December 9, 2020

Đại Tướng Mark Milley, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Mỹ (phải) trong một lần điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ. Ảnh: AP

‘Ba không’ và thắc mắc có cần giữ không?

“Chính sách ba không” có đem lại gì không, phụ thuộc vào quan điểm của từng người nhưng chắc chắn “ba không” sẽ khiến lợi ích mà Việt Nam nhận được từ Chính sách Răn đe tại Thái Bình Dương mà Mỹ bắt đầu thực hiện vào năm tới thông qua những NDAA… không đáng kể. Không phải tự nhiên mà nhiều quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương bận tâm đến việc Mỹ sẽ chọn nơi nào làm chỗ trú đóng cho Hạm đội 1 của Hải quân Mỹ.

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền: Năm 2020 CSVN tiếp tục gia tăng đàn áp

Trao đổi với đài RFA, ông Phil Robertson, Phó Giám Đốc phân ban Châu Á của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền – HRW nhận xét, trong năm 2020, quyền con người ở Việt Nam chẳng những không được thăng tiến mà còn trở nên tồi tệ hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chao đảo và dịch bệnh COVID-19 hoành hành khắp nơi. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia Đông Nam Á có hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất, có số tù chính trị cao hơn bất cứ nước nào khác.

Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2020 được trao cho Tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh

Vừa học vừa làm để nuôi thân, anh làm việc cho một công ty phần mềm. Những lúc rảnh rỗi, anh tìm hiểu xem đâu là những vấn đề tồn đọng khiến Việt Nam không thể trở thành một đất nước phát triển. Để chia sẻ suy nghĩ của mình, anh lập hai trang blog mang tên “Báo Tham Nhũng” và “Tuần Việt Nam” vào năm 2015 để đăng tải những tin tức về tham nhũng, chính trị, kinh tế, môi trường và các vấn đề khác của Việt Nam. Anh có những bài viết kêu gọi cho dân chủ đa nguyên, tự do bầu cử, tự do báo chí, phi chính trị hóa quân đội…

Một y tá tiêm cho một cụ bà loại vắc-xin Covid-19 do hãng Pfizer-BioNTech bào chế, tại bệnh viện Guy's Hospital, Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 08/12/2020. Ảnh: AP/ Frank Augstein

Vắc-xin Covid-19: Anh Quốc, nước đầu tiên tiêm chủng đại trà

Một bà cụ người Anh 90 tuổi hôm nay 8 tháng Mười Hai, 2020 đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được tiêm chủng vắc-xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech, trong khuôn khổ chiến dịch tiêm chủng đại trà tại Anh Quốc.

Là quốc gia châu Âu có số ca tử vong nhiều nhất, với 61.500 nạn nhân, Anh cũng là nước đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng vắc-xin của hãng Pfizer/BioNTech.