp tài nguyên dầu khí của Việt Nam trong vùng biển này, chứ không phải là hành vi bắt nạt như những lần trước. Tuy nhiên biện pháp phản đối ngoại giao của nhà cầm quyền CSVN hoàn toàn không ảnh hưởng đến Trung Cộng. Theo ông Lý Thái Hùng, muốn giữ Bãi Tư Chính, muốn ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Cộng, Việt Nam phải dựa vào sức mạnh của toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Người dân Hong Kong đấu tranh cho tự do, dân chủ của chính họ và các thế hệ sau. Ảnh: Twitter

Trận Waterloo của hoàng đế Tập? – Khi “cái hộp Pandora” Hong Kong đã mở

Bắc Kinh đang rình rập và chuẩn bị những bước chuẩn bị về truyền thông trước khi tiến hành các bước đàn áp sắt máu hơn… Người dân Hong Kong đang đứng trước vực thẳm và lựa chọn tàn khốc: Tự Do hay là Chết? Chính họ cũng đang tự biến mình thành những bó đuốc Danco – những người sẵn sàng “tử vì đạo” cho lý tưởng Tự Do, dâng hiến trái tim và khối óc để thắp lên hy vọng và niềm tin cho những người sau tiếp nối.

Quảng Bình: Hàng trăm người dân tập trung phản đối dự án đập Rào Nan

Trưa ngày 15 tháng Tám, 2019, hàng trăm người gồm các giáo dân, lương dân và các linh mục thuộc khu vực hạ lưu đập Rào Nan đã tập trung đến Dự án đắp đập Rào Nan, thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình biểu tình để phản đối dự án nâng cao đập Rào Nan tại đây, đe dọa cuộc sống của hàng vạn người dân thuộc các xã hạ lưu đập. Những người biểu tình đã giơ cao khẩu hiệu: “Lũ lụt sẽ giết chết chúng tôi. Xin đừng vô cảm”, “Phản đối xây dựng Thủy lợi Rào Nan, Xã Quảng Sơn”, “Chúng tôi không muốn chết bởi thiên tai, lại càng không muốn chết bởi nhân tai”.

Bãi Tư Chính: Cảnh sát biển Việt Nam đối đầu tàu hải giám tối tân Trung Quốc

Theo đúng như dự đoán của các chuyên gia, tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 đã quay trở lại Bãi Tư Chính vào ngày 13 tháng Tám, sau khi đi đến Đá Chữ Thập một vài ngày để tiếp nhiên liệu. Việc Trung Quốc cho tàu Hải Dương 8 trở lại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mở ra giai đoạn 2 của cuộc đối đầu Việt Nam – Trung Quốc, mà theo các chuyên gia thì lần này nguy cơ xảy ra một tai nạn, một phản ứng thái quá của đôi bên, khiến tình hình vượt ra khỏi tầm kiểm soát, còn cao hơn lần trước. 

Một tàu hải cảnh Trung Cộng. Ảnh: AP

Trung Quốc đang âm mưu cướp Bãi Tư Chính như Scarborough

Trung Quốc từng áp dụng “Chiến lược vùng xám” trong tranh chấp lãnh thổ với Philippines, và đã giành được quyền kiểm soát ở Bãi cạn Scarborough. Kịch bản này đang được lặp lại nguyên vẹn tại khu vực Bãi Tư Chính. Và nếu các lãnh đạo CSVN không tỉnh táo, viễn cảnh mất Việt Nam mất Bãi Tư Chính là hoàn toàn có thể… Mục tiêu của “Chiến lược vùng xám” là đưa ra những hành động quấy rối nhằm thay đổi hiện trạng, biến vùng biển không tranh chấp thành có tranh chấp và gây lúng túng và nản chí cho các nước trong việc phản ứng.