June 1, 2022

Giới tài xế đuổi theo giá xăng, Bộ Công Thương "chống chế" giá mặt hàng này tại Việt Nam vẫn ở mức trung bình thế giới. Ảnh minh họa: NLD/ RFA edited

Giới tài xế đuổi theo giá xăng

Khi giá xăng liên tục lập đỉnh mới như hiện nay, có ý kiến cho rằng, thuế tiêu thụ đặc biệt 10% đối với các mặt hàng xăng là không hợp lý. Bởi vì, thuế tiêu thụ đặc biệt là để đánh vào các mặt hàng xa xỉ như ô tô, máy bay, du thuyền, hoặc sản phẩm không khuyến khích tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá… Trong khi đó xăng là mặt hàng thiết yếu, ai cũng cần dùng mỗi ngày. Do đó, cần xem lại thuế suất của loại thuế này.

Sách giáo khoa. Ảnh: giaoduc.net

Sách giáo khoa

Cách nay 10 năm, cụ thể là ngày 7/6/2012, nhà cháu đã viết khi mới có phây búc thế này:

“Năm nào cũng như năm nào, cứ trước năm học mới, phụ huynh đến khổ vì sách giáo khoa. Nội dung đổi thay xoành xoạch, cách sử dụng tốn kém, lãng phí. Và điên nhất là giá cả. Một ông bạn làm bên ngành xuất bản bảo rằng với số lượng in khổng lồ, không có thứ ấn phẩm nào so sánh được với nó, sách giáo khoa là món hời béo bở cho đám làm sách và Bộ Giáo Dục…”

Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long thận trọng về việc coi xung đột Nga-Ukraine như một cuộc chiến giữa các nền dân chủ và các chế độ chuyên chế. Ảnh: Nikkei - Takashi Nakano

Thủ tướng Lý Hiển Long: Các quốc gia ‘lớn và nhỏ’ đều phải chơi theo luật

Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long gần đây đã có cuộc phỏng vấn độc quyền trước khi xuất hiện tại Hội Nghị Tương Lai Châu Á hàng năm của Nikkei ở Tokyo.

Trò chuyện với Tổng Biên Tập Nikkei Tetsuya Iguchi, vị lãnh đạo đã chia sẻ suy nghĩ của mình về mọi thứ, từ tác động của cuộc xung đột Ukraine và lạm phát, đến các hiệp định thương mại và sự trỗi dậy của Trung Quốc.