February 3, 2020

Tại sao “Quan giàu, nước yếu”?

Chúng ta thường nghe các lãnh đạo CSVN rêu rao câu “Dân giàu nước mạnh”, nhưng với thực trạng Việt Nam ngày nay, thì phải nói là “Quan giàu, dân mạt, nước yếu”.

Đúng vậy, tại Việt Nam ngày nay, khoảng cách giàu nghèo đã đạt mức “một trời một vực” và đang ngày càng to rộng ra hơn. Quan chức nhà nước nhiều nhung nhúc, với tiền lương thấp nhưng lại giàu có một cách bất thường, thì có nghĩa là thể chế hỏng rồi, xã hội vô pháp, làm sao mà nước mạnh được…

Việt Nam phải đóng cửa biên giới với Trung Quốc để phòng dịch viêm phổi Vũ Hán, bảo vệ dân

Dịch virus corona đang lây lan nhanh chóng, trong khi số người Trung Quốc kéo đến Việt Nam mỗi ngày một đông. Đã đến lúc Đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải xem sức khoẻ người dân Việt là quan trọng hàng đầu, cần dẹp ngay cái hiệp ước vô lý với Trung Quốc để kiên quyết đóng cửa biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Hội xuân Canh Tý do Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Mönchengladbach, Đức Quốc tổ chức ngày 1/2/2020. Ảnh: Thông Tin Đức Quốc

Hội xuân Canh Tý 2020 tại Mönchengladbach, Đức Quốc

Hội xuân Canh Tý với chủ đề Kỷ niệm 1980 năm Xuân khởi nghĩa của hai Bà Trưng được Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Mönchengladbach (MG) tổ chức vào ngày 1 tháng Hai, 2020 tại hội trường Krahnendonk nằm tại MG – Neuwerk.