October 12, 2021

Ngày 10/10: Thế giới cổ vũ cho quyền sống và chất lượng sống, ở Việt Nam 15 chú chó bị tiêu hủy

Ngày 10/10 hàng năm cùng lúc đánh dấu hai sự kiện vận động quan trọng của cộng đồng quốc tế. Một là Ngày Sức Khỏe Tinh Thần Thế Giới (World Mental Health Day), và hai là Ngày Thế Giới Chống Lại Án Tử Hình (World Day Against the Death Penalty).

Trong ngày đó, năm nay, khi cả thế giới tiến hành các hoạt động để cổ vũ cho quyền được sống và nâng cao chất lượng sống, thì các quan chức chính quyền Việt Nam lại thực hiện một quyết định tương phản hoàn toàn với các giá trị văn minh mà thế giới theo đuổi.

Ảnh chụp báo Thanh Niên đăng về vụ chính quyền huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tiêu hủy 15 con chó theo chủ đưa về quê để trốn dịch. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

Phải có người chịu trách nhiệm trong vụ tiêu diệt 15 con chó

Đọc lời giải thích của viên cán bộ huyện Trần Văn Thời, nói theo dân miền Tây là ‘tức cành hông.’ Tức không chịu được vì sự lấp liếm và nguỵ biện của anh ta. Trong vụ giết mấy con chó của anh Hùng và chị Mai phải có người chịu trách nhiệm, chớ không thể nói là ‘tiêu hủy nhầm’ được.

…Xã hội Việt Nam đã bước vào thế kỷ 21 hơn 20 năm rồi, và một xã hội văn minh không thể nào dung túng cho sự tàn bạo đó được. Phải có người chịu trách nhiệm và bị trừng phạt vì hành động man rợ đó.

Công ty dược phẩm Merck hôm 11/10/2021 nộp đơn xin cơ quan thanh tra thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc viên molnupiravir trị COVID-19. Ảnh: CNN

Merck xin FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc viên trị COVID-19

Công ty dược phẩm Merck hôm thứ Hai, 11/10/2021, nộp đơn xin cơ quan thanh tra thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc viên trị Covid-19, đưa ra thêm một cách đối phó giản dị và hoàn toàn mới trong cuộc chiến với đại dịch toàn thế giới.

Nếu thuốc được FDA chuẩn thuận, có thể là trong ít tuần nữa, đây sẽ viên thuốc đầu tiên trị được Covid-19.