November 7, 2021

Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn.

Ông Lý Thái Hùng: Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan bằng cách nào & ảnh hưởng lên Việt Nam

Trong tháng Mười, Bắc Kinh đã liên tục đưa gần 150 chiến đấu cơ xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan cũng như thử nghiệm tên lửa siêu thanh… điều này khiến nhiều nhà bình luận thế giới cho rằng Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị lực lượng để thống nhất Đài Loan, bằng vũ lực.

Để tìm hiểu về vấn đề này và nếu cuộc chiến xảy ra thì sẽ ảnh hưởng lên tình hình Việt Nam ra sao, kính mời các bạn cùng nghe nhận định của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân, trong chương trình Việt Nam 360.

Hình ảnh thanh niên biểu tình "Thứ Sáu vì tương lai" tại Glasgow, Scotland, hôm 05/11/2021 nhân Hội Nghị Khí Hậu COP26. Ảnh: Daniel Leal-Olivas/ AFP

Tuần đầu tiên COP26: Nhiều cam kết mạnh mẽ vì khí hậu, giới môi trường kêu gọi thận trọng

COP26, hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Anh, vừa khép lại tuần làm việc đầu tiên (31/10 – 06/11/2021). Nước Anh, quốc gia chủ nhà COP26, tỏ ra vui mừng với nhiều cam kết quy mô vì khí hậu, cho phép mang lại hy vọng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nhà hoạt động môi trường, hiện còn quá sớm để đánh giá tác động thực sự của các cam kết mới.

Vì sao không muốn vào đảng?

Vừa qua báo Zing tại Việt Nam đã giới thiệu một ý kiến của bà Phạm Thị Lâm, bí thư chi bộ đảng phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về chuyện phát triển nhân sự tại chi bộ mà bà đảm trách. Theo lời bà Lâm, chi bộ này 13 năm nay chưa kết nạp được một đảng viên mới nào, độ tuổi của đảng viên ở đây trong khoảng từ 60 đến 65 tuổi, là độ tuổi khá cao. “Chúng tôi rất khó khăn tìm nguồn mới để kết nạp,” bà Lâm than thở.