July 9, 2022

Người biểu tình bao vây phủ tổng thống ở Colombo, thủ đô Sri Lanka, ngày 09/07/2022. Ảnh: AP - Thilina Kaluthotage

Khủng hoảng Sri Lanka: Tổng thống bỏ trốn, người biểu tình chiếm tư dinh

Tại Sri Lanka, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ngày 09/07/2022 đã phải bỏ trốn khỏi tư dinh vì lý do an ninh, trước khi hàng ngàn người biểu tình tiến vào chiếm đóng.

Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Lạm phát đạt mức kỷ lục, lên đến 53,6 % vào tháng 6/2022, và có thể tiếp tục tăng thêm. Người dân phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thực phẩm, thuốc men.

Tập đoàn Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện chính phủ Việt Nam. Ảnh: Youtube Việt Tân

Tập đoàn Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến khởi kiện chính phủ Việt Nam ra cơ quan trọng tài quốc tế

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến vừa có đơn kiện trị giá một tỷ Mỹ Kim chống lại Chính phủ Việt Nam theo Hiệp Định giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam về Quan Hệ Thương Mại, theo Quy Tắc Trọng Tài của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương Mại Quốc Tế năm 1976.