March 28, 2020

Virus corona gây ra đại dịch toàn cầu COVID-19. Ảnh: nbc11news.com

COVID-19 có phải do con người tạo ra?

Bệnh dịch COVID-19 không chỉ đe dọa đến sức khoẻ và tính mạng con người mà còn làm cho mọi sinh hoạt của xã hội bị khựng lại từ thể thao, di chuyển, ăn uống, giải trí, giáo dục, cho đến làm việc, họp hành, tham dự thánh lễ… Nói cách khác, bệnh dịch COVID-19 đang phá vỡ tất cả những quy ước trong đời sống bình thường của con người và kẹt nhất là không biết đến bao giờ mới chấm dứt để thế giới có thể trở lại những sinh hoạt như cũ.

Bác sĩ ở Pháp nói về biến chuyển triệu chứng COVID-19 trong hơn 14 ngày cách ly

Bác Sĩ Trần Đức Tuấn Vũ chia sẻ biến chuyển của các triệu chứng COVID-19 trong thời gian ông cách ly, sau khi xét nghiệm dương tính. Bác Sĩ Tuấn Vũ cho biết những triệu chứng khi bệnh trở nặng và khi nào cần vào bệnh viện.

Ông cũng cho biết về tiến trình thử nghiệm thuốc điều trị và thuốc ngừa COVID-19.

Bác Sĩ Trần Đức Tuấn Vũ ở Pháp. Ông hiện là bác sĩ cấp cứu ở tỉnh Seine-Saint-Denis, và là bác sĩ điều phối của tổng đài y tế SAMU 93. Bác Sĩ Tuấn Vũ cũng là một đảng viên Việt Tân đặc biệt quan tâm đến tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Bà Mary Teresa Barra, CEO kiêm Chủ Tịch của hãng ô-tô GM (General Motors Company), Mỹ. Ảnh: Automotive News

Hãng ô-tô Mỹ GM sẽ gấp rút sản xuất máy trợ thở với số lượng lớn*

Người trong hình là bà Mary Teresa Barra, CEO kiêm Chủ Tịch của GM, hãng ô tô hàng đầu nước Mỹ. Bà đang cùng các nhân viên của mình chiến đấu trong việc làm ra máy [trợ] thở cho dân Mỹ. Mà ngay sau khi họp với Nhà Trắng cách nay mấy ngày, bà đã thiết lập dự án mang tên ‘Project V’ và biến căn cứ của GM tại tiểu bang Indiana thành nơi sẽ sản xuất ra 200 ngàn máy thở [ventilator] cho Mỹ cùng việc liên doanh với Ventec là công ty làm máy thở số 1 tại Mỹ. (Hiện Mỹ có tất cả 200 ngàn máy, số lượng nhiều nhất hành tinh mà chưa đủ).