October 9, 2019

“Nhóm lợi ích” huỷ hoại môi trường ở Việt Nam và tấn công AirVisual App

Các bạn trẻ trao đổi về vấn đề tại sao người dân ở Việt Nam không lên tiếng về biến đổi khí hậu, về ô nhiễm môi trường, trong khi tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam đã lên đến mức gây hại nghiêm trọng cho sức khoẻ con người. Phải chăng vì nhà nước sợ người dân tụ tập đông, sợ người dân lập hội nên đàn áp, bắt bỏ tù những người lên tiếng vì môi trường biển bị Formosa ô nhiễm, vì cây xanh bị chặt bỏ? Vì nhà máy, xí nghiệp là sân sau của các quan chức nhà nước nên họ không thực thi các luật về bảo vệ môi trường?

Ông Trọng nói tới Biển Đông để làm gì

Một vài người mới nghe qua, vội vàng hưởng ứng, cho rằng sau 3 tháng im lặng, bây giờ người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã nói tới Biển Đông. Nhưng xin hãy nghe cho kỹ ông ta nói cái gì. Ông ta không nói riêng về Biển Đông và đặc biệt là về sự kiện Bãi Tư Chính mà chỉ ngọeo vào một chút để xác định mục tiêu kinh tế năm 2020.

Nhà khách tỉnh ủy Đắc Lắk. Ảnh: Internet

Câu chuyện nữ trưởng phòng tỉnh ủy Đắk Lắk

Một quốc gia muốn phát triển lành mạnh, ngoài việc chọn một thể chế chính trị thích hợp còn phải có một chính sách minh bạch trong đào tạo, tuyển dụng cán bộ phục vụ bộ máy hành chánh từ trung ương tới địa phương. Đó là những quy định nghiêm khắc về thi cử, khảo sát trình độ chuyên môn phải do một bộ phận độc lập tiến hành. Bộ phận này không những độc lập về hình thức mà còn có đầy đủ thực quyền, thấu triệt nhiệm vụ, và đứng ra ngoài mọi biến chuyển chính trị.