June 11, 2020

Các tổ chức nhân quyền kêu gọi trả tự do cho các nhà văn và bloggers bị bắt giữ

Nhiều tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế, trong đó có đảng Việt Tân, hôm nay, 11/6, gởi thư ngỏ đến chủ tịch Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Quốc Hội Âu Châu, Ủy Ban Nhân Quyền thuộc Quốc Hội Âu Châu và các báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do ngôn luận, những người bảo vệ nhân quyền, trong đó yêu cầu nhà cầm quyền CSVN tuân thủ các cam kết quốc tế và trả tự do tức khắc 4 nhà văn, nhà báo độc lập bị bắt giữ gần đây và nhiều tù nhân lương tâm khác.

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng với câu nói, "... đến hết thế kỷ nầy không biết đã có chủ nghĩa hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa," ngày 24/10/2013. Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Đã không biết sao lại bắt dân chúng chờ cả trăm năm?

Có bốn vấn đề tranh biện ở đây với phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú:

Thứ nhất, nếu đã từng nhận định rằng “có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội,” vậy thì vì sao lại cứ buộc phải tìm kiếm con đường đi đến thứ chủ nghĩa này?…

Thương tiếc Dân Biểu Anne Marie von Arx-Vernon, người bạn thân thiết của Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Bà Anne Marie von Arx-Vernon, dân biểu Thụy Sĩ, người bạn thân thiết và đáng kính của những người đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam, vừa qua đời ngày 4 tháng Sáu, 2020. Bà còn là thành viên Ủy Ban Thụy Sĩ – Việt Nam (Comité Suisse-Vietnam – COSUNAM) và là thành viên danh dự của Đảng Việt Tân.

Bà Anne Marie von Arx-Vernon đã nhiều lần tới Việt Nam để gặp gỡ, ủy lạo những người đấu tranh cho dân chủ và thân nhân của các tù nhân lương tâm.