Hãng ô-tô Mỹ GM sẽ gấp rút sản xuất máy trợ thở với số lượng lớn*

Bà Mary Teresa Barra, CEO kiêm Chủ Tịch của hãng ô-tô GM (General Motors Company), Mỹ. Ảnh: Automotive News
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Người trong hình là bà Mary Teresa Barra, CEO kiêm chủ tịch của GM [General Motors Company], hãng ô tô hàng đầu nước Mỹ. Bà đang cùng các nhân viên của mình chiến đấu trong việc làm ra máy [trợ] thở cho dân Mỹ. Mà ngay sau khi họp với Nhà Trắng cách nay mấy ngày, bà đã thiết lập dự án mang tên ‘Project V’ và biến căn cứ của GM tại tiểu bang Indiana thành nơi sẽ sản xuất ra 200 ngàn máy thở cho Mỹ cùng việc liên doanh với Ventec là công ty làm máy thở số 1 tại Mỹ. (Hiện Mỹ có tất cả 200 ngàn máy, số lượng nhiều nhất hành tinh mà chưa đủ).

GM đã sắp xếp cung cấp 95% các bộ phận cần thiết để chế tạo máy thở và đang tìm kiếm nguồn cung cấp 37 bộ phận cần thiết còn lại.

Ventec Life Systems và General Motors hiện đang làm việc suốt ngày đêm để thực hiện kế hoạch chế tạo các máy thở cho các bệnh viện Mỹ, vốn có giá từ 20-50 ngàn usd cái, ngang giá với 1 cái xe hơi [mua tại thị trường nội địa Mỹ]. Với sự hỗ trợ của GM, hiện tại, Ventec đang lên kế hoạch sản xuất máy thở cao hơn theo cấp số nhân và càng nhanh càng tốt

Bà Mary Teresa Barra là một nhà quản trị giàu kinh nghiệm. Bà từng là Phó chủ tịch điều hành Phát triển sản phẩm toàn cầu, mua sắm và chuỗi cung ứng tại General Motors trước khi thăng chức như hiện nay.

Bà là một người Mỹ sinh ra tại Michigan. Cha của bà, làm việc 39 năm tại nhà máy xe hơi Pontiac ở Detroit và gia đình bà ở Waterford, Michigan. Cả cuộc đời bà gắn với GM vì bà tốt nghiệp Học viện General Motors (nay là Đại học Kettering), nơi bà có bằng Cử nhân Khoa học về kỹ thuật điện. Sau đó, bà theo học trường Kinh doanh của Stanford với học bổng GM, nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 1990.

Barra bắt đầu làm việc cho General Motors, năm 18 tuổi, khi còn là sinh viên trong chương trình Coop. Công việc của bà vào năm 1980 là kiểm tra tấm chắn bùn và nắp capo xe để có tiền ăn học đại học. Trở về làm việc tại GM sau khi nhận học bổng thạc sĩ từ chính nơi này, bà nắm giữ nhiều vị trí kỹ thuật và hành chính, bao gồm quản lý nhà máy lắp ráp Detroit / Hamtramck. Và làm từ dưới lên cho tới khi là lãnh đạo cao nhất của hãng này.

Bà hiện là thành viên của hội đồng quản trị Đại học Stanford và Hội đồng tư vấn của Trường kinh doanh Stanford. Bà cũng là thành viên HĐQT của hãng Disney.

Barra đã kết hôn với chuyên gia tư vấn Tony Barra, người mà bà gặp khi đang học tại Đại học Kettering, và có hai con và nuôi hai con chó. Họ sống ở Northville, ngoại ô Detroit. Cho dù rất giàu có và quyền lực, bà thích ẩn danh và đi mua sắm hàng tuần về cho gia đình như một phụ nữ bình thường.

Bà là một phụ nữ Mỹ can đảm và tận tụy sẵn sàng tìm mọi cách chiến đấu để cứu dân Mỹ lúc khó khăn.

Nguyễn Thị Bích Hậu

Nguồn: FB Nguyễn Thị Bích Hậu

* Tựa do BBT đặt.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.