July 11, 2020

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Báo Nhà Đầu Tư

Thảm trạng nền kinh tế Việt Nam

Hôm 10 tháng Bảy, Tổng Cục Thống Kê Việt Nam công bố số lượng người lao động bị “ảnh hưởng tiêu cực” bởi dịch bệnh cúm Tàu là 30,8 triệu người trong 6 tháng đầu năm.

Trong số đó, 897.500 người bị thất nghiệp và 1,2 triệu người thuộc diện “nằm ngoài lực lượng lao động” tức là “tạm nghỉ việc không lương vô thời hạn.” 57,3% trong số 30,8 triệu lao động bị giảm đáng kể thu nhập. Khu vực bị ảnh hưởng lớn nhất là nhóm ngành công nghiệp và chế biến với ghi nhận 324.000 lao động bị cắt giảm và ngành dịch vụ với 72% lao động bị ảnh hưởng.

Những gương mặt cũ sẽ mang tên mới: Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh: Ian Timberlake /AFP

Sao lại sợ Thế Lực Thù Địch đến thế!

Nhưng ông Trọng không biết rằng, theo dự luật của Bộ Côn An, những con người này phải sống với đồng lương rẻ hơn bèo. Nên trong tình trạng đó, cái lực lượng mới này chắc chắn trở thành một lực lượng hủ hoá để có tiền mà sống phè phỡn như… công an thứ thiệt!

Thêm nữa, ông Trọng có nghĩ rằng lực lượng này sẽ là những âm binh đổi chiều một khi người dân vùng dậy đòi thay đổi chế độ hay không?

Các container hàng hóa tại cảng Đà Nẵng. chụp ngày 16/6/2017. Ảnh: AFP

Giải pháp nào để giảm bớt chi phí logistics nông sản tại Việt Nam?

Tại Hội nghị “Giải pháp cắt giảm chi phí logistics – giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông sản Việt” do Hiệp Hội Nông Nghiệp Số Việt Nam (VIDA) tổ chức hôm 9/7, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Minh Phú, ông Lê Văn Quang lên tiếng rằng chi phí vận chuyển nông sản từ TP.HCM ra Hà Nội tốn gấp đôi từ Việt Nam sang Mỹ do có quá nhiều trạm thu phí BOT.

Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan (phải) cùng hai tàu chiến Nhật Bản JS Kashima và JS Shimayuki trong cuộc diễn tập chung trên Biển Đông hôm 7/7/2020. Ảnh: FB Hạm Đội 7, Hải quân Hoa Kỳ (U.S. 7th Fleet)

Kịch bản của thảm kịch

Vấn đề ở đây là Hà Nội triệt để thi hành đến cùng chính sách “đu dây” mà tự mình coi rằng đó là chính sách ngoại giao “khôn ngoan.” Một chính sách nhu nhược, hèn yếu tuyệt đối được biện hộ bằng một mớ lý lẽ và luận thuyết có vẻ cao siêu và nhân văn – chính sách quốc phòng “4 Không.”